Ninh Thuận: Truy tố cựu phó chủ tịch huyện vi phạm quy định quản lý đất

19/07/2023 19:16 GMT+7

Viện KSND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Diệp Minh Xuân, cựu Phó chủ tịch UBND H.Thuận Nam, về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Ngày 19.7, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Viện KSND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Diệp Minh Xuân, cựu Phó chủ tịch UBND H.Thuận Nam, về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Ninh Thuận: Truy tố cựu phó chủ tịch huyện vi phạm quy định quản lý đất - Ảnh 1.

Ông Diệp Minh Xuân (áo ca rô ngắn tay) lúc bị Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cáo trạng, từ năm 2014 - 2019, ông Diệp Minh Xuân đã ký 69 quyết định cho thuê đất cơ sở sản xuất nông nghiệp ở địa phương với tổng diện tích gần 2,5 ha mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, có 2 trường hợp ngoài và 67 trường hợp trong cảng Cà Ná mở rộng.

Trong 69 trường hợp UBND H.Thuận Nam cho thuê đất có 37 trường hợp cho thuê đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp với diện tích hơn 9.290 m2 sau ngày 1.7.2014 khi luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực và sau ngày 1.7.2015 khi luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực.

Viện KSND tỉnh Ninh Thuận dẫn quy định của hai luật trên xác định cả 37 trường hợp mà UBND H.Thuận Nam cho thuê đất đều không phải là dự án đầu tư, không có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nên không thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất, phải tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Tuy nhiên, UBND H.Thuận Nam cho 37 trường hợp thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là sai quy định về quản lý đất đai.

Hội đồng thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Ninh Thuận xác định UBND H.Thuận Nam đã cho 37 trường hợp thuê đất tổng giá trị hơn 1,7 tỉ đồng không qua đấu giá, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước 195 triệu đồng.

Theo Viện KSND tỉnh Ninh Thuận, ông Diệp Minh Xuân trực tiếp ký các quyết định cho thuê đất, phải chịu trách nhiệm trong việc cho thuê đất sai quy định nói trên.

Ngoài ra, ông Vũ Văn Quân, cựu Trưởng phòng; ông Hán Tấn Vĩnh An, Phó phòng TN-MT H.Thuận Nam trực tiếp tham mưu cho ông Xuân ký các quyết định trên nhưng hành vi chưa cấu thành tội phạm nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 19.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.