Nhân viên bảo hiểm lừa đảo góp vốn, 'chạy' trường, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/06/2023 16:03 GMT+7

Trong thời gian làm nhân viên tư vấn bảo hiểm, Phạm Trịnh Sanh Hòa đưa thông tin gian dối về việc công ty bảo hiểm nhận đầu tư góp vốn lấy lãi để lừa đảo.

Trưa 26.6, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm nữ nhân viên bảo hiểm lừa đảo với thủ đoạn góp vốn, "chạy" trường. HĐXX tuyên phạt Phạm Trịnh Sanh Hòa (30 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 10 năm tù, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Hòa là nhân viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ của một công ty bảo hiểm. Hòa đưa ra thông tin gian dối với vợ chồng ông T.V.B. (54 tuổi) và bà N.T.K.T (55 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về việc công ty bảo hiểm nhận góp vốn và chia lãi suất cao.

Nhân viên bảo hiểm lừa đảo góp vốn, 'chạy' trường, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng - Ảnh 1.

Hòa bị tuyên phạt 10 năm tù

NGUYỄN TÚ

Vợ chồng ông T.V.B. đã vay ngân hàng 300 triệu đồng để đưa cho Hòa. Sau đó, Hòa dùng chính số tiền này để trả lãi cho ông B. hết 31,8 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Hòa lấy lý do cần tài khoản để công ty bảo hiểm trả lãi hằng tháng, nên dụ vợ chồng ông T.V.B mở 2 thẻ tín dụng với hạn mức 20 triệu đồng/thẻ. Hòa lấy thẻ và sử dụng hết hạn mức 40 triệu đồng.

Biết con trai ông B., bà T. đi nghĩa vụ quân sự, Hòa còn hứa hẹn có thể xin cho con ông bà này vào học trường sĩ quan quân đội, để vợ chồng này nhiều lần đưa tiền cho Hòa từ tháng 4.2020. Hòa ra giá "chạy" vào trường là 200 triệu đồng, nhiều lần nhận của vợ chồng ông B. tổng cộng 208 triệu đồng. Hòa còn yêu cầu đưa tiền để tiếp khách, xin việc cho con ông B., ông B. hết tiền phải đi cầm cố xe máy được 14 triệu đồng đưa cho Hòa và cũng bị Hòa chiếm đoạt.

Tiếp đó, Hòa nói ông B. đưa giấy cầm cố xe máy để Hòa đi chuộc xe, nhưng sau đó không trả xe cho ông B. mà mang xe đi bán.

Từ tháng 4 đến tháng 10.2020, tổng giá trị tài sản mà Hòa lừa đảo, chiếm đoạt của vợ chồng ông B. là gần 590 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.