Nhà trưng bày Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi xuống cấp nghiêm trọng

Hải Phong
Hải Phong
13/08/2023 00:00 GMT+7

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi được thành lập năm 1989 trên cơ sở tách ra từ Bảo tàng tỉnh Nghĩa Bình (nay là 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi). Qua nhiều lần thay đổi địa điểm, đến năm 2000, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu khởi công xây dựng nhà trưng bày mới tại đường Lê Trung Đình, P.Trần Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi) với tổng diện tích hơn 30.000 m2. Năm 2003 hoàn thành việc xây dựng nhưng nhà trưng bày vẫn chưa được đưa vào hoạt động. Đến ngày 3.2.2007, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi mới chính thức khánh thành mở cửa trưng bày đón khách tham quan.

Nhà trưng bày Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh 1.

Khu vực trưng bày xuống cấp nghiêm trọng

HẢI PHONG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tường bên ngoài bảo tàng đang bị ẩm mốc, thấm nước, mọc đầy rêu. Bên trong khu vực trưng bày hiện vật ở tầng 1 và tầng 2, tường bị bong tróc thành từng mảng, trên trần cũng bị thấm, lộ ra từng mảng xi măng. Cửa kính bị vỡ nhiều chỗ. Kho chứa đồ của bảo tàng cũng đang xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều khách đến tham quan tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi rất bất ngờ và bức xúc vì tình trạng nói trên.

Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Phan Thị Nữ, Phó giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, thừa nhận cơ sở vật chất của bảo tàng này đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước đó, bảo tàng cũng được trùng tu một lần nhưng do kinh phí hạn hẹp nên chỉ sửa chữa, khắc phục tạm thời.

"Hiện Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi với kinh phí dự kiến khoảng 29 tỉ đồng, với quy mô đầu tư xây dựng chống thấm, chống dột cho toàn bộ bảo tàng. Đồng thời, chỉnh lý, sắp xếp lại không gian trưng bày, cải tạo một số phòng làm việc, cải tạo mặt đứng công trình, sân vườn, thoát nước, cây xanh và một số hạng mục khác. Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo nhà trưng bày Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi rất cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, học hỏi của người dân và du khách", bà Nữ nói.

Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi là nơi trưng bày nhiều bảo vật quốc gia, như: tượng tu sĩ Chăm Pa Phú Hưng (tác phẩm nghệ thuật độc bản, có niên đại thế kỷ thứ 9 - 10), bộ trang sức vàng Trà Veo 3 và Lâm Thượng, bộ sưu tập 18 bình gốm đất nung Long Thạnh (thuộc Văn hóa Sa Huỳnh). Đồng thời, nơi đây trưng bày nhiều mộ chum, mộ vò… (tục táng của cư dân Sa Huỳnh cổ) và những hiện vật đặc trưng của cư dân Sa Huỳnh cổ được tìm thấy trong quá trình khai quật tại các di tích Long Thạnh, Phú Khương, Thạnh Đức, đầm An Khê… Ngoài ra, bảo tàng còn trưng bày mộ song táng được tìm thấy tại xóm Ốc ở đảo Lý Sơn vào năm 1997, xác định niên đại cách đây khoảng 2.500 năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.