Người hâm mộ tiễn đưa HLV Dương Minh Ninh

16/08/2023 09:35 GMT+7

Sáng 16.8, nhiều người dân xếp dài dọc đường Trần Phú, TP.Pleiku (Gia Lai) để cùng tiễn đưa linh cữu ông Dương Minh Ninh (48 tuổi), HLV CLB HAGL, qua tỉnh Đắk Lắk hỏa táng.

Từ sáng sớm, dọc tuyến đường Trần Phú (TP.Pleiku, Gia Lai) đã có nhiều người dân, người hâm mộ CLB HAGL cùng đến đưa tiễn ông Dương Minh Ninh. Nhiều người không cầm được nước mắt trước sự ra đi đột ngột của vị HLV tài năng.

Anh Nguyễn Văn Lương, một người hâm mộ ở TP.Pleiku nói: "Sự ra đi của ba thành viên CLB HAGL quá bất ngờ, thương tiếc. Chúng tôi đến đây tiễn anh Ninh một chặng đường, tiễn một người con tài năng của phố núi nhưng đoản mệnh!".

Người hâm mộ tiễn đưa HLV Dương Minh Ninh - Ảnh 1.

Trợ lý Dương Minh Ninh

Người hâm mộ tiễn đưa HLV Dương Minh Ninh  - Ảnh 1.

Đưa linh cữu HLV Dương Minh Ninh qua Đắk Lắk hỏa táng

TRẦN HIẾU

Người hâm mộ tiễn đưa HLV Dương Minh Ninh  - Ảnh 2.

Sự ra đi của ba thành viên CLB HAGL quá bất ngờ, để lại thương tiếc cho nhiều người

TRẦN HIẾU

Người hâm mộ tiễn đưa HLV Dương Minh Ninh  - Ảnh 3.

Đông đảo người dân, người hâm mộ bóng đá đã đến tiễn đưa vị HLV tài năng nhưng xấu số

TRẦN HIẾU

Những ngày qua, bà Phan Thị Diện (78 tuổi), mẹ của trợ lý HLV Dương Minh Ninh, cùng gia quyến vẫn chưa thể tin là sự thật, trước sự ra đi đột ngột của ông Dương Minh Ninh trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào chiều 12.8 trên tuyến quốc lộ 14.

Trước đó, khi nghe tin người con trai út mình gặp nạn, bà Phan Thị Diện vội vã từ TP.HCM về Gia Lai. Nhìn linh cữu của con trai, người phụ nữ mái tóc bạc phơ không đứng vững.

Hàng xóm, bạn bè gần xa khi đến viếng ông Dương Minh Ninh đều không cầm được nước mắt trước hình ảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", khi người mẹ già nằm bên linh cữu con trai và thảm thiết gọi "con ơi!".

Nhìn lại sự nghiệp HLV Dương Minh Ninh 20 năm gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai

Ông Dương Minh Nguyên, anh trai của anh Ninh ngậm ngùi: "Ninh là con út trong gia đình có 5 anh em trai. Từ lâu, gia đình rất hãnh diện với cậu út tài năng và từng khoác áo đội bóng CLB HAGL, rồi nắm giữ cương vị HLV, trợ lý HLV của CLB và trợ lý HLV cho đội tuyển Việt Nam".

Theo ông Nguyên, trước đây, anh cùng em trai đã có khoảng thời gian cùng khoác áo thi đấu chuyên nghiệp cho CLB HAGL. Sau một thời gian, anh đã lựa chọn "treo giày" và làm công chức Nhà nước, trong ngành thể thao.

"Còn Ninh vẫn lựa chọn gắn bó cuộc đời với bóng đá và CLB HAGL. Anh em chúng tôi rất ít khi gặp nhau vì Ninh thường dành toàn bộ thời gian cho niềm đam mê bóng đá", ông Nguyên buồn bã nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.