Nông dân Ninh Thuận đau thắt lòng vì phải nhổ hành tím cho bò ăn

12/12/2021 19:17 GMT+7

Hàng trăm hộ dân tại vùng chuyên canh trồng hành tím ở H.Ninh Hải ( Ninh Thuận ) phải nhổ bỏ lứa hành tím sắp thu hoạch bị hư hỏng do mưa ngập kéo dài, phơi khô để làm thức ăn cho gia súc.

Trong đợt mưa kéo dài tại Ninh Thuận vào cuối tháng 11, có gần 100 ha cây hành tím của nông dân các xã Nhơn Hải, Thanh Hải và Tri Hải (H.Ninh Hải) bị ngập úng, gây hư hỏng nặng.

10 ngày sau cơn lũ tràn qua nhưng đến nay nhiều ruộng hành tím vẫn còn ngập úng

Thiện Nhân

Nông dân Ninh Thuận đau thắt lòng vì phải cắt hành cho bò ăn

Hơn 10 ngày sau cơn lũ tràn qua nhưng nhiều diện tích cây hành tím vẫn còn ngập trong nước. Nông dân phải dùng máy bơm rút nước ra khỏi ô ruộng mong vớt lại chút vốn đã đầu tư.

Sau khi hút hết nước ở ruộng hành, nông dân thu hoạch non để vớt lại ít vốn đã đầu tư

Thiện Nhân

Ông Nguyễn Thành Hiển, ở xã Nhơn Hải cho biết, gia đình ông đầu tư gần 70 triệu đồng để xuống giống 3 sào (3.000 m2) cây hành tím. Sau thời gian chăm sóc gần 2 tháng thì trời đổ mưa kéo dài, nhấn chìm toàn bộ diện tích cây hành tím trong nhiều ngày, khiến cây bị thối lá, rễ và củ hành cũng hư hại. Sau khi dứt mưa, ông Hiển phải dùng máy bơm hút nước ra khỏi ô ruộng để thu hoạch “non” mong lấy lại ít vốn.

Theo ông Hiển, đây là vụ chính trong năm nên năng suất rất cao; nếu không bị ngập úng thì gia đình ông thu được 8 tấn củ hành tươi. Hiện tại củ hành tươi có giá từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, trừ chi phí gia đình ông sẽ thu lãi hơn 200 triệu đồng.

Nông dân đau thắt lòng vì phải nhổ lứa hành tím chuẩn bị thu hoạch phơi khô làm thức ăn cho gia súc

Thiện Nhân

Tuy nhiên, do nước ngập úng lâu ngày, toàn bộ diện tích 3 sào cây hành tím gia đình ông Hiển bị hư hỏng, chỉ thu được 1 phần rất nhỏ củ hành bán cho những người chuyên làm hành phi. Số còn lại bị thối nên ông Hiển thu gom, phơi khô làm thức ăn cho bò và cừu. “Từ đầu năm đến nay hành tím mất giá do dịch Covid-19. Nay giá đang lên, nông dân chưa kịp mừng thì gặp thiên tai”, ông Hiển buồn rầu nói.

Nhiều diện tích hành tím bị hư hỏng do bị nước ngập úng lâu ngày

Thiện Nhân

Tương tự, 2 sào hành tím của ông Nguyễn Văn Liêm ở xã Nhơn Hải chuẩn bị thu hoạch thì bị ngập nước hư hỏng hoàn toàn. “Nếu không gặp mưa lũ, vụ này gia đình tôi thu lãi gần 120 triệu đồng, nhưng giờ xem như đã mất trắng, phải dọn đất, vay tiền mua lại hành giống để xuống giống vụ sau", ông Liêm thở dài và cho biết hầu như toàn bộ diện tích hành tím ở địa phương đều bị hư hỏng do mưa kéo dài gây ngập úng chứ không riêng gì gia đình ông.

Nhiều diện tích hành tím chuẩn bị thu hoạch bị hư hỏng, phải nhổ bỏ để xuống giống vụ khác

Thiện Nhân

Ông Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND H.Ninh Hải cho biết, khu vực trồng hành tím chủ yếu là vùng đất pha cát, rút nước rất nhanh. Tuy nhiên, vừa qua do lượng mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày, nước rút không kịp gây ngập úng cục bộ, làm thiệt hại nhiều diện tích cây trồng, trong đó có gần 100 ha cây hành tím, ước tính thiệt hại tiền đầu tư của nông dân hơn 5 tỉ đồng. Để giúp người dân vượt qua khó khăn, ngoài việc thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra, báo cáo UBND tỉnh xin nguồn kinh phí hỗ trợ cho người dân, H.Ninh Hải tổ chức rà soát hỗ trợ cho những hộ gặp khó khăn tiếp cận nguồn vốn của Ngân hàng chính sách để tái sản xuất, ổn định cuộc sống”, ông Phú nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.