Nơi ở mới của 7 con hổ tại Phong Nha có bể tắm, sạp gỗ

08/08/2023 15:34 GMT+7

7 con hổ được nuôi dưỡng tại Khu cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được chuyển qua nơi ở mới với diện tích rộng rãi, nhiều không gian được xây dựng để thích nghi với tập tính loài hổ.

Sau quá trình di chuyển, 7 con hổ Đông Dương của vụ án hình sự do Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) bàn giao để cứu hộ vào ngày 22.3.2022, đang được nuôi dưỡng tại Khu cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình). 

Cả 7 con hổ hiện đang dần thích nghi với khu chuồng mới.

Nơi ở mới của 7 con hổ ở Phong Nha, được tắm 'hồ bơi', nằm sạp gỗ - Ảnh 1.

Nơi ở mới của 7 con hổ là 3 khu nhà kiên cố, với 9 ô chuồng được chia theo thứ tự A, B, C

BÁ CƯỜNG

Nơi ở mới của 7 con hổ ở Phong Nha, được tắm 'hồ bơi', nằm sạp gỗ - Ảnh 2.

Mỗi khu nhà cách nhau khoảng 50 m, xung quanh nhiều cây cối rậm rạp, tạo ra môi trường thoáng mát cho hổ. Ba khu nhà được xây gần nhau cũng nằm trong kế hoạch sau này mở rộng thành nơi nuôi bán hoang dã cho hổ.

BÁ CƯỜNG

‘Nhà mới' của đàn hổ Đông Dương được giải cứu: Có camera giám sát, vòi tắm hoa sen

Nơi ở mới của 7 con hổ ở Phong Nha, được tắm 'hồ bơi', nằm sạp gỗ - Ảnh 3.

Bên trong các ô chuồng được xây dựng các sạp gỗ cho hổ leo trèo, bên cạnh đó còn xây thêm bể tắm và lắp đặt camera giám sát

BÁ CƯỜNG

Theo ông Lê Thúc Định, Giám đốc Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, việc đưa 7 con hổ qua khu chuồng mới đã hoàn thành vào ngày 4.8. Khu chuồng mới được xây dựng với diện tích khoảng 40 m2, gần với khu vực chuồng cũ, được đầu tư xây 3 khu nhà kiên cố với 9 ô chuồng.

Nơi ở mới của 7 con hổ ở Phong Nha, được tắm 'hồ bơi', nằm sạp gỗ - Ảnh 4.

Trong số 7 con hổ được đưa về có 2 con đực và 5 con cái. Trong ảnh là con hổ đực lớn nhất trong bầy với trọng lượng khoảng 150 kg.

BÁ CƯỜNG

Nơi ở mới của 7 con hổ ở Phong Nha, được tắm 'hồ bơi', nằm sạp gỗ - Ảnh 5.

Trước khi đưa qua khu chuồng mới, hổ được đội ngũ cán bộ và các chuyên gia tại khu bảo tồn siêu âm, thăm khám các chỉ số liên quan

BÁ CƯỜNG

Nơi ở mới của 7 con hổ ở Phong Nha, được tắm 'hồ bơi', nằm sạp gỗ - Ảnh 6.

Tuy nhiên, các con hổ vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với nơi sống mới. Một số con bị stress do môi trường lạ, đặc biệt nhất là con hổ thứ 3 tại chuồng B1 khá hung dữ

BÁ CƯỜNG

"Ở trong chuồng cũ chật hẹp, không đảm bảo điều kiện nuôi lâu dài, thêm nữa là công tác nuôi và chăm sóc rất khó khăn, công tác vệ sinh, an toàn chưa đảm bảo. Vì vậy chuyển qua khu chuồng mới,  trước hết là để đảm bảo an toàn cho việc nuôi dưỡng, thuận lợi cho việc chăm sóc hàng ngày và đảm bảo phúc lợi cho động vật", ông Định nói.

Nơi ở mới của 7 con hổ ở Phong Nha, được tắm 'hồ bơi', nằm sạp gỗ - Ảnh 7.

Khu vực bể tắm, phía trên còn lắp đặt một vòi sen cho hổ, phía sau có thêm một đoạn cống bê tông được đưa vào cho hổ vui chơi.

BÁ CƯỜNG

Nơi ở mới của 7 con hổ ở Phong Nha, được tắm 'hồ bơi', nằm sạp gỗ - Ảnh 8.

Khu chuồng nuôi dưỡng hổ khi mới đưa về, lúc này mỗi con hổ có trọng lượng trung bình từ 50 - 60 kg

BÁ CƯỜNG

Nơi ở mới của 7 con hổ ở Phong Nha, được tắm 'hồ bơi', nằm sạp gỗ - Ảnh 9.

Đến thời điểm hiện tại, mỗi con hổ nặng từ 100 - 150 kg nên không còn phù hợp với khu chuồng cũ chật hẹp, ít không gian vận động

BÁ CƯỜNG

Nhóm 7 con hổ Đông Dương đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Khu cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là vật chứng của vụ án hình sự, do Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) bàn giao để cứu hộ vào ngày 22.3.2022. Đến nay, cả 7 con hổ đều đang sinh trưởng tốt.

Xem nhanh 20h: 'Nhà mới' của 7 con hổ tại Phong Nha có gì đặc biệt?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.