Nhiều sao điền kinh góp mặt ở giải việt dã ‘Chinh phục đỉnh cao Bà Rá’

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
30/12/2022 19:12 GMT+7

Giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28 năm 2023 với sự góp mặt của gần 900 VĐV, trong đó có những ngôi sao hàng đầu điền kinh Việt Nam.

Hôm nay (30.12) tại Bình Phước, Ban tổ chức giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” họp báo công bố giải đấu năm 2023. Theo đó, giải diễn ra ngày 6.1.2023 tại Phước Long (Bình Phước) với sự góp mặt của gần 900 VĐV đến từ nhiều đơn vị như TP.HCM, Khánh Hòa, Quân đội, Đắk Lắk, Bình Phước,…

Công bố giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” 2023

QUỲNH ANH

Đáng chú ý là sự góp mặt của đương kim vô địch marathon Đại hội thể thao toàn quốc Hoàng Nguyên Thanh. Anh cũng là đương kim vô địch giải vô địch quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá". Cạnh tranh với Hoàng Nguyên Thanh là những gương mặt rất mạnh như Đỗ Quốc Luật, Bùi Thế Anh, Đào Minh Thiện. Giải còn có sự góp mặt của Nguyễn Trung Cường, người vừa tỏa sáng ở Đại hội thể thao toàn quốc khi giành HCV, phá kỷ lục nội dung 3.000 m chướng ngại vật và 5.000 m.

Nhà vô địch 5.000 m Đại hội thể thao toàn quốc 2022 Nguyễn Trung Cường góp mặt tại giải "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá"

HOÀNG QUÂN

Hoàng Nguyên Thanh là đương kim vô địch nội dung nam tuyển

HOÀNG QUÂN

Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần 28, năm 2023 gồm 18 nội dung thi đấu (8 nội dung hệ nâng cao, 2 nội dung phong trào toàn quốc và 8 nội dung hệ phong trào của tỉnh). Hệ nâng cao gồm đội tuyển, đội trẻ của các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc với sự tham dự của 21 đoàn với 201 VĐV. Hệ phong trào trong tỉnh, gồm đội tuyển các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh Bình Phước; các xã, phường, thị trấn, trường học; các cơ quan, ban, ngành của các huyện, thị xã, thành phố với sự tham dự của 32 đoàn với 580 VĐV. Cự ly thi đấu, gồm: nam tuyển 7,7 km, nam trẻ 6 km, nam thiếu niên 4,8 km, nữ tuyển và nữ trẻ 5,4 km, nữ thanh niên và nữ thiếu niên phong trào 4 km, nam thanh niên 6 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.