Ninh Thuận: Dùng dao đâm cán bộ chống dịch, lãnh 18 tháng tù

22/10/2021 16:15 GMT+7

TAND H.Ninh Hải (( Ninh Thuận )) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tâm (36 tuổi, ngụ tại thị trấn Khánh Hải, H.Ninh Hải) 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 22.10, TAND H.Ninh Hải (Ninh Thuận) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Văn Tâm (36 tuổi, ngụ tại thị trấn Khánh Hải, H.Ninh Hải) 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ.

Bị cáo Phan Văn Tâm bị phạt 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ

TN

Theo cáo trạng, chiều 15.9, tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của thị trấn Khánh Hải, H.Ninh Hải (Ninh Thuận) thực thi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, kiểm soát người ra vào tại chợ Khánh Hải để phòng chống dịch Covid-19 thì Phan Văn Tâm ngồi tại nhà đối diện gần đó, liên tục chửi tục, xúc phạm, cầm ghế đe dọa lực lượng chức năng làm việc tại chốt.

Nhận thấy Tâm có biểu hiện côn đồ và không đeo khẩu trang nên tổ phòng chống dịch Covid-19 tại chợ Khánh Hải phối hợp với Công an thị trấn Khánh Hải mời Tâm về trụ sở làm rõ. Tâm không chấp hành còn lấy dao đâm lực lượng chức năng, làm ông Dương Văn Châu thành viên tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 của thị trấn Khánh Hải bị thương ở cổ tay, tỷ lệ tổn thương 5%.

Hành vi của Phan Văn Tâm gây cản trở việc thực hiện công vụ, làm mất an ninh trật tự tại địa phương, nên HĐXX sơ thẩm TAND H.Ninh Hải đã tuyên phạt bị cáo mức án trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.