Người phụ nữ tưới xăng đốt nhà mẹ ruột lãnh án hơn 22 năm tù

Minh Phong
Minh Phong
12/09/2023 21:50 GMT+7

Tưới xăng đốt nhà mẹ ruột vì mâu thuẫn đất đai, hậu quả khiến người mẹ và 2 chị gái tử vong, bị cáo Đưa bị TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt 22 năm 6 tháng tù.

Ngày 12.9, TAND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức đưa vụ án giết người và hủy hoại tài sản xảy ra vào cuối tháng 10.2022 ra xét xử. Bị cáo liên quan đến vụ án này là Đỗ Thị Đưa (33 tuổi, trú tại P.Nhân Hòa, TX.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), Đưa đã cùng 2 chị gái tưới xăng đốt nhà mẹ. 

Vào thời điểm cuối tháng 10.2022, khi vụ án xảy ra đã gây xôn xao dư luận bởi tính chất cũng như hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, đã khiến 3 người tử vong, gồm người mẹ và cả 2 người chị gái của Đưa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hưng Yên, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai tại gia đình, 3 chị em gái gồm Đỗ Thị Định (41 tuổi, trú tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, H.Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), Đỗ Thị Điểm (35 tuổi, trú tại xã Trung Hưng, H.Yên Mỹ) và Đỗ Thị Đưa đã bàn nhau tưới xăng đốt nhà mẹ đẻ là bà Vũ Thị Đều (62 tuổi, trú tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hoà, H.Yên Mỹ).

Người phụ nữ tưới xăng đốt nhà mẹ đẻ lãnh án hơn 22 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Đỗ Thị Đưa tại phiên xử sơ thẩm

C.T.V

Để thực hiện hành vi phạm tội, sáng ngày 30.10.2022, Đỗ Thị Định, Đỗ Thị Điểm, Đỗ Thị Đưa hẹn nhau đến nhà bà Vũ Thị Đều, rồi đập phá tường. Sau đó, Điểm chở Định đi mua xăng.

Khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi đập phá tường nhà bà Đều, Điểm xách can xăng đổ ra sàn nhà và Định đóng cửa phòng khách để không cho ai vào ngăn cản rồi cùng Đưa giữ bà Đều để cho Đỗ Thị Điểm châm lửa đốt.

Hậu quả bà Đều và 2 con gái là Điểm, Định tử vong vào các ngày 18.11, ngày 26.11 và ngày 14.12.2022.

Riêng Đỗ Thị Đưa bị thương tích 22%. Tổng giá trị thiệt hại tài sản hơn 11 triệu đồng.

HĐXX đánh giá, trong vụ án này, Đỗ Thị Đưa giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cùng Điểm và Định thực hiện hành vi phạm tội. Điểm và Định đã chết, do vậy tòa không xem xét xử lý.

Căn cứ mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo và quy định của pháp luật, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Đưa 20 năm tù về tội giết người và 2 năm 6 tháng tù tội huỷ hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 22 năm 6 tháng tù.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 12.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.