Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ nói gì về vũ khí diệt vệ tinh của Nga?

16/02/2024 07:18 GMT+7

Nhà Trắng xác nhận đang theo dõi dòng vũ khí diệt vệ tinh được Nga phát triển nhưng chưa đưa vào sử dụng, trong khi Điện Capitol kêu gọi Mỹ nên nhanh chóng hành động để ứng phó mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng.

Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ nói gì về vũ khí diệt vệ tinh của Nga?- Ảnh 1.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng

AFP

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho hay Nhà Trắng đang theo dõi vũ khí diệt vệ tinh của Nga, gọi đây là điều gây quan ngại nhưng chưa phải là mối đe dọa tức thời, theo tờ The Guardian hôm 16.2.

Ông Kirby không trực tiếp xác nhận hoặc bác bỏ các thông tin cho rằng dòng vũ khí mới của Nga là hạt nhân, nhưng cho biết đây là dòng vũ khí không gian và vi phạm Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967.

Hiệp ước bao gồm điều khoản cấm triển khai vũ khí hạt nhân hoặc hủy diệt hàng loạt trên không gian.

Mỹ lo lắng sau thông tin tình báo về năng lực hạt nhân không gian của Nga

Đó là thông tin được ông Kirby cung cấp cho báo giới trong buổi họp báo hôm 15.2 tại Nhà Trắng sau khi Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Turner hôm 14.2 bất ngờ công khai đề cập việc Nga phát triển dòng vũ khí diệt vệ tinh.

Sau đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan vào chiều 15.2 (giờ Washington) đã gặp các lãnh đạo Quốc hội Mỹ để bàn về mối đe dọa đến từ dòng vũ khí mới của Nga.

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho hay từ tháng 1 đã nhận được thông báo về việc Nga đang phát triển năng lực diệt vệ tinh.

"Chúng tôi đã yêu cầu cuộc họp với tổng thống về vấn đề này", theo ông Johnson, thêm rằng Mỹ cần có động thái ứng phó ngay lập tức.

Trước những cảnh báo từ chính quyền Washington, Điện Kremlin cho rằng đây là sự "bịa đặt đầy ác ý" và là chiêu trò Nhà Trắng đang sử dụng để buộc các nghị sĩ Mỹ phê duyệt thêm nguồn tiền nhằm mục đích chống Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.