Những công trình hướng về nơi biên giới

Lê Thanh
Lê Thanh
12/03/2024 08:00 GMT+7

Ngày 11.3, tại tỉnh Lạng Sơn, Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Giang phối hợp với Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" năm 2024.

Tại chương trình, Ban tổ chức phối hợp các đơn vị thi công và trao tặng các hạng mục như: Công trình thanh niên "Đường tuần tra cột mốc bảo vệ biên giới 1206/1" số tiền 100 triệu đồng; Trao tặng công trình "Thắp sáng đường biên" trị giá 33 triệu đồng; 300 cờ Tổ quốc và bản đồ Việt Nam, trị giá 15 triệu đồng; 100 mũ bảo hiểm, trị giá 25 triệu đồng; 100 suất quà (gồm 1 tấn gạo và 48.000 ly sữa) cho 100 học sinh khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 35 triệu đồng; 1 bộ máy chiếu cho Trường THCS Xuất Lễ trị giá 15 triệu đồng; trồng 1.000 cây tre thực hiện mô hình "Lũy tre biên giới Việt" trị giá 26 triệu đồng; trao tặng 1 tủ bảo ôn thực phẩm cho Đồn biên phòng Ba Sơn trị giá 8,5 triệu đồng.

Những công trình hướng về nơi biên giới- Ảnh 1.

Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn trao tặng và tham gia trồng 1.000 cây quế

CTV

Trước đó ngày 10.3, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ và khánh thành công trình thanh niên "Điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi" tại thôn, bản có điều kiện kinh tế khó khăn; trao tặng và tham gia trồng 1.000 cây quế, giúp đỡ thân nhân gia đình chiến sĩ đang công tác tại Đồn biên phòng Ba Sơn.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức của mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của biên giới trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta dành thêm sự quan tâm, động viên tinh thần đối với đồng bào đã kiên trì bám bản, bám làng, giữ đất, giữ rừng, giữ biên giới quốc gia. Đây cũng là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Bắc Giang hưởng ứng phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và Tháng Thanh niên năm 2024.

Trước đó, sáng 10.3, tại Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt, xã Lâm Đớt, H.A Lưới (Thừa Thiên-Huế), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" năm 2024.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 80 suất quà cho các hộ gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn H.A Lưới, với tổng giá trị 65 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức xây dựng công trình "Tuyến đường cờ Tổ quốc" với chiều dài 1,8 km; Tổ chức Chương trình "Tiết học biên cương"; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho 100 người dân thuộc hộ gia đình khó khăn, các gia đình chính sách và thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu A Đớt và Đồn biên phòng cửa khẩu Hương Nguyên...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.