Những em bé sơ sinh ngủ ngoài trời lạnh giá

23/02/2023 17:15 GMT+7

Những hình ảnh ghi lại khoảng chục em bé sơ sinh đang ngủ trong xe đẩy bên ngoài nhiệt độ lạnh cóng đã thu hút hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Những em bé sơ sinh ngủ ngoài trời lạnh giá   - Ảnh 1.

Chuyện những đứa trẻ sơ sinh ngủ trên xe đẩy trong giá lạnh thu hút sự quan tâm

CHỤP MÀN HÌNH TRANG INSIDER

Chàng trai Olly Bowman (22 tuổi, hiện đang sống tại Na Uy) đã chia sẻ trên TikTok về câu chuyện “bất thường” này. Và những hình ảnh của Olly Bowman ghi lại được đã thu hút hàng chục triệu lượt xem kèm hàng ngàn bình luận. Qua đó làm dấy lên cuộc bàn tán về thói quen để trẻ ngủ trưa một mình trong điều kiện thời tiết lạnh giá.

“Một ngày ở Na Uy, một nhóm trẻ sơ sinh bị bỏ rơi một mình trên xe đẩy trong giá lạnh”, Olly Bowman nói trong video.

Đoạn video thu hút hơn 16.000 bình luận từ nhiều người, đặc biệt là người Mỹ với sự hoài nghi.

“Tôi đã thấy điều này thật hoang dã và tôi ghen tị vì chúng tôi luôn sống trong nỗi sợ bị bắt cóc”, một người phụ nữ viết.

Trong khi hành động này khiến nhiều người bị sốc thì những người khác ở đất nước này có vẻ đã quen thuộc với nó.

“Người hàng xóm đến từ Na Uy đã thuyết phục tôi làm điều này với con mình và đứa con út không bị ốm thường xuyên như những đứa khác trong nhà”, một bà mẹ viết.

“Họ làm điều này để những đứa trẻ không bao giờ bị lạnh bởi nó giúp thích nghi với cái lạnh”, một người khác nói.

Những em bé sơ sinh ngủ ngoài trời lạnh giá   - Ảnh 2.

Olly Bowman chia sẻ câu chuyện những em bé sơ sinh ngủ ngoài trời lạnh giá

CHỤP MÀN HÌNH TRANG INSIDER

Theo tờ Insider ngày 21.2, không có gì lạ khi trẻ sơ sinh bị bỏ ngoài trời ngủ trưa ở các nước Bắc Âu, bao gồm Đan Mạch và Phần Lan. Ở những nơi đó, cha mẹ thường cho con ngủ trưa ngoài trời vì trẻ có thể ngủ ngon hơn khi được tiếp xúc với không khí trong lành và để tăng cường hệ thống miễn dịch.

Olly Bowman đã quay một video tiếp theo hỏi người dân địa phương ở Bislett, Oslo, Na Uy, xem họ có bất kỳ lo lắng nào về việc để con mình trong xe đẩy mà không có người giám sát hay không.

“Tôi biết cũng có rất nhiều xe đẩy đã bị đánh cắp, nhưng người ta không ăn cắp xe đẩy khi có em bé bên trong”, một người nói.

Một người dân địa phương khác cho biết họ cảm thấy an toàn khi để con mình trong xe đẩy ở vùng nông thôn: “Tôi có thể để con mình bên ngoài tại quán nếu tôi vào trong uống cà phê. Nhưng tôi luôn giám sát và đảm bảo rằng con không khóc hay bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra”.

Theo các chuyên gia, những đứa trẻ có nguy cơ bị hạ thân nhiệt trong thời tiết lạnh. Thế nên, điều quan trọng là trẻ em phải được mặc quần áo đúng cách khi ra ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.