Những địa điểm 'check in' mùa Giáng sinh

03/12/2023 06:00 GMT+7

Các trung tâm thương mại, quán cà phê, nhà sách ở TP.HCM đang trở thành những địa điểm chụp ảnh "hot trend" mùa Giáng sinh.

Những ngày gần đây, thời tiết TP.HCM dần chuyển mùa, không khí se lạnh. Trên một số tuyến đường, tòa nhà, cửa hàng hay văn phòng làm việc bắt đầu được trang trí lộng lẫy đón Giáng sinh.

Những địa điểm 'check in' mùa Giáng sinh - Ảnh 1.

Nhiều trung tâm thương mại ở TP.HCM trang trí rực rỡ chào đón Giáng sinh

PHẠM HỮU

Những địa điểm 'check in' mùa Giáng sinh - Ảnh 2.

Nhiều trung tâm thương mại ở TP.HCM trang trí rực rỡ chào đón Giáng sinh

PHẠM HỮU

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI RỰC RỠ ÁNH ĐÈN

Dễ thấy không khí Giáng sinh nhất là ở các trung tâm thương mại thuộc Q.1. Chỉ cần đi ngang khu vực Diamond Plaza (đường Lê Duẩn, Q.1) sẽ cảm nhận không khí Giáng sinh, lễ hội đang đến rất gần. Năm nay, nơi đây chọn tông màu xanh lá của cây thông làm chủ đạo. Ở cổng chính trung tâm thương mại này đặt 2 cây thông lớn, cao cả chục mét, bên cạnh là người tuyết và ông già Noel. Dù trang trí mới hoàn thành được vài ngày nhưng nhiều bạn trẻ đã tụ tập về đây chụp ảnh "check in" Giáng sinh sớm.

Trung tâm thương mại Takashimaya (đường Lê Lợi, Q.1) cũng được trang trí lộng lẫy, trưng bày nhiều mô hình, cây thông theo phong cách Nhật Bản, tạo nét riêng thu hút bạn trẻ đến chụp ảnh, vui chơi.

Nguyễn Mai Anh, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết: "Cũng như mọi năm, những nơi có trang trí Giáng sinh nhiều, đẹp sẽ trở thành địa điểm "hot trend" trên mạng xã hội, được giới trẻ rủ nhau tìm đến vui chơi trong những ngày trước Noel".

CÁC QUÁN CÀ PHÊ BÁM TREND NOEL

Không chỉ ở các trung tâm thương mại mà nhiều quán cà phê cũng "bám trend" Giáng sinh bằng cách trang trí nhiều ông già Noel, cây thông, người tuyết… để thu hút khách trẻ. Tại một số quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố, có rất đông bạn trẻ tìm đến chụp ảnh, dù không phải là ngày nghỉ hay cuối tuần. Nhiều bạn trẻ diện trang phục đỏ chủ đạo đến quán cà phê để tìm những góc ảnh mới, lạ và đẹp.

Những địa điểm 'check in' mùa Giáng sinh - Ảnh 3.

Bạn trẻ chụp ảnh với khung cảnh mùa Giáng sinh ở quán cà phê

PHẠM HỮU

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, quản lý quán cà phê Sori Garden (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3), cho biết năm nay kế hoạch trang trí Giáng sinh đặc trưng của quán là hàng thông xanh. 30 cây thông lớn, nhỏ được đặt thành hàng, kéo dài từ lối vào đến tận bên trong, chưa kể ở mỗi góc quán đều bài trí những tiểu cảnh nhỏ như hộp quà, ngôi sao... thu hút bạn trẻ tìm đến chụp ảnh dịp Giáng sinh.

Theo chị Ngọc, từ khi trang trí quán có rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội giúp nơi đây trở thành địa điểm "hot trend". "Mỗi ngày quán đón trên dưới 1.000 khách, những ngày cuối tuần còn đông hơn. Thường 8 giờ quán mới mở cửa, nhưng từ 6 giờ đã có khách đến xếp hàng chờ vào rồi. Hiện tại khách đến đây phải đặt bàn trước mới có chỗ ngồi", chị Ngọc chia sẻ và cho biết thêm, dự tính càng đến gần Giáng sinh lượng khách càng đông hơn nữa.

Anh Đỗ Gia Tấn, quản lý quán cà phê Mi Casa (Q.Phú Nhuận), cũng cho biết đã trang trí Giáng sinh từ đầu tháng 10 nhằm thu hút giới trẻ tới chụp ảnh. Năm nay, quán anh chọn trang trí theo phong cách cổ điển với cây thông, tông màu đỏ làm chủ đạo.

Anh Tấn chia sẻ: "Từ khi trang trí Giáng sinh, khách đến đông hẳn. Các bạn trẻ biết đến quán là nhờ mạng xã hội. Có lúc rất đông khách, phải đặt bàn trước mới có chỗ ngồi. Một phần khách muốn tìm không gian để chụp ảnh, phần khác thì đến để "chạy deadline" trong một không gian ngập tràn không khí Giáng sinh".

NHÀ SÁCH TRÀN NGẬP ĐỒ LƯU NIỆM, THIỆP CHÚC MỪNG

Nhiều nhà sách lớn tại TP.HCM cũng ngập tràn không khí Giáng sinh với các gian hàng bày bán cây thông lấp lánh ánh đèn, người tuyết, xe tuần lộc, đồi ước nguyện, quả châu, đồ lưu niệm, thiệp chúc mừng, cùng với những phụ kiện nhỏ nhắn, đầy sắc màu…

Những địa điểm 'check in' mùa Giáng sinh - Ảnh 4.

Nhà sách cũng ngập tràn không khí lễ hội cuối năm

PHÚC KHA

Ngoài đồ trang trí, mặt hàng quần áo ông già Noel đa dạng mẫu mã cũng thu hút người mua, đặc biệt là trẻ em. Những ánh đèn lấp lánh, rực rỡ khiến ai đi ngang cũng muốn dừng chân ngắm nhìn. Những điểm nhấn này giúp thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình, mua sắm.

Trần Thiên Phúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, cho biết rất hào hứng khi được người yêu rủ đến một nhà sách ở TP.Thủ Đức chơi. "Trải nghiệm không khí mùa Giáng sinh tại nhà sách là điều thú vị. Ở đây, tụi mình có thể nhìn ngắm, lựa chọn mua những món đồ yêu thích, giá cả được niêm yết rõ ràng. Hơn nữa, mình có thể mượn những phụ kiện Giáng sinh được bày bán trong cửa hàng để chụp ảnh thoải mái. Khi chụp xong, mình để lại vị trí ban đầu, tránh làm hư hỏng, trầy xước. Những ai thích chụp hình thì đến đây là đúng chỗ rồi. Năm nay mình sẽ cùng bạn gái lưu giữ những kỷ niệm đẹp qua các bức hình", Thiên Phúc chia sẻ.

Sau giờ học buổi sáng, Lê Mỹ Huyền, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Q.1), đến một nhà sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1) mua phụ kiện trang trí Giáng sinh cho góc học tập tại nhà và tìm những quyển sách hay để đọc.

Mỹ Huyền chia sẻ: "Mình thường đến nhà sách khoảng 3 lần/tuần. Đọc sách tại đây vừa thoải mái, vừa có máy lạnh, lại được ngắm nhìn không gian Noel rực rỡ. Những ngày gần Giáng sinh, mình thấy rất đông bạn trẻ đến đây mua sắm, chụp ảnh".

Đi cùng nhóm bạn đến một nhà sách trong Trung tâm thương mại Aeon (Q.Tân Phú), Võ Nguyễn Minh Triết, sinh viên Trường ĐH Công thương TP.HCM, nói: "Mình rất thích đến các nhà sách để tham quan, mua sắm đồ trang trí Giáng sinh. Ở đây mình có thể tha hồ lựa chọn mà không sợ bị chủ cửa hàng than phiền là lựa nhiều nhưng mua không bao nhiêu. Hơn nữa, tại đây có nhiều món quà tặng rất đẹp, theo đúng xu hướng của giới trẻ".

Ngoài đi tham quan, chụp ảnh, một số bạn trẻ đến nhà sách để tìm mua món quà ý nghĩa tặng người thân vào dịp lễ Giáng sinh. Phạm Gia Bảo (24 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: "Các nhà sách có bán nhiều món đồ handmade (thủ công) cho mùa Giáng sinh. Mình dạo một vòng các nhà sách để tìm mua những sản phẩm ưng ý". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.