Những lợi thế khi chọn học nghề sau khi tốt nghiệp THCS

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
14/05/2024 13:50 GMT+7

Vào lúc 14 giờ hôm nay (14.5), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề 'Những hướng đi cho học sinh sau khi hoàn thành lớp 9'.

Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Những hướng đi cho học sinh sau khi hoàn thành lớp 9" phát tại địa chỉ thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh của Báo Thanh Niên trên YouTube và TikTok. 

https://www.youtube.com/watch?v=R0BEYH3E5g4


Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, năm nay có 116.296 học sinh tốt nghiệp THCS. Trong khi đó, năm học 2024-2025, TP.HCM chỉ tuyển 71.020 chỉ tiêu lớp 10 công lập. Điều này đồng nghĩa năm nay có tới 45.276 học sinh sau lớp 9 phải rẽ sang các hướng khác. Một trong những hướng đi phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của những học sinh này, đó là học nghề.

Nghề bếp được đào tạo nhiều ở bậc trung cấp, tuyển sinh người tốt nghiệp THCS

Nghề bếp được đào tạo nhiều ở bậc trung cấp, tuyển sinh người tốt nghiệp THCS

MỸ QUYÊN

Các chuyên gia tham dự chương trình tư vấn sẽ cung cấp cho phụ huynh và học sinh bức tranh toàn cảnh về đào tạo nghề cho học sinh sau lớp 9.

Theo đại diện các trường, trong những năm gần đây, số lượng phụ huynh định hướng cho con đi học nghề ngay sau lớp 9 đang ngày càng tăng lên. Lợi thế của học nghề sau lớp 9 là học sinh sẽ được miễn học phí, có nghề nghiệp sau một thời gian học tập ngắn, có thể tham gia thị trường lao động sớm hoặc liên thông lên ĐH…

Những lợi thế khi chọn học nghề sau khi tốt nghiệp THCS- Ảnh 2.

Các giáo viên tham gia chương trình tư vấn giúp học sinh lớp 9 tìm cho mình những hướng đi phù hợp

LÊ THANH HẢI

Tại đây, đại diện các trường CĐ, trung cấp sẽ giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến ngành học, chương trình đào tạo, cách thức tuyển sinh, nhu cầu nhân lực đối với bậc trung cấp và CĐ. Bên cạnh đó là việc học văn hóa trong trường nghề được quy định ra sao, trường hợp nào phải học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT…

Lợi thế việc học sinh đi học nghề sau khi tốt nghiệp THCS

Cô Huỳnh Thị Thu Tâm, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Quốc tế TP.HCM, cho hay học sinh đi học nghề sau khi tốt nghiệp THCS sẽ  giảm thời gian, chi phí học tập so với học sinh học tiếp THPT. Các bạn học tiếp THPT phải mất 6-7 năm mới có bằng CĐ, ĐH, trong khi rẽ sang học nghề chỉ cần 3,5 năm là có bằng tốt nghiệp THPT và bằng CĐ.

Thạc sĩ Trần Phương, Hiệu trưởng Trường trung cấp Việt Giao, cho hay, mỗi con đường sau THCS đều có ưu điểm, các em cần lựa chọn phù hợp với năng lực, hoàn cảnh. Học nghề sẽ tiết kiệm được tài chính, có thể tham gia vào thị trường lao động sớm. Quan trọng là phải lựa chọn được ngành nghề đúng với sở thích, đam mê của mình.

Còn cô Ngô Thị Hồng Hoa, Phó phòng Đào tạo Trường trung cấp Tây Sài Gòn, cho rằng các em học trung cấp thì lợi thế đầu tiên là học phí được nhà nước hỗ trợ và cũng có thể học liên thông lên CĐ, ĐH.

Cô Huỳnh Thị Thu Tâm, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Quốc tế TP.HCM

Cô Huỳnh Thị Thu Tâm, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Quốc tế TP.HCM

Những ngành nghề phù hợp

Phụ huynh Thiên Bảo, Q Bình Tân, TP.HCM đặt câu hỏi: "Với học sinh ở độ tuổi 15, 16, ngành nghề nào phù hợp nhất? Nhu cầu việc làm của những ngành nghề này ra sao? Học xong nên đi làm ngay hay học tiếp lên CĐ? 

Cô Huỳnh Thị Thu Tâm tư vấn, sau khi tốt nghiệp THCS, các em sẽ đăng ký học 9+ bậc CĐ, học song song văn hóa 7 môn và học chuyên môn, sau 3,5 năm có bằng tốt nghiệp THPT và bằng CĐ. Nhiều năm qua tại Trường CĐ quốc tế TP.HCM, các em vừa học nghề nhưng cũng vừa học văn hóa và tốt nghiệp THPT 100%. Các ngành quản trị mạng máy tính, thiết kế đồ họa, công nghệ ô tô, hướng dẫn viên du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn tại trường cũng được nhiều học sinh quan tâm. Các nghề trên đều phù hợp với học sinh sau lớp 9 nhưng các em cần chọn nghề phù hợp với năng lực, đam mê.

Phụ huynh Nguyễn Thanh Bình, Q.Bình Thạnh hỏi: "Tôi thấy bậc ĐH có ngành đào tạo về tổ chức sự kiện, vậy trung cấp có ngành học nào tương tự hay không vì con định hướng cho con sau khi tốt nghiệp THCS sẽ đi theo nghề này. Chương trình học những gì và các công ty họ có tuyển ngành này bậc trung cấp không?".  Thạc sĩ Trần Phương cho hay, trong 5 năm trở lại đây, ngành này tại trường rất thu hút, đào tạo cho người học kiến thức để vận dụng công nghệ trong lĩnh vực giải trí. Các em có thể tổ chức được rất nhiều sự kiện, hoạt động về thể thao, vui chơi giải trí... Trường trung cấp Việt Giao có 4 ngành chính: kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị khách sạn, hướng dẫn du lịch và quản trị dịch vụ giải trí thể thao, được đào tạo trên 25 năm. Những năm gần đây, nhà nước tạo điều kiện cho các trường đào tạo hoàn chỉnh văn hóa ngay trong khi học trung cấp để tốt nghiệp là có bằng trung cấp và giấy chứng nhận văn hóa, như vậy là đủ điều kiện liên thông lên ĐH, CĐ.

Một phụ huynh ở Q.5 (TP.HCM) hỏi: "Gia đình tôi có truyền thống về làm thuốc đông y, tôi muốn con tôi có kiến thức bài bản và chuyên sâu về y học cổ truyền để tiếp nối công việc. Vậy con tôi có thể học ngành này ở đâu? Chương trình học bao lâu và tốt nghiệp bên cạnh làm việc ở nhà thì cháu có thể xin vào cơ quan nào?". Cô Ngô Thị Hồng Hoa Trường trung cấp Tây Sài Gòn được thành lập gần 20 năm và trường có đào tạo ngành y học cổ truyền. Các em học trong vòng 2 năm, được thực hành phòng khám ngay tại trường. Sau khi học xong, các em có thể làm việc ở nhà nếu nhà có phòng khám, hoặc làm tại các trung tâm y tế, phòng chẩn trị, các công ty y dược...

Một học sinh hỏi: Ngành công nghệ ô tô tuyển sinh ra sao và học xong có cam kết có việc làm? Cô Huỳnh Thị Thu Tâm cho hay sau khi tốt nghiệp THCS, các em đủ điều kiện đăng ký vào chương trình 9+ CĐ tại trường. Ngành công nghệ ô tô trường cam kết 100% có việc làm. Trường CĐ Quốc tế TP.HCM cũng đang triển khai chương trình học bổng toàn phần tại Đài Loan cho ngành bán dẫn, lập trình máy tính, công nghệ ô tô, quản trị mạng, kế toán doanh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp tại trường, các em có cơ hội nhận học bổng này, với năm 1 được miễn phí hoàn toàn chi phí học tập, ăn ở, năm 2 được tài trợ 70% là 27.000 TWD/tháng. Sau 2 năm học, các em sẽ làm vệc cho các doanh nghiệp ở Đài Loan trong 2 năm.

Một học sinh đặt câuhỏi: "Em nên học ngành quản trị khách sạn hay hướng dẫn du lịch thì có cơ hội việc làm cao hơn? Học Trường trung cấp Việt Giao có được đi thực hành thực tập ở các khách sạn, các công ty du lịch nhiều hay không? Thời lượng thực hành khoảng bao nhiêu?". Thạc sĩ Trần Phương cho hay, tất cả ngành học đều có thời lượng thực hành trên 70%. Các em thực hành tại trường và thực hành thực tập cả tại các doanh nghiệp. Ngành quản trị khách sạn và hướng dẫn du lịch có đặc thù khác nhau. Học sinh học ngành quản trị khách sạn có thể làm việc ở các khách sạn, bộ phận lễ tân, buồng phòng, lễ tân, marketing, chăm sóc khác hàng, còn hướng dẫn du lịch là trở thành hướng dẫn viên du lịch. Học xong bậc trung cấp, các em được tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT để học ĐH hoặc có đủ điều kiện liên thông lên ĐH ở hệ vùa học vừa làm, học từ xa.

Thạc sĩ Trần Phương, Hiệu trưởng Trường trung cấp Việt Giao

Thạc sĩ Trần Phương, Hiệu trưởng Trường trung cấp Việt Giao

Lưu ý về việc học văn hóa, liên thông khi học nghề

Thạc sĩ Trần Phương lưu ý, Bộ GD-ĐT có thông tư về việc dạy văn hóa THPT tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 4 môn (2 môn bắt buộc 2 môn tự chọn), đào tạo theo Chương trình GDPT 2018. Nhà trường lồng ghép học văn hóa với học chuyên ngành để đảm bảo tốt nghiệp có thể làm việc được và có thể liên thông lên bậc cao hơn.

Còn cô Huỳnh Thị Thu Tâm cho hay, theo văn bản hiện hành, các em muốn liên thông lên ĐH bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp THPT. Nếu học văn hóa 4 môn thì học sinh được cấp giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hóa, chỉ được liên thông lên CĐ. Nếu các em xác định chỉ học đến CĐ và đi làm thì chỉ cần học 4 môn văn hóa, nếu muốn liên thông lên ĐH thì chọn học văn hóa 7 môn để thi tốt nghiệp THPT, sau đó mới đủ điều kiện liên thông.

Cô Ngô Thị Hồng Hoa cho biết chương trình văn hóa tại Trường trung cấp Tây Sài Gòn được đào tạo song song với chuyên ngành, buổi sáng học chuyên ngành buổi chiều học văn hóa. Trong 2 năm, học sinh hoàn thành chương trình văn hóa và trung cấp.

Cô Ngô Thị Hồng Hoa, Phó phòng Đào tạo Trường trung cấp Tây Sài Gòn

Cô Ngô Thị Hồng Hoa, Phó phòng Đào tạo Trường trung cấp Tây Sài Gòn

Hỗ trợ học phí cho học sinh học nghề 

Cô Ngô Thị Hồng Hoa cho hay học sinh tốt nghiệp THCS học trung cấp sẽ được hỗ trợ học phí. Nếu học trường công lập thì trường trừ trực tiếp vào học phí, nếu học trường ngoài công lập thì học sinh đóng học phí trước, sau đó trường cấp giấy xác nhận để về địa phương lĩnh lại học phí. Trường có học phí 7 triệu đồng/học kỳ tương đương 1,4 triệu đồng/tháng, các em được hỗ trợ hoàn toàn không phải đóng thêm khoản nào.

Thạc sĩ Trần Phương lưu ý, học sinh đóng học phí trước, sau đó về địa phương nhận lại học phí theo quy định đối với học nghề tại trường ngoài công lập. Năm nay ngành quản trị khách sạn, bếp các em sẽ được nhận lại 1,7 triệu đồng/tháng, năm sau là 2 triệu đồng/tháng, tương đương với mức mà các em đang đóng vào trường.

Theo cô Huỳnh Thị Thu Tâm, tại Trường CĐ Quốc tế TP.HCM, trong giai đoạn học trung cấp, học sinh được miễn học phí 4 học kỳ, trường làm hồ sơ để học sinh về địa phương nhận học phí sau đó mới đóng lại cho trường. Khi liên thông lên CĐ, các em phải đóng học phí và giữa các ngành nghề có mức học phí khác nhau.

Lời khuyên cho học sinh chọn học nghề sau khi tốt nghiệp THCS

Theo cô Huỳnh Thị Thu Tâm, trong những năm gần đây, xu hướng học sinh chọn học nghề sau THCS khá nhiều. Quan niệm không đậu trường công lập mới học nghề đã thay đổi. Tại Trường CĐ Quốc tế TP.HCM, nhiều em tốt nghiệp THCS loại giỏi đã đăng ký học nghề. Các em chọn học nghề theo điều kiện kinh tế gia đình chứ không còn theo tâm lý bằng cấp.

Thạc sĩ Trần Phương cho hay, nhiều em học nghề vì muốn tự lập sớm, không muốn phụ thuộc kinh tế vào gia đình. Tuy nhiên, các em phải chọn được đúng nghề mình yêu thích. Nhiều em học trung cấp tại Trường Việt Giao đã liên thông lên ĐH thậm chí còn có bằng thạc sĩ. Đối với học sinh độ tuổi 15, có 2 vấn đề khó khăn là đào tạo thái độ: tính kỷ luật, đúng giờ, tuân thủ quy định; và kỹ năng. Trong 3 năm học phải vừa học văn hóa, học nghề và kỹ năng, thái độ, là một thử thách với học sinh tốt nghiệp THCS nhưng nếu các em có kế hoạch học tập tốt và được thầy cô, trường hỗ trợ thì đều có thể vượt qua.

Cô Huỳnh Thị Thu Tâm khuyên học sinh phải chọn ngành mình thích thì mới theo đuổi được đến cuối cùng; xác định rõ mục tiêu, sở thích, còn cha mẹ chỉ định hướng chứ không nên quyết định chọn ngành thay con. Khi đã chọn một nghề, học sinh cần nỗ lực, chủ động để đạt kết quả tốt nhất cho mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.