Nhóm bị cáo dùng kiếm, mã tấu chém người tại Vĩnh Long lãnh án

Nam Long
Nam Long
18/08/2023 20:31 GMT+7

Mâu thuẫn tiền bạc, nhóm 6 người đem nhiều hung khí đến quán nhậu ở Vĩnh Long chém 3 người suýt chết.

Chiều 18.8, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên án 6 bị cáo về tội giết người, gồm: Phạm Dũng Mãnh (22 tuổi) 15 năm tù; Nguyễn Quốc Bảo Anh (19 tuổi) 14 năm tù; Tôn Minh Luân (18 tuổi) 7 năm tù; Lê Hữu Thiện (18 tuổi) 8 năm tù; Trần Quốc Trọng (17 tuổi) và Trần Quang Thuấn (18 tuổi, cùng ngụ H.Tam Bình, Vĩnh Long) mỗi bị cáo 9 năm tù. 

62 năm tù cho 6 côn đồ dùng kiếm, mã tấu chém người suýt chết - Ảnh 1.

6 bị cáo tại tòa

NAM LONG

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn tiền bạc từ trước giữa Mãnh và anh Hồ Hoàng Luân (21 tuổi, ngụ H.Tam Bình), khoảng 22 giờ 15 ngày 10.8.2022, phát hiện Luân cùng 2 người bạn là Nguyễn Thanh Hoàng và Lê Quang Danh (cùng ngụ H.Tam Bình) ngồi nhậu bàn kế bên, Mãnh kêu nhóm bạn gồm: Trần Quốc Trọng, Trần Quang Thuấn, Nguyễn Quốc Bảo Anh, Lê Hữu Thiện và Tôn Minh Luân đem theo hung khí đến "xử" nhóm của Luân.

Án tù cho nhóm giang hồ dùng kiếm chém người

Khi đến quán, nhóm của Mãnh dùng kiếm, mã tấu chém nhiều nhát vào người Luân, Hoàng và Danh, sau đó lên xe máy rời khỏi hiện trường. Các bị hại bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả giám định thương tích, anh Luân bị tổn thương cơ thể 38%, anh Hoàng bị tổn thương  29% và anh Danh bị tổn thương 0,5%.

Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự địa phương, HĐXX TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt các bị cáo mức án trên về tội giết người. Đồng thời, buộc các bị cáo bồi thường cho các bị hại tổng số tiền trên 370 triệu đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 18.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.