Nhà báo Trương Thành Trung giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận

21/10/2023 15:56 GMT+7

Nhà báo Trương Thành Trung, Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Mặt trận, vừa được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận, cơ quan của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 20.10, tại trụ sở Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã diễn ra Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Nhà báo Trương Thành Trung được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận - Ảnh 1.

Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, trao quyết định bổ nhiệm cho nhà báo Trương Thành Trung, tân Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận

Trước đó, ngày 18.10, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã ký Quyết định số 2118/QĐ-BTT-MTTW về việc bổ nhiệm nhà báo Trương Thành Trung, Phó tổng biên tập phụ trách Tạp chí Mặt trận, giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận; thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Nhà báo Trương Thành Trung được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,0.

Phát biểu tại hội nghị hôm nay, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng ông Trương Thành Trung đã được Đảng đoàn, Ban Thường trực tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách mới.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, là cán bộ được đào tạo bài bản và có nhiều năm công tác trong lĩnh vực báo chí ở các cương vị quản lý khác nhau, ông Trương Thành Trung sẽ kế thừa truyền thống của tạp chí và tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực cùng chi bộ, ban biên tập, tập thể viên chức, người lao động đưa Tạp chí Mặt trận ngày càng phát triển về mọi mặt, xứng đáng là cơ quan báo chí nghiên cứu, lý luận của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận bày tỏ quyết tâm sẽ cùng tập thể viên chức, phóng viên, người lao động của tạp chí phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, dành hết tâm huyết, kinh nghiệm để xây dựng Tạp chí Mặt trận ngày càng phát triển cả về chất và lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Như vậy, đến nay, Ban Biên tập Tạp chí Mặt trận gồm tổng biên tập và 2 phó tổng biên tập.

Tân Tổng biên tập Tạp chí Mặt trận Trương Thành Trung sinh năm 1979 tại Hà Nội (quê quán xã Lạc Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An). Trình độ chuyên môn: cử nhân tâm lý giáo dục (ĐH Sư phạm Hà Nội); cử nhân báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền); cử nhân chính trị, thạc sĩ chính trị học (Học viện Báo chí và Tuyên truyền); trình độ lý luận chính trị cao cấp (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.