Nhật Bản đề xuất đưa karate vào Olympic 2020

30/09/2015 16:16 GMT+7

(TNO) Nhật Bản vừa công bố danh sách 5 môn thể thao đề xuất bổ sung cho Olympic được tổ chức tại thủ đô Tokyo vào năm 2020.

(TNO) Nhật Bản vừa công bố danh sách 5 môn thể thao đề xuất bổ sung cho Olympic được tổ chức tại thủ đô Tokyo vào năm 2020.

Karate có thể sẽ được thi đấu tại Olympic 2020 - Ảnh: AFP
Theo tờ Le Figaro, 5 môn thể thao nói trên gồm: karate, lướt ván, bóng chày (hoặc softball - bóng mềm), leo núi, trượt ván. Đáng chú ý, trong số này, karate là môn võ khá phổ biến tại Việt Nam, từng mang lại nhiều huy chương trong các kỳ tranh tài ở Đông Nam Á và châu Á cho nước ta.

Hồi cuối năm 2014, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã bỏ giới hạn số môn thi đấu ở thế vận hội mùa hè là 28 môn. Tuy nhiên, số lượng vận động viên tham gia vẫn giới hạn ở 10.500 người và số bộ huy chương vẫn ở mức tối đa 310 bộ. Do đó, với tư cách nước chủ nhà, Nhật muốn bổ sung thêm một số môn để chương trình thi đấu phong phú hơn.

Các chuyên gia nhận định 5 môn được đề xuất cũng là lựa chọn “chiến lược” của nước này. Bóng chày là một trong những môn thể thao được yêu thích nhất tại Nhật. Trong khi lướt ván và trượt ván được xem là “làn gió phương xa”, có thể thu hút được giới trẻ xứ hoa anh đào. Môn leo núi có thể tận dụng được lợi thế thiên nhiên kỳ vĩ của Nhật Bản.

Môn cuối cùng - karate - là môn võ xuất xứ từ nước này, hiện được khoảng 50 triệu người tập luyện trên khắp thế giới. Từ nhiều thập niên qua, Nhật Bản đã nhiều lần muốn đưa karate “gõ cửa” đấu trường Olympic nhưng không thành công nên Olympic 2020 thật sự là cơ hội không thể bỏ qua.

IOC sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về đề xuất của Nhật trong cuộc họp vào tháng 8.2016, ngay trước khi diễn ra Olympic 2016 tại Brazil.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.