Ninh Thuận: Làm rõ vụ ngư dân dính chiêu ‘mua hàng xong… trả lại tiền’

18/03/2022 11:22 GMT+7

Sau khi Báo Thanh Niên có bài phản ánh hàng trăm ngư dân vùng biển Mỹ Tân, xã Thanh Hải, H.Ninh Hải ( Ninh Thuận ) dính chiêu trò "mua hàng xong... trả lại tiền", UBND H.Ninh Hải đã chỉ đạo các ngành liên quan làm rõ vụ việc.

Ngày 18.3, sau khi Báo Thanh Niên đăng bài Ninh Thuận: Tin vào chiêu trò "mua hàng xong… trả lại tiền", ngư dân làng biển Mỹ Tân khóc ròng, ông Nguyễn Khắc Đông, Phó chủ tịch UBND H.Ninh Hải có báo cáo nội dung sự việc xảy ra vào ngày 14.3, gửi UBND tỉnh Ninh Thuận và các ban ngành liên quan; đồng thời đưa ra các biện pháp xử lý.

Nhiều phụ nữ nghèo ở làng biển Mỹ Tân dính chiêu "mua hàng xong... trả lại tiền"

Thiện nhân

Theo đó, UBND H.Ninh Hải chỉ đạo Công an huyện H.Ninh Hải phối hợp với địa phương làm việc với từng người đã mua hàng của một công ty CP thương mại để xác định từng món hàng mà người dân đã mua, nguồn gốc, xuất xứ từng món hàng.

Đồng thời phối hợp với công an nơi công ty CP thương mại này đăng ký kinh doanh để xác minh về tư cách pháp nhân và từng lĩnh vực đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp này; xác minh điều tra làm rõ vụ việc trên và tiến hành xử lý vi phạm của công ty nói trên theo quy định của pháp luật.

Nhiều món hàng được bán cho người dân có giá cao gấp nhiều lần so với giá công bố trên mạng

Thiện Nhân

UBND H.Ninh Hải chỉ đạo Công an huyện, UBND các xã, thị trấn thông qua hệ thống truyền thanh, các trang mạng xã hội và thông qua hệ thống chính trị tại địa phương tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn để nâng cao cảnh giác; đồng thời đề nghị UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực kinh doanh thương mại tại địa phương.

Đối với trường hợp tương tự, UBND các xã, thị trấn khẩn trương báo cáo, trao đổi với Công an huyện và các phòng chuyên môn của UBND huyện để có biện pháp giải quyết ngay từ đầu, tránh gây phức tạp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Như Thanh Niên ngày 15.3 có bài phản ánh, hàng trăm ngư dân, chủ yếu là phụ nữ, bị dính bẫy với chiêu trò "mua hàng xong… trả lại tiền". Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, trong ngày 14.3, có hàng trăm người dân ở Thanh Hải bật khóc khi lỡ mua nhiều món hàng (của một nhóm người xưng của một công ty đến địa phương này bán) với giá rất cao so với thị trường nhưng không tìm được ai để đòi tiền lại. Hiện ngành chức năng H.Ninh Hải đang vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.