Nhật, Hàn lần đầu tổ chức đối thoại an ninh sau 5 năm

17/04/2023 11:00 GMT+7

Các quan chức ngoại giao và quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc và Nhật Bản đã gặp nhau tại Seoul ngày 17.4, trong cuộc đối thoại an ninh đầu tiên kể từ tháng 3.2018.

Nhật, Hàn lần đầu tổ chức đối thoại an ninh sau 5 năm - Ảnh 1.

Quốc kỳ Nhật Bản và Hàn Quốc tại sân bay Haneda ngày 16.3 khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thăm Tokyo

REUTERS

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai đại diện nước này tham dự đối thoại là ông Seo Min-jung, vụ trưởng phụ trách các vấn đề châu Á và Thái Bình Dương tại Bộ Ngoại giao, và ông Woo Kyoung-suk, phó cục trưởng phụ trách chính sách quốc tế tại Bộ Quốc phòng.

Các đồng cấp Nhật Bản tham dự cuộc gặp là ông Takehiro Funakoshi, vụ trưởng phụ trách các vấn đề châu Á và châu Đại Dương tại Bộ Ngoại giao, và ông Atsushi Ando, phó cục trưởng phụ trách chính sách quốc phòng tại Bộ Quốc phòng.

Tại đối thoại, hai bên dự kiến chia sẻ đánh giá về tình hình an ninh ở Đông Bắc Á và trên bán đảo Triều Tiên, cũng như các chính sách quốc phòng và an ninh của mỗi bên.

Cuộc họp tham vấn chính sách theo hình thức này được gọi là đối thoại 2+2. Sự kiện diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tháng trước nhất trí hàn gắn quan hệ song phương đã bị rạn nứt do các vấn đề lịch sử, cũng như tăng cường hợp tác an ninh sau các hành động của CHDCND Triều Tiên.

Tại hội nghị cấp cao ở Tokyo, ông Yoon và ông Kishida đã đồng ý nối lại nhiều kênh đối thoại giữa hai chính phủ vốn đã bị tạm dừng trong bối cảnh quan hệ trở nên căng thẳng.

Đối thoại 2+2 giữa Nhật Bản và Hàn Quốc được khởi động từ năm 1998 sau một thỏa thuận giữa ngoại trưởng hai nước một năm trước đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.