Nhiều thủ môn tỏa sáng, khung thành đội tuyển Việt Nam thêm lựa chọn

24/07/2023 11:18 GMT+7

Chưa bao giờ, đội tuyển Việt Nam lại có nhiều lựa chọn tiềm năng như hiện nay với những cái tên chất lượng như Văn Lâm, Filip Nguyễn, Patrik Lê Giang hay Nguyên Mạnh.

Trong giai đoạn thăng hoa dưới thời HLV Park Hang-seo (từ năm 2018 đến 2022), đội tuyển Việt Nam có bộ khung nhân sự chất lượng cùng mức độ cạnh tranh quyết liệt ở nhiều vị trí. Tuy nhiên trong khung thành, số thủ môn được đặt niềm tin chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thủ môn số 1 của ông Park luôn là Văn Lâm, người đã đồng hành cùng đội ở nhiều giải lớn như AFF Cup 2018, 2022, vòng loại thứ hai World Cup 2022, Asian Cup 2019. Thời gian Văn Lâm chấn thương, trong khung thành là cuộc chạy đua giữa Nguyên Mạnh và Tấn Trường (AFF Cup 2020, vòng loại thứ ba World Cup 2022). Còn khi Văn Lâm trở lại, suất bắt chính lại thuộc về thủ môn sinh năm 1993. Dưới thời ông Troussier, Văn Lâm cũng ra sân cả 2 trận đầu tiên gặp các đội Hồng Kông và Syria.

Nhiều thủ môn tỏa sáng, khung gỗ đội tuyển Việt Nam thêm lựa chọn - Ảnh 1.

Văn Lâm được tin tưởng giao băng đội trưởng ở đội Bình Định

CLB BÌNH ĐỊNH

Nhiều thủ môn tỏa sáng, khung gỗ đội tuyển Việt Nam thêm lựa chọn - Ảnh 2.

Văn Lâm trong màu áo đội tuyển Việt Nam

MINH TÚ

Đẳng cấp của Văn Lâm đã được khẳng định với kinh nghiệm trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Thủ môn 30 tuổi cũng có thể hình lý tưởng, phản xạ tốt và đang ở độ chín sự nghiệp. Hạn chế của Văn Lâm là khả năng chơi chân, phân phối bóng cho tuyến phòng ngự mà theo HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Bình Định là "do vấn đề từ khâu đào tạo thủ môn". Sau thời gian thi đấu ở Cerezo Osaka, Văn Lâm đã chơi chân tốt hơn, song còn phải cải thiện.

Động lực tiến bộ của Văn Lâm càng lớn hơn, khung thành đội tuyển Việt Nam sắp chào đón những cái tên rất chất lượng, đó là Filip Nguyễn và Patrik Lê Giang. Chia sẻ trên báo chí tại CH Czech, thủ môn Filip Nguyễn khẳng định quá trình nhập tịch của anh chuẩn bị hoàn thành. "Cơ hội được khoác áo đội tuyển Việt Nam là một trong những lý do khiến tôi chuyển đến V-League thi đấu. Đội tuyển CH Czech có những thủ môn xuất sắc và tôi không được đảm bảo chỗ đứng. Tuy nhiên ở Việt Nam, tôi sẽ có quốc tịch trong vài tháng tới, để tôi có thể thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, cống hiến cho bóng đá Việt Nam", Filip Nguyễn chia sẻ.

Filip Nguyễn cũng tự tin kịp hoàn thành thủ tục để khoác áo đội tuyển Việt Nam vào cuối năm nay, khi toàn đội tranh tài ở vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023. "Merchim Doski (thủ môn của đội tuyển Iraq đang khoác áo đội Slovacko) và tôi nói đùa rằng chúng tôi có thể hội ngộ tại Asian Cup vào tháng 1 năm sau. Đội tuyển Việt Nam và Iraq sẽ gặp nhau ở trận hạ màn vòng bảng. Asian Cup là giải đấu rất danh giá, cũng là sân chơi lớn với tôi", Filip Nguyễn chia sẻ.

Nhiều thủ môn tỏa sáng, khung gỗ đội tuyển Việt Nam thêm lựa chọn - Ảnh 3.

Nhiều thủ môn tỏa sáng, khung gỗ đội tuyển Việt Nam thêm lựa chọn - Ảnh 4.

Filip Nguyễn có kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu

CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Trong màu áo CLB Công an Hà Nội, Filip Nguyễn đã có trận sạch lưới đầu tiên khi cùng đội nhà đánh bại CLB Bình Định với tỷ số 1-0 ở vòng 2 giai đoạn 2 V-League 2023. Cựu thủ môn đội Slovacko phản xạ tốt với sải tay dài và chiều cao lý tưởng, ra vào hợp lý cũng như hòa nhập nhanh với đội bóng mới. Khi Filip Nguyễn "vào phom", Văn Lâm sẽ có đối thủ cạnh tranh đáng gờm.

Một tín hiệu vui nữa cho HLV Troussier, đó là Patrik Lê Giang, một thủ thành Việt kiều khác cũng ngầm gửi tín hiệu cạnh tranh khi thể hiện xuất sắc ở trận CLB TP.HCM thắng CLB Đà Nẵng tối 23.7 ở vòng 2, giai đoạn 2 V-League 2023. Nếu không có sự xuất sắc của Patrik Lê Giang với 2 lần cản phá cú sút của Văn Long và Đình Duy trong nửa sau hiệp 2, CLB TP.HCM đã không thể rời sân với 3 điểm.

Nhiều thủ môn tỏa sáng, khung gỗ đội tuyển Việt Nam thêm lựa chọn - Ảnh 5.

Thủ môn Patrik Lê Giang

CLB TP.HCM

Đây mới là trận thứ hai cho CLB TP.HCM, nhưng thủ môn Patrik Lê Giang đang thể hiện tốt. Một lợi thế "bất đắc dĩ" của Patrik Lê Giang, đó là CLB TP.HCM đang sở hữu hàng thủ yếu kém, nên cơ hội để người gác đền Việt kiều thể hiện là tương đối nhiều.

Cũng giống Filip Nguyễn, Patrik Lê Giang đang tiến hành thủ tục nhập tịch. Việc chơi cho các CLB V-League sẽ giúp 2 thủ môn này nhanh có quốc tịch Việt Nam hơn.

Khi Filip Nguyễn và Patrik Lê Giang có quốc tịch, cuộc đua ở khung thành đội tuyển Việt Nam sẽ căng thẳng khi Văn Lâm, Nguyên Mạnh cũng đang sung sức. Chưa bao giờ, đội tuyển có nhiều thủ môn với chất lượng nổi trội và kinh nghiệm thi đấu dày dạn như hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.