Nỗi luyến tiếc sâu thẳm của Hoàng Đức và món quà đặc biệt từ HLV Troussier

05/01/2024 11:54 GMT+7

Bỏ lỡ Asian Cup 2023, có thể sẽ là một trong những nuối tiếc lớn nhất trong sự nghiệp của tiền vệ Hoàng Đức.

Chiều 4.1, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức rời "đại bản doanh" đội tuyển Việt Nam để trở về nhà. Chấn thương của anh không thể kịp hồi phục cho trận đánh lớn.

HLV Philippe Troussier phân tích, mỗi cầu thủ khi muốn bình phục chấn thương phải trải qua 4 giai đoạn: chữa trị để hết đau, tập vật lý trị liệu, tập riêng với HLV thể lực, và trở lại tập luyện chung với toàn đội. Khi Asian Cup đã đến gần, Hoàng Đức vẫn chưa xong giai đoạn 1.

Đây là lý do HLV Troussier miễn cưỡng để Hoàng Đức ở nhà. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, chiến lược gia người Pháp không dùng Hoàng Đức. Ông ưu tiên cặp tiền vệ Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Tuấn Anh. Tuy nhiên như HLV Troussier đã phân tích, mỗi trận đấu, mỗi đối thủ, lại yêu cầu đội tuyển Việt Nam phải có một sách lược đối phó khác nhau.

Với nhãn quan chiến thuật, khả năng giữ bóng, điều nhịp và tịnh tiến bóng trực diện, Hoàng Đức vẫn là cái tên quan trọng. Anh có 3 năm là trụ cột đội tuyển, giành giải cầu thủ xuất sắc nhất V-League mùa trước, ra sân và đặt dấu ấn đều đặn.

Danh sách 26 tuyển thủ Việt Nam dự Asian Cup 2023: Loạt trụ cột vắng mặt

Nỗi luyến tiếc sâu thẳm của Hoàng Đức và món quà đặc biệt từ HLV Troussier- Ảnh 1.

Hoàng Đức rời đội tuyển Việt Nam với món quà của ông Troussier

FBNV

Từng đối đầu Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Úc, UAE hay nhiều đội lớn khác, Hoàng Đức mang đến nguồn kinh nghiệm bổ khuyết cho lứa trẻ của HLV Troussier, vốn là những cầu thủ thừa nhiệt huyết, nhưng còn rất non nớt ở sân chơi châu Á. Vì vậy, sự thiếu vắng Hoàng Đức là nỗi nuối tiếc với đội tuyển Việt Nam, và chính anh.

Khi Hoàng Đức ngồi dự bị ở vòng loại World Cup, đã có những hoài nghi về mối quan hệ giữa hai thầy trò. HLV Troussier đặt anh vào một vị trí khá trái sở trường và nhận xét anh không phù hợp.

Từ khi sang Việt Nam, ông Troussier chưa bao giờ ngại nói thẳng thắn. Ông mong mỏi đội tuyển Việt Nam phải tự tin lên, đừng quá trông mong vào sai lầm của đối phương hay dựa nhiều giây phút xuất thần. Ở buổi họp báo chiều qua (4.1), HLV Troussier không ngại nói: "80% người hâm mộ không thích đội tuyển, có thể là không thích cầu thủ, hoặc họ cũng chẳng ưa tôi".

Con số 80% có chính xác? Sẽ không nhiều người bận tâm đến chi tiết đó. Nhưng tuyên bố này nói lên con người của HLV Troussier.

Sự thẳng thắn... quá mức của HLV Troussier, dường như không phù hợp với văn hóa Á Đông, khi các HLV cần khéo léo, nhập gia tùy tục hơn để thành công. Và chắc chắn rằng, cùng nhau ngồi xuống để tháo gỡ vấn đề, vẫn hơn là công khai đối đầu nhau. Đội tuyển Việt Nam đang chuyển giao, thay máu lực lượng và triết lý. HLV Troussier vẫn cần Hoàng Đức, ngược lại, Hoàng Đức cũng cần ông Troussier và đội tuyển Việt Nam.

Nỗi luyến tiếc sâu thẳm của Hoàng Đức và món quà đặc biệt từ HLV Troussier- Ảnh 2.

HLV Troussier cũng cần mở lòng để lắng nghe tâm tư học trò

MINH DÂN

Tiền vệ 26 tuổi đã chứng minh đẳng cấp. Và vì lý do thật... bóng đá, chấn thương đã khiến anh lỡ dở cơ hội đã chứng tỏ đẳng cấp ấy ở đấu trường lớn nhất châu Á. Không có Hoàng Đức, không có Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh... đội tuyển phải đương đầu với muôn vàn khó khăn. Nhưng dù có khó khăn cỡ nào, "tôi muốn các học trò của mình chiến đấu với tinh thần không buông bỏ".

HLV Troussier muốn đội bóng mà ông dẫn dắt được lên một nấc thang mới, tự hào và kiêu hãnh.

Trước khi Hoàng Đức rời đội tuyển, anh cùng HLV Troussier đã có cuộc nói chuyện cởi mở. Hoàng Đức nói hết tâm tư, HLV người Pháp cũng mở lòng, nói những điều mà ông tin rằng tốt cho toàn cục. Đây là cuộc nói chuyện có thể mở ra ngã rẽ mới, cũng là điều cần làm để đội tuyển Việt Nam đoàn kết hơn. Nếu cả hai vẫn im lặng, mâu thuẫn sẽ luôn ở đấy.

Đội tuyển Việt Nam lên đường đến Qatar dự Asian Cup 2023

Hoàng Đức đã trở về nhà với chai rượu vang, như món quà tạm biệt của HLV Troussier. Ông Troussier là người sành rượu (ông còn làm chủ một hãng rượu vang bên Pháp cơ mà), nên có lẽ ông hiểu rõ: rượu càng ủ lâu, càng ngon. Đẳng cấp cầu thủ cũng vậy, phải trải qua giai đoạn tích lũy, kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí "va đập" như cách ép nho làm rượu, những gì tinh túy nhất mới ra đời.

Hoàng Đức sẽ trở lại bùng nổ sau khi bỏ lỡ cơ hội ở Asian Cup. Đó là thử thách mà HLV Troussier muốn học trò vượt qua. Hãy chờ xem!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.