Nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan

31/07/2022 20:35 GMT+7

Anna Sueangam-iam trở thành tâm điểm chú ý khi giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022. Người đẹp gây ấn tượng bởi sắc vóc cuốn hút, kỹ năng trình diễn tự tin, chuyên nghiệp cùng câu chuyện truyền cảm hứng.

Chung kết Miss Universe Thailand 2022 khép lại tối 30.7 với việc Anna Sueangam-iam được xướng tên ở ngôi hoa hậu. Người đẹp nhận chiếc vương miện Mouawad mang tên Power of Resilience (tạm dịch: Sức mạnh của sự kiên cường), được làm từ kim cương, đá quý mang thông điệp về sức mạnh vượt qua mọi nghịch cảnh, hướng đến tương lai tốt đẹp hơn. Cùng với chiến thắng của Anna Sueangam-iam, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nicolene Limsnukan và Á hậu 2 gọi tên Kanyalak Nookaew.

Anna Sueangam-iam vượt qua 28 đối thủ trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022 và nhận vương miện danh giá từ Anchilee Scott-Kemmis - Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021

miss universe thailand

Chiến thắng của Anna Sueangam-iam không quá nhiều bất ngờ bởi cô được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi hoa hậu. Trước đêm chung kết, chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán cô là chủ nhân của vương miện Miss Universe Thailand 2022

miss universe thailand

Tân hoa hậu chụp hình cùng những người đẹp còn lại của Top 5

miss universe thailand

Người đẹp 24 tuổi khoe khoảnh khắc thức dậy với chiếc vương miện danh giá và dải băng Miss Universe Thailand

instagram nv

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan sinh năm 1998, đến từ Bangkok. Cô ghi điểm bởi vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút toát lên vẻ quyến rũ khó rời mắt. Chiều cao 1,75m cùng những đường cong bốc lửa và khả năng trình diễn tự tin, chuyên nghiệp giúp cô trở nên nổi bật mỗi khi xuất hiện trên sân khấu

instagram nv

Cùng với ngoại hình sáng sân khấu và kinh nghiệm trình diễn, Anna Sueangam-iam còn được đánh giá cao ở khả năng hùng biện và câu chuyện truyền cảm hứng. Theo Missosology, nàng hậu 24 tuổi tiết lộ cha mẹ cô là người thu gom rác thải nên tuổi thơ của người đẹp gắn liền với bãi rác. Anna còn được gọi là Miss Garbage (hoa hậu bãi rác), lớn lên trong cảnh thiếu thốn và những món đồ chơi của cô được nhặt nhạnh từ những thứ người khác bỏ đi

instagram nv

Anna chia sẻ bản thân không thể thay đổi số phận khi sinh ra nhưng sẽ luôn nỗ lực để thay đổi tương lai của mình. Những khó khăn trở thành động lực giúp cô học hỏi, cố gắng không ngừng trong học tập và theo đuổi ước mơ hoa hậu

instagram nv

Anna Sueangam-iam tốt nghiệp ngành Nghệ thuật và Khoa học tại Đại học Kasetsart hồi 2020 với thành tích xuất sắc. Người đẹp có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, thử sức trong vai trò diễn viên và tích cực tham gia các cuộc thi nhan sắc. Anna từng chiến thắng Miss Mobile Thailand 2018, đoạt giải Á hậu 2 Miss Thinn Thai Ngarm 2020 đồng thời dự thi Miss Thailand 2020 và dừng chân ở Top 16

instagram nv

Trong quá trình tham gia Miss Universe Thailand 2022, người đẹp chia sẻ rằng hành trình tại cuộc thi giúp cô khám phá nhiều khía cạnh mới của bản thân. Anna ví mình với hình ảnh mạnh mẽ, kiêu hãnh của một chú hổ và quyết tâm giành vương miện. Cô chia sẻ: “Người chiến thắng là người biết ước mơ và không bao giờ bỏ cuộc”

instagram nv

Sau đăng quang, Anna Sueangam-iam nhận được sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp xứ chùa vàng. Cùng với đó, hành trình của cô tại Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới cũng được bàn tán sôi nổi. Chân dài 24 tuổi được đánh giá cao về sắc vóc, khả năng trình diễn song nhiều người lo ngại khả năng tiếng Anh hạn chế của Anna sẽ là rào cản của cô tại đấu trường quốc tế

instagram nv

Trả lời phỏng vấn sau đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan cho biết trong thời gian tới, cô sẽ tích cực trau dồi ngoại ngữ, tập luyện và hoàn thiện những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho cuộc đua Miss Universe 2022

instagram nv

Anna Sueangam-iam sẽ là đối thủ của Ngọc Châu tại Hoa hậu Hoàn vũ 2022 dự kiến tổ chức vào cuối năm nay. Các đại diện gần đây của Thái Lan vẫn luôn nhận được sự chú ý và đánh giá cao tại đấu trường nhan sắc uy tín kể trên. Đất nước Đông Nam Á này tự hào có 2 Hoa hậu Hoàn vũ Apasra Hongsakula (1965) và Porntip Nakhirunkanok (1988). Từ năm 2015 đến 2020, đại diện của Thái Lan liên tục tiến sâu tại Miss Universe. Riêng năm 2021, Anchilee Scott-Kemmis đã phá vỡ chuỗi thành tích này khi không được gọi tên vào Top 16 chung cuộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.