Nơm nớp lo mưa lũ 'nuốt' nhà dọc sông Hương

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
26/10/2023 09:18 GMT+7

Chính quyền địa phương khẩn cấp lên phương án để khắc phục khi tình trạng sạt lở sau mưa lũ đang đe dọa sự an toàn của nhiều hộ dân sống dọc sông Hương (Thừa Thiên-Huế).

Sau những trận mưa lớn hồi giữa tháng 10, PV Thanh Niên nhận được phản ánh của người dân sống dọc sông Hương thuộc địa phận P.Hương Hồ (TP.Huế) bày tỏ lo lắng về tình trạng sạt lở. Có mặt tại khu vực bờ sông bị xói lở, PV ghi nhận rất nhiều đất vườn, cây ăn quả, công trình phụ... của người dân đang bị đe dọa.

Nơm nớp lo mưa lũ 'nuốt' nhà dọc sông Hương  - Ảnh 1.

Người dân P.Hương Hồ lo sạt lở dọc bờ sông “nuốt chửng” nhà

LÊ HOÀI NHÂN

Những ngày cuối tháng 10, dù đã huy động người đến hỗ trợ kè đá, đắp đất, cọc tre… khắc phục tạm thời mảnh vườn bị thiệt hại, nhưng ông Nguyễn Cửu Tổng (81 tuổi, trú tại tổ dân phố Long Hồ Hạ 2, P.Hương Hồ) vẫn nơm nớp lo những cơn mưa lũ sắp tới. Sau trận lũ kéo dài suốt 1 tuần (từ ngày 13 - 18.10), hơn 50 m2 trong khu vườn trồng cây lâu năm của gia đình ông Tổng bị sạt xuống sông Bạch Yến (một nhánh của sông Hương). Ngôi nhà vừa xây của ông Tổng cũng chỉ cách khu vực sạt lở hơn 10 m. "Gia đình tôi 7 người sống cả đời trên mảnh đất là cha ông để lại, nhưng năm nay mới thấy tình trạng sạt lở nghiêm trọng đến vậy. Bây chừ cứ mưa lớn là tất cả các thành viên đều lo lắng, ăn ngủ không yên. Tình trạng này đang ngày càng phức tạp, tôi sợ mưa tiếp thì căng", ông Tổng lo lắng.

GIA CỐ KHẨN CẤP, TẠM THỜI

Ngoài diện tích lớn đất vườn bị thiệt hại, đi dọc sông Hương thuộc địa bàn P.Hương Hồ, nhiều công trình xây dựng của người dân như nhà bếp, bậc cấp, vật dụng… cũng bị nước lũ "nuốt chửng". Trong đó, khu vực tịnh thất Phước Thiện Lan Nhã bị nghiêm trọng nhất, có đoạn bị lũ xói lở hơn 70 m, sâu hơn 10 m… Nhiều người dân sống tại đây nhận định mưa lớn khiến mực nước dâng cao, ngấm vào lòng đất dài ngày dẫn đến sụt lún, sạt trượt.

Theo lãnh đạo UBND P.Hương Hồ, sau đợt mưa lũ, tại địa phương ghi nhận 8 điểm sạt lở nghiêm trọng, trải dài từ tổ dân phố Long Hồ Thượng 2 đến tổ dân phố Long Hồ Hạ 2. Chính quyền P.Hương Hồ đã cắt cử lực lượng đến căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời báo cáo UBND TP.Huế để khảo sát, sớm có giải pháp lâu dài. "Trước mắt, chúng tôi động viên những người dân bị ảnh hưởng, hỗ trợ họ di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời sẽ vận động người dân gia cố tạm thời các điểm sạt lở, hạn chế sạt lở lan rộng", ông Trần Đình Long, Phó chủ tịch UBND P.Hương Hồ, cho hay.

Theo ông Đặng Văn Hòa, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế, đợt mưa lớn vừa qua đã gây ra 40 điểm sạt lở ven sông Hương, sông Bồ và nhánh sông Bạch Yến, với tổng chiều dài gần 21 km, trong đó nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, nguy cơ cao. Trước diễn biến trên, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo các địa phương rà soát để xử lý nhanh các điểm sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, cơ sở hạ tầng. Lực lượng chức năng cũng tổ chức cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân đi lại để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Các địa phương được yêu cầu xử lý khẩn cấp, khắc phục tạm thời tình trạng sạt lở vừa xuất hiện sau đợt mưa lũ dài ngày, nhưng về lâu dài sẽ khảo sát và nghiên cứu triển khai dự án bền vững. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.