Nhà máy bột - giấy ở Quảng Ngãi: Chủ đầu tư cam kết bảo vệ môi trường

Phạm Anh
Phạm Anh
20/05/2024 17:41 GMT+7

Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo chuyên đề nhằm cung cấp thông tin về việc thi công tuyến ống xả nước thải sau xử lý của Nhà máy bột - giấy VNT 19.

Ngày 20.5, Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo chuyên đề nhằm cung cấp thông tin liên quan việc thi công tuyến ống xả nước thải sau xử lý của Nhà máy bột - giấy VNT 19 tại thôn Phú Long, xã Bình Phước, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi).

Vùng biển Lệ Thủy, thôn Phú Long, xã Bình Phước, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi đặt tuyến ống xả nước thải sau xử lý của Nhà máy bột - giấy VNT 19

Vùng biển Lệ Thủy, thôn Phú Long, xã Bình Phước, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), nơi đặt tuyến ống xả nước thải sau xử lý của Nhà máy bột - giấy VNT 19

P.A

Theo chủ đầu tư, Công ty CP bột - giấy VNT 19, dự án nhà máy bột - giấy có tổng diện tích khoảng 117 ha, công suất giai đoạn 1 là 350.000 tấn bột giấy/nǎm. Dự án được Bộ TN-MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2270/QÐ-BTNMT ngày 7.9.2015. Đến nay, dự án đã thực hiện được khoảng 85% khối lượng công việc.

Tại cuộc họp báo, chủ đầu tư cho biết, theo Quyết định số 1281/QÐ-UBND ngày 22.11.2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao khu vực biển tại thôn Phú Long, xã Bình Phước, H.Bình Sơn để xây dựng tuyến ống thoát nước đã qua xử lý của dự án, với diện tích 0,45 ha (đường ống dài khoảng 1,1 km, độ sâu từ 0 - 19 m), thời hạn sử dụng khu vực biển này là 30 năm kể từ 18.1.2023, ngày có quyết định hiệu lực thi hành và bàn giao khu vực biển cho doanh nghiệp.

Công ty chọn nhà thầu AQUAFLOW của Phần Lan để thiết kế, thi công mới 100% hệ thống xử lý nước thải. Hệ thống xử lý nước này có công suất thiết kế 50.000 m3/ngày đêm. Theo Quyết định số 1408/QĐ-BTNMT ngày 30.5.2023 của Bộ TN-MT, dự án này là một trong 3 nhà máy phải giám sát về công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Quảng Ngãi, Bộ TN-MT sẽ kiểm tra ít nhất 2 đợt/nǎm.

Họp báo chuyên đề do Sở TT-TT Quảng Ngãi tổ chức sáng 20.5

Họp báo chuyên đề do Sở TT-TT Quảng Ngãi tổ chức sáng 20.5

P.A

Trả lời các câu hỏi xung quanh tuyến ống xả thải ra biển sau khi đã xử lý, đại diện Công ty CP bột - giấy VNT 19 cam kết sẽ bảo đảm công tác về môi trường. Cụ thể, đơn vị này cam kết thiết kế và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đúng quy chuẩn kỹ thuật; không để xảy ra sự cố môi trường bên ngoài nhà máy. Đồng thời phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng địa phương để người dân tham gia giám sát hoạt động xử lý nước thải và xả nước đã qua xử lý của nhà máy.

Đơn vị này còn cho biết, bãi tắm và vùng đánh bắt hải sản của người dân sẽ không bị ảnh hưởng và nhà máy sẽ dừng hoạt động, chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, khôi phục hiện trạng nếu để xảy ra sự cố môi trường.

Đại diện Công ty CP bột - giấy VNT 19 còn cam kết sẽ đầu tư nâng cấp phân xưởng xử lý nước đã qua xử lý theo lộ trình để tiến tới đạt tiêu chuẩn cột A; đảm bảo an sinh xã hội, bố trí việc làm phù hợp và hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với người dân.

Dự kiến, nhà máy này sau khi hoạt động sẽ tiêu thụ 1,4 triệu tấn dăm gỗ/năm và bằng khoảng 55 - 60% lượng gỗ dăm đang xuất khẩu qua cảng Dung Quất (Quảng Ngãi).

Người dân địa phương đang lo lắng khi biết tuyến ống xả thải sau khi qua xử lý của Nhà máy bột - giấy VNT 19 sẽ thi công ở đây

Người dân địa phương đang lo lắng khi biết tuyến ống xả thải sau khi qua xử lý của Nhà máy bột - giấy VNT 19 sẽ thi công ở đây

P.A

Sau những cam kết bằng văn bản, người dân ở vùng dự án mong được đối thoại với lãnh đạo chủ đầu tư và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về những vấn đề về môi trường từ tuyến ống xả nước thải sau xử lý của Nhà máy bột - giấy VNT 19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.