Nóng: Hàng loạt đội rút lui, đội tuyển Olympic Việt Nam rộng cửa đi tiếp?

Quốc Việt
Quốc Việt
từ Hàng Châu, Trung Quốc
18/09/2023 13:28 GMT+7

Việc hàng loạt đội bóng rút khỏi bộ môn bóng đá nam và nữ đang mở rộng cơ hội cho chúng ta vượt qua vòng bảng ở ASIAD 19, đặc biệt là đội tuyển Olympic Việt Nam.

Theo điều lệ của môn bóng đá nam tại ASIAD 19, 23 đội bóng trong đó có đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ được chia làm 6 bảng, trong đó 12 đội xếp nhất và nhì mỗi bảng cùng với 4 đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ cùng nhau lọt vào vòng 16 đội.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, 2 đội bóng thuộc bảng C là Syria và Afghanistan đã đồng loạt rút khỏi giải đấu, khiến cục diện môn bóng đá nam thay đổi.

Nóng: Hàng loạt đội rút lui, đội tuyển Olympic Việt Nam rộng cửa đi tiếp - Ảnh 1.

Olympic Việt Nam chuẩn bị cho trận ra quân

VFF

Với sự vắng mặt này, bảng C sẽ chỉ còn 2 đại diện là đội tuyển Olympic Uzbekistan và Olympic Hồng Kông, đồng nghĩa 2 đội này sẽ nghiễm nhiên đoạt vé vào vòng knock-out. Sự vắng mặt của 2 đại diện Trung Đông còn ảnh hưởng đến các bảng đấu khác, khi tỷ lệ chọi của các đội bóng xếp hạng 3 sẽ giảm từ 6 chọn 4 xuống còn 5 chọn 4.

Đội tuyển Olympic Việt Nam nằm chung bảng B với Mông Cổ, Iran và Ả Rập Xê Út, nơi HLV Hoàng Anh Tuấn nhắm đến mục tiêu vượt qua vòng bảng và thực tế cơ hội để chúng ta lọt vào vòng 16 đội đã mở rộng ra rất nhiều.

Nhâm Mạnh Dũng và Đỗ Sỹ Huy: 2 cầu thủ vượt tuổi sẽ mang đến điều gì cho Olympic Việt Nam?

Song song đó, đội tuyển nữ Campuchia rút lui khỏi ASIAD 19 cũng tạo ra hiệu ứng dây chuyền, khi điều lệ cũng chọn 5 đội xếp nhất bảng và 3 đội nhì xuất sắc nhất của 5 bảng lọt vào vòng tứ kết.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm chung bảng D với Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là tranh ngôi đầu bảng với Nhật Bản, trong trường hợp bất thành sẽ tranh cho suất nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.