Nhiều người trẻ hóa... thần tiên trong lễ hội tết Nguyên tiêu

24/02/2024 19:15 GMT+7

Các bạn trẻ người Việt gốc Hoa ở TP.HCM hóa trang thành tiên nữ, Thần tài, tướng quân... cùng nhau diễu hành, múa lân khu vực Chợ Lớn trong lễ hội tết Nguyên tiêu.

Lễ hội tết Nguyên tiêu là hoạt động thường niên được tổ chức ở khu Chợ Lớn, Q.5 (TP.HCM). Lễ hội diễn ra vào thời điểm tết Nguyên tiêu, từ ngày 14, 15 tháng giêng hàng năm. Lễ hội góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo không gian giao thương, thúc đẩy xúc tiến thương mại Việt - Trung.

Dù 17 giờ mới xuất phát diễu hành nhưng các bạn trẻ là những thành viên trong đoàn đã có mặt từ sớm, trang điểm, mặc phục trang. Đoàn diễu hành xuất phát từ đường Hải Thượng Lãn Ông, sau đó đi qua Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa và kết thúc tại Trung tâm văn hóa Q.5.

Nhiều người trẻ hóa... thần tiên trong lễ hội tết Nguyên tiêu- Ảnh 1.

Đoàn diễu hành lễ hội tết Nguyên tiêu ở khu Chợ Lớn

Dạ Thảo

Nhiều người trẻ hóa... thần tiên trong lễ hội tết Nguyên tiêu- Ảnh 2.

Cũng như mọi năm, nhiều bạn trẻ hóa thân thành nhiều nhân vật như: tướng quân, Thần tài, tiên nữ

Dạ Thảo

Nhiều người trẻ hóa... thần tiên trong lễ hội tết Nguyên tiêu- Ảnh 3.

Trong đoàn diễu hành còn có sự tham gia của nhiều đoàn viên ở Q.5 và Q.8

Dạ Thảo

Mỗi nơi đoàn đi qua đều thu hút đông người hai bên đường chào mừng, quay phim và chụp ảnh. Tại những ngã tư, khu dân cư, chùa, hội quán, các đoàn lân sư rồng dừng lại múa phục vụ bà con. Các bạn trẻ hóa thân thành những nhân vật trong truyền thuyết của người Hoa như: Thần tài, Phúc, Lộc, Thọ, thần tiên, tướng quân… Đồng thời, các cô gái người Hoa cũng hóa thân thành những nàng tiên, biểu diễn các điệu múa truyền thống tại một số khu vực đoàn diễu hành đi qua. Cạnh đó, các cô gái cũng hóa thành hình ảnh rồng, đại diện cho năm Giáp Thìn.

Nhiều người trẻ hóa... thần tiên trong lễ hội tết Nguyên tiêu- Ảnh 4.

Trần Gia Hồng (18 tuổi), ngụ tại Q.8, TP.HCM, hóa thân thành Thần tài trong lễ hội năm nay. Hồng là người Việt gốc Hoa nên rất thích khi tham gia diễu hành ở lễ hội này. Hồng có 3 năm hóa thân thành Thần tài và cho biết sẽ tiếp tục tham gia vào các năm tiếp theo

Dạ Thảo

Nhiều người trẻ hóa... thần tiên trong lễ hội tết Nguyên tiêu- Ảnh 5.

Còn Võ Cao Thành Đạt (18 tuổi), ngụ Q.8, TP.HCM, phải thức dậy từ 4 giờ để trang điểm, thay phục trang. Đạt cho biết năm nay là năm thứ 3 liên tiếp đóng vai tướng quân. Buổi sáng, Đạt biểu diễn ở các đình, chùa và đến chiều cùng tham gia với đoàn diễu hành qua những tuyến đường khu Chợ Lớn

Dạ Thảo

Nhiều người trẻ hóa... thần tiên trong lễ hội tết Nguyên tiêu- Ảnh 6.

Nhiều người trẻ thích thú và chụp hình lưu niệm trong lễ hội

Dạ Thảo

Nhiều người trẻ hóa... thần tiên trong lễ hội tết Nguyên tiêu- Ảnh 7.

Thần tài Trần Gia Hồng luôn được nhiều người quan tâm, vây quanh cùng chụp hình lưu lại kỷ niệm

Dạ Thảo

Nhiều người trẻ hóa... thần tiên trong lễ hội tết Nguyên tiêu- Ảnh 8.

Nhân vật Phúc, Lộc, Thọ trong lễ hội tết Nguyên tiêu năm nay

Dạ Thảo

Nhiều người trẻ hóa... thần tiên trong lễ hội tết Nguyên tiêu- Ảnh 9.

Một số bạn trẻ khác hóa thân thành tiên nữ

Dạ Thảo

Nhiều người trẻ hóa... thần tiên trong lễ hội tết Nguyên tiêu- Ảnh 10.

17 giờ, đoàn diễu hành bắt đầu xuất phát từ đường Hải Thượng Lãn Ông

Dạ Thảo

Nhiều người trẻ hóa... thần tiên trong lễ hội tết Nguyên tiêu- Ảnh 11.

Hàng ngàn người có mặt tại lễ hội tết Nguyên tiêu

Dạ Thảo

Nhiều người trẻ hóa... thần tiên trong lễ hội tết Nguyên tiêu- Ảnh 12.

Bạn trẻ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc trong lễ hội tết Nguyên tiêu

Dạ Thảo


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.