Nhiều người học bằng lái ô tô kêu cứu: Phải chờ đến bao giờ?

Thanh Nam
Thanh Nam
26/10/2023 06:00 GMT+7

"Phải chờ đến bao giờ?" là câu hỏi của hàng ngàn học viên từng đăng ký học lái ô tô tại hệ thống HoclaiotoNET (hoclaioto.net) nói riêng và các cơ sở liên kết với Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T (P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nói chung. Nhưng câu hỏi này chưa thể có câu trả lời chính xác.

Phải đảm bảo quyền lợi của học viên học bằng lái ô tô!

Cần thông tin lại Báo Thanh Niên đã từng đăng thông tin vào ngày 28.4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "giả mạo trong công tác" xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T. Ông Hồ Đình Thái Hòa là giám đốc của trung tâm đã bị bắt tạm giam. Và trung tâm này đã không có người đại diện tham gia hội đồng sát hạch theo quy định.

Sau đó, ngày 12.5, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai ký văn bản gửi Cục Đường bộ thông báo tạm dừng tiếp nhận tổ chức các kỳ thi sát hạch lái xe ô tô đối với học viên của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T để rà soát công tác đào tạo.

Nhiều người học bằng lái ô tô kêu cứu...: Phải chờ đến bao giờ? - Ảnh 1.

Website chính thức của Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T, đơn vị chủ quản của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T. Ông Hòa là giám đốc của trung tâm và cũng là đại diện pháp luật của công ty, đã bị bắt

CHỤP MÀN HÌNH

Suốt gần nửa năm nay, Sở Giao thông vận tải và Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai cũng liên tục có nhiều động thái giải đáp thắc mắc cho các học viên về những phản ánh đối với Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T, trong đó có hệ thống HoclaiotoNET.

Cụ thể, vào ngày 8.6, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH gửi văn bản đến Sở Giao thông vận tải về việc có ý kiến liên quan đến tổ chức hoạt động đào tạo, thi tốt nghiệp và cấp chứng chỉ của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T.

Trong đó, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH đề nghị Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T (đơn vị chủ quản của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T – PV) phải khẩn trương thực hiện nhiều nội dung như: lập hồ sơ miễn nhiệm chức vụ giám đốc của ông Hòa để trình cơ quan có thẩm quyền quyết định. Song song đó là tiến hành chọn cử nhân sự thay thế, lập hồ sơ đề nghị công nhận giữ chức vụ giám đốc thế ông Hòa. 

Với các học viên đã được cấp chứng chỉ tốt nghiệp, chờ thi sát hạch (vào trước thời điểm ông Hòa bị bắt tạm giam), lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH đề nghị Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T xin ý kiến Sở Giao thông vận tải và Cơ quan Cảnh sát điều tra nhằm được hướng dẫn giải quyết.

Trường hợp người học đang học, chưa được cấp chứng chỉ tốt nghiệp, trung tâm thông báo cho người học biết, chờ đến khi có người mới đại diện theo pháp luật thì tiến hành thực hiện đào tạo tiếp (thời gian do trung tâm quyết định nhưng phải cụ thể và chịu trách nhiệm).

Với trường hợp người học không tiếp tục học nữa thì hai bên thỏa thuận về học phí, hoàn trả lại cho người học theo quy định.

Còn với trường hợp người học mới nộp hồ sơ đăng ký học và đã đóng tiền học phí nhưng trung tâm chưa tổ chức đào tạo thì cần thỏa thuận với người học hoặc hoàn trả lại toàn bộ học phí cho người học theo quy định…

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cũng yêu cầu đại diện Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T phải có trách nhiệm tổ chức, trao đổi, thống nhất với học viên về những lùm xùm còn tồn đọng nhằm xử lý một cách thỏa đáng, phù hợp. Bên cạnh đó, phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan trong quá trình xử lý vụ việc. Sở này cũng đã đưa ra nhiều văn bản hướng dẫn nhằm bảo vệ quyền lợi cho các học viên của trung tâm.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cũng bố trí cán bộ tiếp công dân và trả lời bằng cả hình thức trực tiếp lẫn văn bản với đầy đủ những nội dung phản ánh về Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T theo thẩm quyền. Cũng như có phiếu chuyển đến đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết và thông báo cho người phản ánh được biết những nội dung không thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải cũng phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức những cuộc họp với đại diện của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T. Trong đó, có đề nghị trung tâm này phải đảm bảo quyền lợi học viên học bằng lái ô tô.

Nhiều người học bằng lái ô tô kêu cứu...: Phải chờ đến bao giờ? - Ảnh 2.

Hàng ngàn học viên của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T ta thán việc quá khổ sở khi đi đòi lại quyền lợi

HỌC VIÊN CUNG CẤP

Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều...

Như Thanh Niên đã thông tin vào ngày 9.6, sau những đề nghị của các cơ quan chức năng, đại diện Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T có ra văn bản thông báo về việc hoàn trả học phí cho học viên học lái ô tô tại các trung tâm, trường trực thuộc hệ thống.

Cụ thể, đối với học viên đã dự khai giảng, trường, trung tâm, đơn vị liên kết không hoàn trả học phí. Lịch giảng dạy cũng như các thông tin liên quan sẽ được trung tâm, đơn vị thông báo khi có kế hoạch cụ thể.

Học viên đã đóng học phí nhưng lớp chưa khai giảng, trung tâm sẽ hoàn trả học phí. Đối với học viên của nhà đầu tư liên kết thì trung tâm, trường sẽ trả lại đúng số tiền mà đơn vị đó đóng cho trung tâm, trường đã nhận được khi nhà đầu tư nộp hồ sơ. Nhà đầu tư liên kết, đơn vị đối tác có trách nhiệm làm việc với học viên theo hợp đồng liên kết đào tạo đã ký.

Nếu học viên đã đóng đủ 100% học phí thì trung tâm, trường sẽ hoàn trả chia ra theo nhiều đợt. Dù vậy trung tâm sẽ trừ đi một số chi phí gồm: quản lý hồ sơ (10%/tổng giá trị học phí) và tuyển sinh (20% giá trị học phí).

Tuy nhiên, theo phản ánh từ các học viên của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T thì công ty "chỉ nói cho vui", "ra thông báo chứ không thực hiện", "hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều"... Vì các học viên cho biết đến hiện nay, sau rất nhiều nỗ lực, tốn không ít thời gian, công sức để đòi lại quyền lợi nhưng đều "công dã tràng".

Trên Facebook, nhiều người rầu rĩ, than thở "đã đợi dài cổ mà vẫn không thấy đại diện của đơn vị này có động thái giải quyết rốt ráo sự việc". Có nhiều người tỏ ra ngán ngẩm khi thốt lên: "Xui thì đành chịu"…

Nhiều người học bằng lái ô tô kêu cứu...: Phải chờ đến bao giờ? - Ảnh 3.

Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T đóng tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai

LÊ LÂM

Liên quan đến câu chuyện nhiều người học bằng lái ô tô ở Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T kêu cứu, tối 24.10, trả lời Báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Nai, cho biết: "Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm của Sở. Việc giải quyết quyền lợi của học viên là trách nhiệm của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T khi hai bên ký kết hợp đồng. Sở LĐ-TB-XH đã tham mưu cho UBND tỉnh về miễn nhiệm và bầu giám đốc mới để trung tâm có tư cách pháp nhân. Nhưng do trung tâm trình người không đủ điều kiện nên UBND tỉnh không chấp thuận. Hiện tại, nhân sự mới đi học chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp nhằm đủ quy trình để bổ nhiệm, đủ tư cách pháp nhân để đại diện cho trung tâm làm việc".

Cũng theo bà Hiền: "Các ngành chức năng đã làm hết trách nhiệm. Việc còn lại là trách nhiệm dân sự của trung tâm với học viên".

Còn ông Dương Văn Đông, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, cũng cho biết: "Trong vụ việc liên quan đến Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T, chúng tôi đã làm hết chức năng, nhiệm vụ của Sở. Lãnh đạo Sở cũng đã ra nhiều văn bản để hướng dẫn cho học viên làm theo những quy định". 

Ông Đông cũng đồng tình việc các học viên đã và đang rơi vào tình huống khó liên hệ với người đại diện của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T nhằm tháo gỡ những khúc mắc. (còn tiếp).

Không phải muốn thi sát hạch là được

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền công nhận người giữ chức vụ giám đốc mới của trung tâm đại diện theo pháp luật, thực hiện điều hành và chịu trách nhiệm các hoạt động thì Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T mới được hoạt động. Khi đó, những hoạt động của trung tâm này mới đảm bảo tính pháp lý.

Tuy nhiên, các học viên của Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn 3T có được thi sát hạch hay không thì còn phải chờ kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Bởi lẽ trong quá trình dạy lái ô tô, trung tâm này từng dính nhiều "lùm xùm", tố cáo gian lận. Vậy nên chỉ có những học viên hoàn tất việc học, đi đủ số km và thời gian theo quy định mới được thi sát hạch. 

Nhưng ngày đó có lẽ… còn xa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.