Những cuộc cạnh tranh khốc liệt cho King’s Cup

Quốc Việt
Quốc Việt
16/05/2019 00:00 GMT+7

Sự trở lại của nhiều cái tên cũ và vài nhân tố đặc biệt mới khiến cuộc đua giành 1 suất tại tuyển Việt Nam chuẩn bị King’s Cup 2019 trở nên rất khắc nghiệt.

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, trong danh sách VFF và HLV Park Hang-seo sơ bộ lọc ra cho đội tuyển Việt Nam và cả U.23 Việt Nam sắp tới có khá nhiều cái tên cũ sẽ trở lại và một số nhân tố mới.
Sự xuất hiện của ứng viên Filip Nguyễn sẽ tạo ra động lực lớn cho Đặng Văn Lâm. Nhưng ngay cả khi anh chàng cao 1,91 m này không thể kịp đăng ký cho King’s Cup vì chưa có hộ chiếu VN thì cuộc cạnh tranh trong khung thành ở tuyển VN vẫn rất đáng chú ý.
Ngoài Văn Lâm, hiện đang có đến 5 thủ môn nằm trong “tầm ngắm” lựa chọn của thầy Park. Đó là Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Văn Cường (Quảng Nam), Nguyên Mạnh (SLNA), Văn Công (Hà Nội) và bất ngờ là có cả Văn Toản (Hải Phòng, sinh năm 1999) đang chơi rất ấn tượng. Rất có thể ông Park cùng các cộng sự sẽ gọi Văn Toản và cả người dự bị triền miên tại CLB Hà Nội là Bùi Tiến Dũng cho U.23 VN.
Ông Park vốn có thói quen tin những người đã gọi nên Tuấn Mạnh và Văn Cường vẫn ưu thế hơn một chút so với Nguyên Mạnh, Văn Công dù thành tích của Sanna Khánh Hòa và Quảng Nam đang bết bát.
Nhân tố mới khó chen chân
Bộ khung đội tuyển VN đã nằm trong đầu thầy Park từ nền tảng của AFF Cup, Asian Cup. Chỉ ai thực sự xuất sắc mới được bổ sung. Có thể kể ra vài cái tên đáng chú ý cũng được giới thiệu vào danh sách sơ bộ như Tô Văn Vũ đang chơi bùng nổ trong màu áo Bình Dương với 1 bàn thắng tại V-League 2019 và 3 lần lập công ở AFC Cup 2019 hay hậu vệ Nguyễn Hữu Tuấn, tiền vệ Đỗ Văn Thuận (CLB TP.HCM), Lê Văn Đại (Thanh Hóa), Hồ Khắc Ngọc (SLNA), Hoàng Minh Tâm (Đà Nẵng). Họ có thể cạnh tranh sòng phẳng với các tên tuổi đang có trong đội tuyển nhưng để chen chân tìm vị trí chính thức sẽ rất khó.
Sự trở lại của Ngọc Thịnh (CLB TP.HCM) và Trọng Đại (Viettel) sau chấn thương sẽ giúp ông Park có thêm những giải pháp lựa chọn cho vị trí trung vệ nhưng cũng khiến cuộc ganh đua một suất dự King’s Cup khắc nghiệt hơn với những cái tên Đình Trọng, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng, Thành Chung, Tấn Sinh...
Ở biên, Văn Thanh, Văn Hậu, Trọng Hoàng và Hồng Duy sẽ là những đôi cánh mạnh mẽ chắc suất có tên. Ngoài ra, thầy Park sẽ xem xét thêm Xuân Mạnh (SLNA), Văn Kiên (Hà Nội), Văn Thành (TP.HCM), Hồ Tấn Tài (Bình Dương)... để có thể chọn thêm 1 - 2 vị trí. Trong số này Tấn Sinh và Tấn Tài sẽ khó cạnh tranh với đàn anh và có thể sẽ tập trung cùng U.23 Việt Nam.
HLV của HAGL Lee Tae-hoon từ chối tiến cử Tuấn Anh lên đội tuyển có thể xem là cách giảm áp lực lên học trò cũng như HLV Park Hang-seo.
Tuấn Anh cần thêm thời gian để tìm lại sự mạnh mẽ và tài hoa Minh Trần
Đa phần CĐV rất hạnh phúc khi “Nhô” dần cho thấy lại những phẩm chất kỹ thuật tài hoa và thể lực ổn định. Lên tuyển cũng giúp Tuấn Anh có điều kiện được bác sĩ Choi Ju-young kiểm tra, chăm sóc kỹ lưỡng để điều chỉnh.
Nhưng trước tiên anh phải chứng minh xứng đáng bởi khu trung tuyến luôn rất chật chội đến mức Xuân Trường có khi phải ngồi dự bị. Để lên tuyển, Tuấn Anh phải thể hiện được sự khác biệt trên sân cỏ với những người đang chơi rất hay như Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Huy Hùng, Minh Vương, Hoàng Đức...
Công Phượng sẽ tiếp tục dược tin dùng ở vị trí trung phong Incheon United
Đáng lo nhất là ở vị trí trung phong cắm khi nhìn vào sự mờ nhạt của Đức Chinh tại Đà Nẵng còn Tiến Linh và Đinh Thanh Bình lại ít được ra sân tại Bình Dương và Viettel. Cái tên được tiến cử là Hà Minh Tuấn, từng kỳ vọng là “Huỳnh Đức đệ nhị” với tố chất càn lướt, không chiến và lối chơi mạnh mẽ nhưng hiện mới có 2 bàn thắng ở mùa này, một phần vì sự sa sút của Quảng Nam.
Tuy nhiên, phong độ ấn tượng của Văn Toàn và việc trực tiếp kiểm tra Công Phượng ở Incheon United hy vọng sẽ giúp thầy Park tái hiện lại bộ đôi từng làm mưa làm gió này của HAGL Ngày 18.5 tới, ông Park sẽ từ Hàn Quốc về lại Việt Nam để chốt danh sách sơ bộ dù 90% đã được định hình sẵn trong đầu. Hai tuần còn lại sẽ chỉ mang tính tham khảo để ông Park đi đến quyết định cuối cùng chọn ra 25 cái tên mà thôi.
Văn Toàn đang có phong độ tốt sẽ là chọn lựa ưng ý của thầy Park Độc Lập
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.