Nhà vô địch SEA Games môn bơi Lâm Quang Nhật tỏa sáng ở 3 môn phối hợp

10/04/2022 17:04 GMT+7

Kình ngư Lâm Quang Nhật từng đoạt HCV cự ly 1.500m tự do môn bơi ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp 2013, 2015 nay chuyển sang săn huy chương ở môn thể thao 3 môn phối hợp tại SEA Games 31.

Sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao môn bơi, Lâm Quang Nhật tìm được niềm vui ở môn thể thao mới 3 môn phối hợp. Với tố chất sẵn có cùng với đam mê, khổ luyện, Lâm Quang Nhật trở lại SEA Games 2019 trong vai tuyển thủ 3 môn phối hợp. Tuy nhiên anh thi đấu chưa như mong muốn.

Lâm Quang Nhật trên bục nhận ngôi vô địch 3 môn phối hợp tại Vũng Tàu

FBNV

Sau gần 3 năm tập luyện, lần này Lâm Quang Nhật tiếp tục đại diện cho Việt Nam tranh tài 3 môn phối hợp ở SEA Games 31 trên sân nhà. Ở giải 3 môn phối hợp TRI-Factor Vũng Tàu 2022 diễn ra hôm nay, Lâm Quang Nhật cho thấy đang có bước chạy đà tốt hướng đến SEA Games 31.

Lâm Quang Nhật thi đấu hạng mục chạy trong 3 môn phối hợp

TRIFACTOR

Cựu vô địch bơi 1.500m tự do SEA Games Lâm Quang Nhật hoàn thành cự ly Standard ở giải 3 môn phối hợp TRI-Factor Vũng Tàu 2022 sau 2 giờ 10 phút 38 giây tranh tài. Thử thách mà Quang Nhật chinh phục ở là 1,5 km bơi, 40 km đạp xe, 10 km chạy bộ. Ở nội dung dành cho nữ cũng không có bất ngờ khi Nguyễn Thị Trà My về nhất sau 2 giờ 38 phút 45 giây. Trà My cũng là thành viên tuyển 3 môn phối hợp Việt Nam tranh tài ở SEA Games 31 sắp tới.

Nguyễn Thị Trà My vô địch 3 môn phối hợp nữ

TRIFACTOR

Giải 3 môn phối hợp TRI-Factor Vũng Tàu 2022 thu hút 300 VĐV tranh tài 5 nội dung. Mặc dù diễn ra trong dịp lễ, lưu lượng giao thông khá đông nhưng sự phối hợp đồng bộ từ ban tổ chức TRI-Factor Vũng Tàu 2022 và các ban, ngành của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, giải đấu đã khép lại an toàn và thành công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.