Nhà thờ Đức Bà Paris dần hồi sinh kể từ vụ cháy năm 2019

13/04/2022 22:15 GMT+7

Ba năm sau vụ hỏa hoạn ngày 15.4.2019, Nhà thờ Đức Bà Paris gần như gột rửa được lớp bồ hóng dày, đánh dấu nỗ lực của đội ngũ nhân lực đông đảo nhằm mở cửa nhà thờ vào thời điểm Pháp đăng cai Olympic 2024.

(Trước) Phần mái Nhà thờ Đức Bà Paris cháy hôm 15.4.2019 và (sau) Nhà thờ Đức Bà hôm 31.3

afp/thụy miên

Trước kỷ niệm ba năm ngày xảy ra vụ cháy gây chấn động thế giới, Nhà thờ Đức Bà đã khôi phục bề ngoài màu trắng vốn có. Đây là thành quả của nỗ lực không ngừng của những con người chịu trách nhiệm làm sạch bề mặt các bức tường, những mái vòm và sàn của nhà thờ.

Vụ cháy ngày 15.4.2019 đã làm phần khung trung tâm của nhà thờ bị sụp đổ, phá hủy hoàn toàn tháp nhọn nổi tiếng, cũng như tháp đồng hồ và một phần khung vòm, khiến hàng triệu người trên toàn thế giới bị sốc.

Nhà thờ đang trong giai đoạn thi công

afp

Trước khi xảy ra hỏa hoạn, Nhà thờ Đức Bà Paris đón gần 12 triệu khách tham quan mỗi năm, cũng như tổ chức 2.400 buổi lễ và 150 buổi hòa nhạc.

Khoảng 340.000 người đến từ 150 quốc gia đã quyên góp gần 844 triệu euro cho dự án phục hồi Nhà thờ Đức Bà Paris, theo Hãng tin AFP.

Phần lỗ hổng bên trên nhà thờ giờ đây đã được chất đầy bởi một rừng giàn giáo.

Đội ngũ nhân lực đang chạy đua nhằm mở cửa lại Nhà thờ vào năm 2024

afp

Giai đoạn đầu của dự án khổng lồ bao gồm công tác dọn dẹp những đống đổ nát, gia cố lại những phần kiến trúc trụ, dỡ bỏ lớp bồ hóng đến từ 450 tấn chì bị đốt cháy của cấu trúc tòa nhà.

Giai đoạn kế tiếp là phục hồi mái vòm gỗ và đàn dương cầm và tháp nhọn. Đội ngũ chuyên gia hy vọng sẽ hoàn tất được công đoạn này vào giữa đầu năm 2023.

Cầu kỳ chọn gỗ sồi trăm tuổi dựng lại tháp Nhà thờ Đức Bà Paris
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.