Người phụ hồ nghèo bị bỏng điện nguy kịch

28/08/2023 07:54 GMT+7

Chiều 16.8, trong lúc chuyển vật liệu xây nhà, ông Nguyễn Văn Mẫn (47 tuổi, ở thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, H.Tây Sơn, Bình Định) làm nghề phụ hồ, đã vô tình chạm vào đường điện cao thế gần đó.

Hậu quả, ông Mẫn bị điện giật, cháy hết cơ thể. Sau đó, ông được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định nhưng do vết bỏng quá nặng, phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Theo các bác sĩ, vết bỏng của ông Mẫn rất nặng (cấp độ 3) do bị luồng điện đi qua cơ thể, tỏa nhiệt và cháy từ bên trong, bỏng hơn 90% cơ thể. Nhiều vết thương hoại tử cần phẫu thuật, chữa trị trong thời gian dài, chi phí rất tốn kém.

Lá lành đùm lá rách: Người phụ hồ nghèo bị bỏng điện nguy kịch  - Ảnh 1.

Ông Mẫn đang điều trị tại bệnh viện

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Ông Mẫn là lao động chính trong gia đình có 5 nhân khẩu, thu nhập mỗi ngày công phụ hồ là 290.000 đồng. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Hồng (44 tuổi) hay đau ốm thường xuyên. Do sức khỏe yếu, bà Hồng chỉ mở một sạp nhỏ buôn bán rau trong xóm và chăm sóc con trai Nguyễn Văn Cường (22 tuổi) không may lúc mới sinh bị bệnh não úng thủy, nên không tự chủ trong sinh hoạt. Con trai giữa 19 tuổi thì bỏ học giữa chừng, vào TP.HCM làm công nhân để phụ giúp gia đình nhưng hiện tại công việc chưa ổn định, nên chưa đủ chi phí tự lo cho bản thân. Còn con gái út 10 tuổi thì đang độ tuổi đi học.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Nguyễn Văn Mẫn. Báo Thanh Niên cũng sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Mẫn trong thời gian sớm nhất.

Từ khi tai nạn ập tới, bà Hồng đã vay mượn khắp nơi để lo chi phí điều trị cho chồng nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Hiện hoàn cảnh gia đình ông Mẫn bế tắc, rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa, nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện để ông tiếp tục chữa bệnh, được sống.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.