‘Người sói’ Hugh Jackman kể chuyện đời mình

27/10/2022 12:43 GMT+7

Hugh Jackman trải lòng chuyện đời chuyện nghề với đủ vui, buồn sau hai thập kỷ gia nhập Hollywood.

Cha của Hugh Jackman qua đời khi anh đang quay phim The Son. Nhưng thay vì dành thời gian nghỉ ngơi, Jackman tiếp tục vào vai Peter, một người nghiện công việc đang phải vật lộn để chăm sóc gia đình: đứa con mới chào đời, một người bạn đời và cậu con trai Nicholas tuổi teen mắc chứng trầm cảm.

Hugh Jackman (54 tuổi) có hoàn cảnh như Peter, vừa là con vừa là cha của hai đứa trẻ. Cha của Jackman đã nuôi nấng anh sau khi mẹ bỏ rơi gia đình ở Úc khi Jackman mới 8 tuổi.

Cha của Hugh Jackman qua đời khi anh đang quay phim The Son

variety

Quay phim The Son trong đại dịch Covid-19 vào tháng 9.2021, Jackman đã kéo đạo diễn Florian Zeller sang một bên vào một buổi sáng nọ để nói về cái chết của cha. Jackman thầm thì: “Cha tôi không bao giờ bỏ lỡ một ngày làm việc nào”, rồi giải thích lý do vì sao anh không muốn ngừng quay vì đau buồn: “Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của cha. Tôi biết nếu cha có thể nói chuyện với tôi, ông ấy sẽ nói, 'Con phải đi làm! Con đang nói về cái gì vậy?'. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của ông trên trường quay”.

Vào đầu những năm 2000, sau khi nổi tiếng toàn thế giới qua bom tấn The X-Men, Hugh Jackman mời cha đến phim trường. Ông già Christopher John Jackman từng là một kế toán lặng lẽ ngồi sau màn hình, giải câu đố ô chữ. Đó là bức chân dung của cha luôn hiện hữu trong tim ngôi sao Hollywood. “Tôi thực sự có thể nhìn thấy cha ngồi ở góc phòng”, Jackman nói khi thực hiện những cảnh quay trong The Son sau khi cha qua đời. “Tôi mãi ghi hình ảnh của cha trên trường quay, đứng đằng sau những pha hành động nguy hiểm của tôi. Cha tôi đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để lo cho năm đứa con - gánh nặng của cả đời đè trên vai ông”.

Hugh Jackman trong phim Logan

variety

Ngôi sao hạng A từng đóng vai Wolverine (Người sói) trong 9 phần phim (và sẽ quay ít nhất một phim nữa) có sự nghiệp lừng lẫy qua nhiều tác phẩm Les Misérables, The Greatest Showman, Free Guy, Bad Education… Anh từng làm người dẫn chương trình tại Lễ trao giải Oscar 2009.

Hầu hết các vai diễn của Jackman chỉ khẳng định lại danh tiếng của anh: là ngôi sao điện ảnh tử tế nhất Hollywood. Laura Dern, người đóng vai mẹ của Nicholas trong The Son nhận xét: “Jackman là người đàn ông đẹp nhất từ ​​trước đến nay”. Michael Barker, đồng chủ tịch của Sony Pictures Classics, nói: “Anh ấy là một trong những người hoàn mỹ nhất mà tôi từng gặp”.

Ryan Reynolds, bạn thân của Jackman, người lần đầu tiên làm việc với anh trong X-Men Origins: Wolverine năm 2009, nhớ lại Jackman đã chào đón anh nồng nhiệt như thế nào, gọi tên anh như thể họ đã là bạn thân của nhau. “Điều ấn tượng nhất về Hugh: anh ấy luôn là chính mình”, Reynolds nói.

The Son có thể sẽ mang về cho Jackman cơ hội trở lại tranh giải Oscar với tư cách là ứng cử viên nam diễn viên chính xuất sắc nhất (anh từng được đề cử vào năm 2013 phim Les Misérables).

Jackman được chọn đóng chính trong bộ phim X-Men đầu tiên, thay thế nam diễn viên người Scotland Dougray Scott trong vai Wolverine. Nhà sản xuất đã phải đẩy lùi cảnh quay đầu tiên anh cởi trần khi đánh nhau trong lồng, để anh có thể hình tốt hơn. Jackman nhớ lại: “Lúc đó chưa ai biết về X-Men. Tôi chẳng là gì cả”.

Tại buổi ra mắt phim tại Liên hoan phim Venice vào tháng 9.2022, The Son đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt trong 10 phút, tạo nên tiếng vang được đề cử Oscar cho Jackman. Anh xem phim này lần đầu tiên với vợ Deborra-Lee Furness và hai con Oscar (22 tuổi), Ava (17 tuổi) trong một phòng chiếu riêng. Jackman nói: “Cả nhà đã đến xem phim cùng tôi, điều đó khiến tôi càng xúc động hơn. Bản thân bộ phim đã thay đổi tôi với tư cách là bậc làm cha mẹ. Tôi dễ bị tổn thương hơn trước mặt các con về mặt tình cảm. Tôi dễ nói hơn về những gì tôi đang trải qua, ngay cả khi đó là những thứ liên quan đến chúng”.

Trong khi các ngôi sao truyện tranh được yêu thích do nhiều diễn viên thể hiện trên màn bạc thì thực sự chỉ có một Wolverine – Hugh Jackman trên phim

variety

Tin tức về việc Jackman trở lại Wolverine vẫn chưa xuất hiện. Khán giả thắc mắc về việc liệu anh có quay lại hay không khi nhân vật của anh đã chết trong bộ phim Logan (2017) do James Mangold đạo diễn, được cho là bộ phim X-Men hay nhất trong lịch sử của series này. Jackman kể người hâm mộ, thậm chí còn hét lên: “Hãy cho tôi xem Wolverine một lần nữa!”.

Trong khi các ngôi sao truyện tranh được yêu thích do nhiều diễn viên thể hiện trên màn bạc thì thực sự chỉ có một Wolverine – Hugh Jackman trên phim. “Chà, tôi quá tham lam. Tôi đã giữ nó trong suốt 20 năm”, Jackman nhìn nhận.

Cuối tháng 8.2022, trong một lần đi dạo biển cùng gia đình, cuối cùng Jackman cũng đưa ra quyết định. Anh gọi cho Reynolds, người đã cầu xin “hằng ngày” để sản xuất bộ phim Wolverine-Deadpool. Jackman nói: “Tôi nghĩ, thực ra, anh ấy đã bỏ cuộc và là cú sốc lớn đối với Reynolds”.

Reynolds chuẩn bị gặp chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige bàn về Deadpool 3 với Jackman đóng tiếp. “Ôi Chúa ơi, tôi rất vui”, Reynolds nói với Jackman. “Được đến phim trường với một trong những người bạn thân nhất của tôi thì giấc mơ đã trở thành hiện thực. Nhưng để làm được điều đó với hai nhân vật mang tính biểu tượng Wolverine- Deadpool ở cạnh nhau, điều đó nằm ngoài ước mơ hoang đường nhất của chúng tôi ”, Reynolds nhận định và nói thêm rằng lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với Kevin Feige để thúc đẩy việc đưa Hugh Jackman vào phim.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.