Những nhà sáng tạo nội dung châu Á thử thách du lịch khám phá tại Phú Quốc

17/08/2023 08:54 GMT+7

14 nhà sáng tạo nội dung, người nổi tiếng ở các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á đã có "Hành trình kỳ thú" khi khám phá những thử thách "lên rừng, xuống biển" tại đảo ngọc Phú Quốc.

Vừa hạ cánh tại sân bay Phú Quốc, các đội chơi Let's Feast Vietnam - Hành trình kỳ thú đã nhận được thử thách đầu tiên: chinh phục Tiên Sơn đỉnh (trong tập 2 và 3, phát trên Netflix và Danet tối 16.8), một trong những ngọn núi cao nhất Phú Quốc, nơi có thể chiêm ngưỡng bình minh đẹp nhất tại hòn đảo xinh đẹp này.

Những nhà sáng tạo nội dung châu Á thử thách du lịch  khám tại Phú Quốc - Ảnh 1.

Robin - Đội Đỏ và Dino Vũ - Đội Xanh Lá tranh đua cùng nhau trong thử thách đu dây

B.H.D

Rocker Nguyễn và Robin (Đội Đỏ) may mắn rút được lá thăm số 1, nhận được lợi thế về mặt thời gian so với các đội chơi còn lại. Tuy gặp lá thăm số 2 nhưng Đội Tím (2 thành viên Ninong và Dudut với cân nặng có phần "quá khổ") đã bị các đội chơi khác vượt mặt. Quãng đường xa cùng địa hình gồ ghề khiến các thí sinh di chuyển khó khăn để có thể tiếp tục chinh phục Tiên Sơn đỉnh. Dù vậy họ không quên ghi lại những thước phim độc đáo xuyên suốt chặng đua này để phục vụ cho sản phẩm Reels (đoạn phim ngắn) của mình. 

Những nhà sáng tạo nội dung châu Á thử thách du lịch  khám tại Phú Quốc - Ảnh 2.

Và không quên ghi lại những đoạn phim để phục vụ cho sản phẩm Reels


Đội Đỏ và Đội Xanh Lá tới được đỉnh núi đầu tiên nhưng họ phải tham gia một thử thách tiếp theo là "Chinh phục Tiên Sơn đỉnh": 2 thí sinh của mỗi đội phải phối hợp ăn ý để có thể hoàn thành thử thách đu dây tại vách núi này. Theo dõi lúc này, Trấn Thành, Hari Won, Minh Triệu và Kỳ Duyên (4 watchers - đồng hành chương trình trong vai trò người xem, bình luận) phải há hốc vì độ khó của nó.

Dudut của Đội Tím gặp rất nhiều khó khăn để có thể leo lên với ngoại hình hơi "mũm mĩm". Dù được cổ vũ cũng như giúp sức nhưng điều đó là không thể và Ninong chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng. Đội Tím đành bỏ cuộc tại đây. Đầu bếp tài hoa Arsyan đến từ Đội Xanh Dương cũng phải chật vật và gồng mình để có thể hoàn thành được thử thách. 

JLou của Đội Hồng gây bất ngờ cho 4 watchers vì không ai nghĩ rằng cô gái nhỏ này có thể leo một lên một cách dễ dàng như vậy. Đội Hồng đã hoàn thành thử thách trong khoảng thời gian ngắn, vượt lên dẫn trước để đến với thử thách tiếp theo. Kylie của Đội Vàng cũng đã xuất sắc leo lên được lên mô hình để thực hiện thử thách nhưng sự khó khăn trong việc trao đổi thông tin giữa cô và Olivia chính là nguyên nhân khiến họ khó khăn trong việc hoàn thành thử thách...

Sau khi vượt qua thử thách "khó nhằn" này, 7 đội chơi được chia thành 2 nhóm với 2 thử thách đặc trưng của vùng biển Phú Quốc: "Làm bún quậy" và "Lặn biển: cấy san hô".

Thảo Nhi Lê - Dino Vũ của Đội Xanh Lá, Ninong - Dudut của Đội Tím và Arsyan - Chelwie của Đội Xanh Dương tham gia vào thử thách "Làm bún quậy", một món ăn đặc sản nổi tiếng của Phú Quốc mà du khách mỗi khi tới đây không thể bỏ qua. 

Những nhà sáng tạo nội dung châu Á thử thách du lịch  khám tại Phú Quốc - Ảnh 3.

Đội Hồng đi tìm tàu để di chuyển ra khu vực thực hiện thử thách lặn biển

Các đội chơi bao gồm Rocker Nguyễn - Robin (Đội Đỏ), Jolie - Brandon (Đội Cam), JLou - Anisha (Đội Hồng) và Kylie - Olivia (Đội Vàng) đến khu vực thực hiện thử thách "Lặn biển: cấy san hô". Sau khi được nhân viên hỗ trợ trình bày các kiến thức về việc nuôi cấy san hô cũng như hướng dẫn các kỹ năng lặn cơ bản, các đội chơi lần lượt di chuyển xuống khu vực lặn để thực hiện thử thách. Tại đây, họ có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong lòng đại dương bởi rạn san hô phát triển mạnh mẽ và vô vàn những loài cá nhiều màu sắc. Dàn thí sinh cũng cực kỳ hưng phấn với thử thách này, họ đã kịp ghi lại những thước phim và hình ảnh kỳ thú để mang vào câu chuyện mà họ muốn truyền tải thông qua những sản phẩm Reels.

Những nhà sáng tạo nội dung châu Á thử thách du lịch  khám tại Phú Quốc - Ảnh 4.

Những nhà sáng tạo nội dung châu Á thử thách du lịch  khám tại Phú Quốc - Ảnh 5.

Các thí sinh được tham gia hoạt động cấy san hô vô cùng độc đáo

Trở về khách sạn, các đội chơi tiếp tục trải qua thử thách mới: "Hoàng hôn lãng mạn" - người chơi phải học và chế biến các món ăn ở đây theo đúng yêu cầu từ người hướng dẫn; "Ai thích ngăn nắp" - người chơi sẽ phải dọn dẹp một phòng Deluxe Family theo đúng tiêu chuẩn; "Ai thích thư giãn" - mỗi đội sẽ có những nhiệm vụ riêng biệt, một người sẽ học cách để massage và người còn lại phải tìm hiểu các bước để chào đón khách vào spa.

Kết thúc ngày thử thách tại Phú Quốc, 14 thí sinh đã có một bữa tiệc nhỏ, xóa tan đi những căng thẳng và mệt mỏi của chặng đua. Đội Xanh Lá của Dino và Thảo Nhi Lê với việc hoàn thành các thử thách và về đích sớm đã nhận được phần thưởng - có một đêm tận hưởng tại căn villa cạnh biển với đầy đủ tiện nghi. Đội Cam (Jolie và Brandon) phải "chịu hình phạt" ngủ lều ngoài biển nhưng chính họ cũng là đội chơi có điểm số Reels cao nhất trong tập này.

Tập 5 và tập 6 Let's Feast Vietnam Hành trình kỳ thú sẽ được phát sóng trên Netflix châu Á và kênh giải trí Danet vào lúc 20 giờ ngày 22.8.

Những sản phẩm Reels ấn tượng của các nhà sáng tạo

Đội Cam mang đến một sản phẩm Reels quay lại suốt quá trình thực hiện thử thách của họ tại đảo ngọc. Đội Đỏ - Rocker và Robin mang đến một sản phẩm vô cùng nhẹ nhàng và thư giãn bằng những hình ảnh nên thơ của vùng biển Phú Quốc. Câu chuyện tình bạn 3 năm gắn kết với nhau của JLou và Anisha từ Đội Hồng được truyền tải qua sản phẩm này cũng đã khiến các watchers gật gù cảm phục. Đội Vàng - Kylie và Olivia hóa thân thành những huấn luyện viên du lịch với các thước phim chia sẻ về những điểm độc đáo và thú vị từ phong cảnh, thiên nhiên, con người, ẩm thực và cả các loài động vật khi du lịch tại Phú Quốc.

Đội Xanh Dương - Arsyan và Chelwie với một chiếc Reels thu hút, chiếm trọn cảm tình của Trấn Thành, Hari, Kỳ Duyên và Minh Triệu bởi ý tưởng giới thiệu về món "bún quậy" không mới lạ, nhưng bằng cách quay chuyên nghiệp, font chữ bắt mắt, kỹ năng dựng video chắc, thông tin mang đến ngắn gọn súc tích. Đội Xanh Lá với cách thể hiện có phần trẻ trung và dễ thương hơn khi cùng thực hiện về "bún quậy"…



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.