Người phụ nữ điều hành đường dây mang thai hộ giá 700 triệu đồng

24/08/2023 19:58 GMT+7

Điều hành đường dây mang thai hộ giá 650 - 700 triệu đồng/trường hợp, nữ bị cáo lôi kéo chồng mình và vợ chồng em gái cùng tham gia.

Ngày 24.8, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Bình (30 tuổi, trú Hà Nội) mức án 5 năm 6 tháng tù về 2 tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cùng vụ án, bị cáo Đinh Thị Thiện (28 tuổi, em gái Bình) và Nguyễn Bá Minh (33 tuổi, chồng Thiện) đều bị tuyên 5 năm tù; Dư Văn Linh (34 tuổi, chồng Bình) 2 năm tù; Dư Văn Giang (39 tuổi, anh trai Linh) 15 tháng tù; Dư Văn Kiên (41 tuổi, anh trai Linh) 8 tháng tù…

Người phụ nữ điều hành đường dây mang thai hộ giá 700 triệu đồng - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa ngày 24.8

PHÚC BÌNH

Theo nội dung vụ án, Đinh Thị Bình là đối tượng không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, Bình nảy sinh ý định tổ chức đường dây mang thai hộ.

Đầu năm 2021, Bình đến một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội để làm quen với những người có nhu cầu nhờ mang thai hộ.

Nữ bị cáo thỏa thuận chi phí từ 650 - 700 triệu đồng/trường hợp, nếu mang thai đôi thì phải trả thêm từ 30 - 50 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Bình lên mạng xã hội Facebook, tham gia các hội nhóm, đăng nhiều bài viết kêu gọi tìm người mang thai hộ, với chi phí bồi dưỡng từ 230 - 250 triệu đồng.

Tìm được người mang thai hộ, Bình đưa họ về căn hộ chung cư do bị cáo thuê để chờ xét nghiệm, mỗi khi có người thuê mang thai hộ.

Đáng chú ý, khi lập đường dây, Bình rủ chồng cùng tham gia. Linh có nhiệm vụ đưa những người mang thai hộ đi nộp hồ sơ, khám, xét nghiệm, thụ tinh tại bệnh viện. Bình còn lôi kéo thêm vợ chồng em gái.

Do các bệnh viện yêu cầu thụ tinh nhân tạo phải có chứng nhận kết hôn hoặc chứng nhận độc thân kèm người hiến tinh trùng, ban đầu, Bình thuê làm giả giấy tờ với giá 500.000 đến một triệu đồng. Sau này, khi biết vợ chồng em gái có khả năng làm giả các tài liệu trên, Bình nhờ họ thực hiện.

Đến ngày thụ tinh nhân tạo, Bình đưa giấy tờ giả cho người mang thai hộ để làm thủ tục. Khi thụ tinh thành công, Bình lấy lại giấy tờ rồi tiêu hủy.

Vì những người nhờ mang thai hộ không muốn tiết lộ nhân thân, Bình còn nhờ 2 người anh trai của chồng mình đóng giả làm chồng của những người mang thai hộ…

Từ giữa năm 2021 đến tháng 4.2022, nhóm của Bình đã thực hiện 8 vụ mang thai hộ. Trong đó, 2 phụ nữ sinh thai đơn, 2 phụ nữ sinh thai đôi, 3 người không giữ được thai và một người chưa kịp cấy phôi thai.

Bình bị cáo buộc hưởng lợi bất chính 232 triệu đồng, trả cho vợ chồng em gái 10 triệu đồng để làm 6 giấy chứng nhận kết hôn giả.

Với những người nhờ mang thai và mang thai hộ, cơ quan điều tra nhận định xuất phát từ mong muốn có con và mục đích mưu sinh nên không đề cập xử lý.

Các bệnh viện liên quan đã làm đúng quy định khám, chữa bệnh, không biết việc mang thai hộ là do các bị cáo dàn dựng thông qua các giấy tờ giả mạo.

Xem nhanh 20h: Tổng hợp tin tức thời sự ngày 24.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.