Người lao động xuống bến xe tại TP.HCM được giới thiệu việc làm miễn phí

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
01/02/2023 12:56 GMT+7

Tuần này, người lao động xuống Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương (TP.HCM) sẽ được giới thiệu việc làm miễn phí. Đây cũng là một giải pháp ngăn chặn các cò lao động lừa đảo tại các bến xe.

Ngày 1.2, ông Hoàng Văn Thắng, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết mới đây đơn vị đã đề nghị Ban quản lý Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương và các nhà xe hoạt động dịch vụ tại TP.HCM như Thành Bưởi, Phương Trang... hỗ trợ đơn vị tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động xuống bến.

Ông Thắng cho hay, thời điểm sau Tết Nguyên đán có rất đông người lao động từ các tỉnh thành quay trở lại TP.HCM làm việc, đặc biệt tập trung đông tại các bến xe trên địa bàn.

Trong khi đó, tại những nơi này, nhiều năm qua có có tình trạng lừa đảo môi giới việc làm. Nhiều cơ sở giới thiệu việc làm nhưng không có giấy phép, nhiều giao dịch việc làm không đúng quy định.

Người lao động xuống bến xe tại TP.HCM được giới thiệu việc làm miễn phí - Ảnh 1.

Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM đặt bàn tư vấn, giới thiệu việc làm tại Bến xe An Sương sáng 1.12

LÊ HUỲNH

Trước đó, tháng 5.2020, sau phản ánh của báo chí về tình trạng cò lao động lừa đảo, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đã có công văn gửi UBND các quận, huyện và đề nghị có giải pháp quyết liệt để quản lý hoạt động dịch vụ việc làm, xử lý cá nhân, tổ chức vi phạm.

Theo ông Thắng thông tin, từ hôm nay (1.2) đến ngày 5.2, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM đặt bàn, treo băng rôn, phát tờ rơi và tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động tại khu vực các bến xe.

Người lao động xuống bến xe tại TP.HCM được giới thiệu việc làm miễn phí - Ảnh 2.

Phát tờ rơi về thông tin tuyển dụng cho người lao động tại Bến xe An Sương sáng 1.12

LÊ HUỲNH

Đơn vị cũng đề nghị Ban quản lý các bến xe phối hợp, hỗ trợ tổ chức các điểm giao dịch việc làm, đồng thời tuyên truyền người lao động nắm rõ thông tin về các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng và các địa chỉ tư vấn, giới thiệu việc làm uy tín trên địa bàn.

Hiện, không chỉ có tình trạng môi giới lừa đảo việc làm tại các bến xe, nhà chờ, vấn đề sập bẫy "việc nhẹ lương cao" qua các trang mạng tuyển dụng tràn lan cũng gây ra biết bao hệ lụy cho đời sống người lao động.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, hiện, người lao động cần việc, có thể liên hệ Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên (thuộc Thành đoàn TP.HCM, số 1A Nguyễn Văn Lượng, P.6, Q.Gò Vấp, địa chỉ website sieuthivieclam.vn) hay Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (thuộc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q.Bình Thạnh, địa chỉ website vieclamhcm.net) để được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Trên 95% người lao động đã quay lại TP.HCM làm việc sau tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.