Nguyên nhân khó tin trong vụ rơi máy bay Nepal làm 72 người thiệt mạng

28/12/2023 23:07 GMT+7

Vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Yeti Airlines khai thác đường bay nội địa ở Nepal khiến 72 người thiệt mạng ngày 15.1 là do lỗi của phi công, theo Reuters hôm nay 28.12 dẫn lời các nhà điều tra sau gần 1 năm nỗ lực.

Nguyên nhân khó tin trong vụ rơi máy bay Nepal làm 72 người thiệt mạng- Ảnh 1.

Các nhà điều tra thu thập mảnh vỡ của xác máy bay xấu số

AFP

Máy bay ATR 72 hai động cơ của Hãng Yeti Airlines cất cánh từ Kathmandu đã rơi trước khi hạ cánh xuống thành phố du lịch Pokhara của Nepal hôm 15.1, khiến toàn bộ 72 người trên máy bay thiệt mạng.

Đây cũng là một trong những tai nạn hàng không thảm khốc nhất trong 30 năm ở Nepal. Trong số các nạn nhân có 2 trẻ em, 15 người nước ngoài và 4 thành viên phi hành đoàn.

Kết quả điều tra cho thấy vụ rơi máy bay hoàn toàn do lỗi phi công, khi họ đã ngắt điện động cơ một cách nhầm lẫn, dẫn đến tình trạng thất tốc khí động học.

Kỹ sư Dipak Prasad Bastola, thành viên của ủy ban điều tra, cho biết do thiếu nhận biết và không nắm rõ các quy trình vận hành máy bay, các phi công đã thao tác sai lầm, khiến động cơ lâm vào tình trạng bị ngắt tạm thời và không thể tạo ra lực đẩy để duy trì hoạt động của máy bay.

Nhờ lực đà, máy bay vẫn tiếp tục di chuyển đến 49 giây trước khi lao xuống đất.

Phút cuối trong khoang chiếc máy bay ATR-72 rơi ở Nepal

Theo thống kê chính thức của Nepal, gần 350 người đã tử vong từ năm 2000 đến nay vì các vụ rơi máy bay, rơi trực thăng ở nước này.

Nepal là quê hương của 14 ngọn núi thuộc nhóm cao nhất thế giới, bao gồm đỉnh Everest, nơi những thay đổi thời tiết đột ngột có thể gây ra điều kiện nguy hiểm cho hoạt động hàng không.

Liên minh châu Âu đã cấm các hãng hàng không Nepal sử dụng không phận của khối từ năm 2013, vì lý do an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.