Nông dân Bình Phước vừa sản xuất kinh doanh giỏi, vừa tham gia hoạt động xã hội

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
05/12/2023 19:34 GMT+7

Nhiều nông dân tại Bình Phước không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi mà còn tham gia các hoạt động xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ngày 5.12, Hội nông dân tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào "Nông dân Bình Phước thi đua lao động, sản xuất - kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2023; tôn vinh sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tiêu biểu năm 2023.

Bình Phước: Nông dân vừa sản xuất kinh doanh giỏi,  vừa tham gia hoạt động xã hội - Ảnh 1.

Bình Phước mỗi năm có trên 28.000 nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp

HOÀNG GIÁP

Theo Hội nông dân tỉnh Bình Phước, phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân điển hình trong sản xuất - kinh doanh giỏi, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất - kinh doanh. 

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn góp phần tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, tham gia đóng góp hàng chục tỉ đồng cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hàng chục ngàn m2 đất và ngày công lao động chung tay xây dựng nông thôn mới cũng như hỗ trợ các hội viên, nông dân khó khăn vay vốn không tính lãi để phát triển kinh tế… góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Bình Phước: Nông dân vừa sản xuất kinh doanh giỏi,  vừa tham gia hoạt động xã hội - Ảnh 3.

15 nông dân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

HOÀNG GIÁP

Điển hình như nông dân Hoàng Văn Thao (H.Bù Gia Mập) trồng điều, cao su, cây ăn trái kết hợp chăn nuôi có thu nhập 1,2 tỉ đồng/năm nhưng trong 5 năm qua đã đóng góp công tác từ thiện xã hội hơn 500 triệu đồng và vận động quà cho các hộ khó khăn… trị giá 1,2 tỉ đồng; nông dân Nông Thị Hoè (TP.Đồng Xoài) trồng cao su và chăn nuôi heo mang về thu nhập 1,2 tỉ đồng/năm, tham gia đóng góp công tác từ thiện xã hội hơn 500 triệu đồng và hỗ trợ vốn vay không tính lãi trị giá 500 triệu đồng cho các hội viên...

Tại hội nghị, 15 nông dân có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 121 nông dân và 11 tập thể chi hội nghề nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước tặng bằng khen; Công nhận 15 sản phẩm của 15 đơn vị và cá nhân đạt sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tiêu biểu của tỉnh Bình Phước.

Nông dân Bình Phước vừa sản xuất kinh doanh giỏi, vừa tham gia hoạt động xã hội - Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.