Người Trung Quốc đến Campuchia tăng hơn 400%, vẫn xếp sau du khách Thái Lan, Việt Nam

Văn Khoa
Văn Khoa
20/01/2024 15:39 GMT+7

Bộ Du lịch Campuchia ngày 19.1 công bố báo cáo cho thấy Campuchia đã đón 547.798 du khách Trung Quốc vào năm 2023, tăng 412,5% so với mức 106.875 của năm 2022.

Con số trên chiếm 10% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Campuchia trong năm ngoái, theo tờ Khmer Times hôm nay 20.1.

Bộ Du lịch Campuchia cho biết thêm Campuchia đã thu hút tổng cộng 5,45 triệu du khách nước ngoài trong năm 2023, tăng gần 140% so với 2,27 triệu du khách quốc tế của năm 2022.

Người Trung Quốc đến Campuchia tăng hơn 400%, vẫn xếp sau du khách Thái Lan, Việt Nam- Ảnh 1.

Khoảng 5,45 triệu du khách nước ngoài đến Campuchia trong năm 2023

Chụp màn hình Khmer Times

Cũng theo báo cáo mới, Trung Quốc là nguồn khách du lịch nước ngoài lớn thứ ba đến Campuchia sau Thái Lan và Việt Nam. Có khoảng 1,82 triệu người Thái và gần 1,02 triệu người Việt đã đến Campuchia trong năm ngoái, tăng lần lượt 113% và 120%, theo báo cáo.

Trong tuần trước, Campuchia và Trung Quốc đã cùng nhau khởi động sáng kiến Năm giao lưu nhân dân 2024 nhằm tăng cường hơn nữa trao đổi văn hóa và thúc đẩy ngành du lịch.

Phát ngôn viên Bộ Du lịch Campuchia Top Sopheak cho hay vương quốc này rất mong được đón thêm nhiều khách du lịch Trung Quốc, nhấn mạnh rằng sự hiện diện của họ đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế và du lịch cũng như xóa đói giảm nghèo của Campuchia.

Trung Quốc là nguồn cung cấp lượng khách du lịch quốc tế lớn nhất đến Campuchia trong thời kỳ trước đại dịch Covid-19. Campuchia đã ghi nhận có 2,36 triệu khách du lịch Trung Quốc vào năm 2019, chiếm 35,7% tổng lượng khách du lịch quốc tế và tạo ra doanh thu khoảng 1,8 tỉ USD, theo Bộ Du lịch Campuchia.

Sân bay tỉ đô ở Campuchia do Trung Quốc tài trợ đi vào hoạt động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.