Nội bộ tuyển Thái Lan lục đục vì hậu vệ Theerathon Bunmathan bất đồng HLV Mano Polking?

Giang Lao
Giang Lao
16/12/2021 21:12 GMT+7

Báo chí Thái Lan vừa thông tin, hậu vệ Theerathon Bunmathan, 31 tuổi, đã gây ra vụ tranh cãi ầm ĩ trên mạng xã hội khiến LĐBĐ nước này vào cuộc.

Sự cố xảy ra ngay trong ngày 16.12, cùng lúc với thông tin Theerathon Bunmathan chính thức được CLB Yokohama F. Marinos ở giải J.League 1 Nhật Bản giải phóng hợp đồng để trở về khoác áo CLB Buriram United tại giải Thai League 1, thi đấu từ lượt về mùa giải 2021-2022.

Thông tin Theerathon Bunmathan tranh cãi với một số chỉ trích trên mạng xã hội, nghi có bất đồng với HLV Mano Polking trên báo chí Thái Lan

chụp màn hình

Trước đó, Theerathon Bunmathan lên mạng xã hội phản ứng dữ dội với bài phân tích của một chuyên gia bóng đá tên Pau Garnatje, vốn từng là thành viên trong Ủy ban kỹ thuật của LĐBĐ Thái Lan (FAT) thuộc Học viện đào tạo Ekkono từ Tây Ban Nha, và từng cộng tác dưới thời HLV Akira Nishino.

Ông Pau Garnatje đã đưa ra quan điểm đánh giá về trận Thái Lan gặp Philippines (thắng 2-1) ngày 14.12, rằng "Voi chiến" đã thi đấu rất thiếu cân bằng đặc biệt ở biên trái vị trí của Theerathon Bunmathan. Ngoài ra, vị chuyên gia này còn cho rằng Theerathon Bunmathan đã thi đấu rất tùy thích, và không tuân thủ đấu pháp của HLV Mano Polking, nghi ngờ anh có ý coi thường những chỉ đạo của nhà cầm quân này.

Pau Garnatje còn viết: “Theerathon Bunmathan là một cầu thủ giỏi, nhưng không phải là mẫu cầu thủ của đội bóng. Anh ta thi đấu vì cá nhân hơn là vì tập thể, và cũng không mang lại những gì đội bóng đang thực sự cần ở anh ta. HLV (Mano Polking) có lẽ hiểu vấn đề, nhưng ông ấy phải chọn giải pháp dung hòa và tìm cơ hội từ các cầu thủ dự bị để tìm hướng thay đổi khi bế tắc”.

Sau bài phân tích này, Theerathon Bunmathan lập tức lên mạng xã hội phản ứng ông Pau Garnatje với lời lẽ đầy tức giận: “Không biết bằng cách nào những người ở Ekkono từng làm việc cho FAT có thể giúp bóng đá Thái Lan phát triển? Tôi rất muốn biết, vì thực sự là chưa biết họ đã làm được những gì?”.

Sự phản ứng này trở nên nghiêm trọng, vì báo chí Thái Lan nghi ngờ Theerathon Bunmathan cũng có ý trách FAT đã để những người từng làm việc cho mình soi mói chuyện nội bộ thi đấu của đội tuyển tại AFF Cup 2020.

Theerathon Bunmathan (giữa) và HLV Mano Polking (trái)

fat

Theerathon Bunmathan thuộc những học trò cũ rất thân với HLV Kiatisuk Senamuang (hiện dẫn dắt CLB HAGL ở Việt Nam) từng có thời gian gây ấn tượng mạnh ở bóng đá Thái Lan, nhưng bị chủ tịch FAT, ông Somyot Poompanmoung thay đổi chọn HLV mới là ông Milovan Rajevac sau thất bại ở vòng loại World Cup 2018.

Bên cạnh đó, với mục tiêu muốn nâng tầm bóng đá nước này, FAT xóa bỏ gần hết công sức xây dựng các nền tảng dưới thời HLV Kiatisuk Senamuang để cộng tác với Học viện đào tạo Ekkono từ Tây Ban Nha và đưa các HLV đến làm việc trong Ủy ban kỹ thuật cùng nắm các đội trẻ, trong đó có ông Pau Garnatje.

Tuy nhiên, sự hợp tác này thất bại sau khi HLV gần nhất là ông Akira Nishino không thành công khi dẫn dắt tuyển Thái Lan. FAT vì thế chọn HLV Mano Polking dự AFF Cup 2020, và cũng kết thúc hợp tác với Ekkono.

Theerathon Bunmathan thi đấu trong trận tuyển Thái Lan thắng Philippines 2-1 mới đây

fat

Sau sự việc, theo tờ Siamsport trong ngày 16.12, chủ tịch FAT, Somyot Poompanmoung đã ra thông báo xác nhận những HLV của Ekkono không còn hợp tác với cơ quan bóng đá này, và bản thân ông Pau Garnatje cũng không còn là người của Ekkono. Nên các bình luận mang tính cá nhân sẽ không liên quan gì tới FAT.

Ngoài ra, FAT cũng đề nghị các cầu thủ như Theerathon Bunmathan không nên có những phản ứng mang tính cá nhân trên mạng xã hội vì dễ gây ra hiểu nhầm và ảnh hưởng tới đội tuyển Thái Lan đang thi đấu ở AFF Cup 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.