Nguồn lực V-League tiếp thêm sức mạnh cho U.22 Việt Nam

15/04/2023 15:43 GMT+7

HLV Philippe Troussier đã bổ sung những cầu thủ thường xuyên được thi đấu ở V-League 2023 vào danh sách sơ bộ U.22 Việt Nam, trong đó có Bùi Vĩ Hào (CLB Bình Dương) hay Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường (SLNA), Phạm Đình Duy (CLB Đà Nẵng).

Ngày 13.4, HLV Philippe Troussier công bố danh sách sơ bộ 31 cầu thủ U.22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Những cái tên được ông thầy người Pháp lựa chọn chia thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm các cầu thủ đã dự Doha Cup 2023, đây cũng là nhóm học trò tập luyện với ông Troussier trong tháng 3 và có thời gian "thử lửa" với những đối thủ mạnh ở châu Á trên đất Qatar. Nhóm thứ hai gồm các cầu thủ bổ sung, trong đó đa phần gồm những cầu thủ đang được trọng dụng ở V-League 2023.

Nguồn lực V-League tiếp thêm sức mạnh cho U.22 Việt Nam - Ảnh 1.

Danh sách sơ bộ 31 cầu thủ U.22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32

VFF

Trong nhóm bổ sung của U.22 Việt Nam, có thể kể đến những cầu thủ thường xuyên ra sân ở mùa giải này. Đó là Bùi Vĩ Hào, tiền đạo trẻ đã chơi 6 trận từ đầu giải (tổng 408 phút), ghi 1 bàn thắng cho đội Bình Dương. Vĩ Hào từng chơi 5 trận cho U.20 Việt Nam, trong đó có 3 trận ở giải U.20 châu Á 2023. Hành trang của Vĩ Hào là 26 trận ra sân tại V-League, dù mới ghi 3 bàn và chủ yếu vào sân từ ghế dự bị, nhưng chân sút của CLB Bình Dương vẫn có kinh nghiệm trội hơn mặt bằng chung đội U.22 Việt Nam.

Hồ Văn Cường cũng đáng chú ý khi đá chính bên hành lang phải trong đội hình U.20 Việt Nam ở vòng chung kết châu Á 2023. Tại V-League 2023, Văn Cường đã ra sân 5 trong 6 trận đầu mùa cho SLNA. Ở tuổi 20, Văn Cường có 22 lần ra sân ở V-League và có một suất đá chính mùa này. Đinh Xuân Tiến có 5 trận đá chính cho SLNA 2023 (tổng 21 trận tính từ V-League 2022 đến nay). Nguyễn Thái Sơn dù mới chơi 1 trận (tổng cộng 26 phút) năm nay cho CLB Thanh Hóa, nhưng cũng được đánh giá có triển vọng.

Nổi bật nhất trong nhóm cầu thủ bổ sung là Phạm Đình Duy - tiền đạo trẻ đã chơi 23 trận cho CLB Đà Nẵng ở V-League. Đình Duy đã có 4 pha lập công ở V-League, từng được HLV Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở 2 trận giao hữu gặp Singapore và Ấn Độ hồi tháng 9.2022. Đình Duy cũng được cựu HLV Nguyễn Văn Sỹ của CLB Nam Định đánh giá là "tương lai của U.23 Việt Nam".

Nguồn lực V-League tiếp thêm sức mạnh cho U.22 Việt Nam - Ảnh 2.

Đình Duy (trái) trưởng thành trong màu áo CLB Đà Nẵng

VIẾT ĐỊNH

Với triết lý kiểm soát mới mẻ của HLV Troussier cùng yêu cầu khắt khe của ban huấn luyện, chưa thể chắc chắn nhóm cầu thủ bổ sung sẽ trụ lại U.22 Việt Nam, chưa nói đến giành suất đá chính. Điểm trừ của Văn Cường, Xuân Tiến, Đình Duy,... là chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng ban huấn luyện mới, vắng mặt ở chuyến tập huấn tại Qatar cuối tháng 3 (có thể do vướng mắc từ đội bóng chủ quản).

Tuy nhiên, những trận đấu ở sân chơi V-League là vốn quý, giúp nhóm cầu thủ này có trải nghiệm thực chiến, cảm giác thi đấu tốt cũng như cơ hội nâng cao trình độ khi so tài với những cầu thủ giỏi nhất của bóng đá Việt Nam.

HLV Troussier từng chia sẻ về khoảng trống kinh nghiệm của U.22 Việt Nam. Trong nòng cốt đội hình dự Doha Cup 2023, Phan Tuấn Tài (CLB Viettel) và Lương Duy Cương (CLB Đà Nẵng) là những cái tên hiếm hoi được trao cơ hội ở đội bóng chủ quản, phần còn lại chủ yếu đá ở giải hạng nhất hoặc dự bị tại V-League.

Nguồn lực V-League tiếp thêm sức mạnh cho U.22 Việt Nam - Ảnh 3.

Mới trở lại sau chấn thương, Văn Tùng sẽ là lựa chọn tiềm năng của HLV Troussier

VƯƠNG ANH

HLV Phạm Minh Đức bày tỏ: "Để đánh giá sức mạnh, hãy căn cứ xem cầu thủ có thi đấu thường xuyên hay không. Do lứa cầu thủ này ít được thi đấu, nên họ cần thêm thời gian trải nghiệm. Muốn đá kiểm soát với những đối thủ hàng đầu châu lục thì không thể ngày một, ngày hai. Mấu chốt nằm ở kinh nghiệm cầu thủ và chất lượng giải đấu họ tham dự".

Do đó, sự hiện diện của những cầu thủ trẻ được trọng dụng ở V-League trước tiên sẽ mang tới năng lực cạnh tranh, giúp ông Troussier có thêm lựa chọn nhân sự ở đồng đều cả 3 tuyến.

Những vòng đấu vừa qua, nhà cầm quân người Pháp đã có tín hiệu vui khi một số học trò của ông thể hiện được năng lực. Lê Văn Đô ghi 2 bàn trong 3 trận gần nhất cho CLB Công an Hà Nội, Nguyễn Quốc Việt lập công cho HAGL ở V-League. Nguyễn Văn Trường có trận ra mắt đội 1 của CLB Hà Nội, trong khi Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài được trao cơ hội. Đó là sự chuẩn bị tốt để U.22 Việt Nam hướng đến SEA Games 32.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.