Nong hẹp da bao quy đầu bằng bóng hơi

24/07/2023 08:52 GMT+7

Nong hẹp da bao quy đầu bằng bóng hơi là cải tiến kỹ thuật được nhóm các bác sĩ (BS) của Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng điều trị cho trẻ bị hẹp bao quy đầu.

Hẹp bao quy đầu (ảnh) là tình trạng da bao quy đầu không kéo xuống đến rãnh khấc dương vật được, do miệng da quy đầu bị hẹp, hay bị dính, thường gặp ở bé trai với khoảng 10% khi trẻ 3 tuổi.

Nong hẹp da bao quy đầu bằng bóng hơi - Ảnh 1.

Theo Th.S-BS Lê Văn Tuấn (BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc), trưởng nhóm thực hiện đề tài này, nong da bao quy đầu hẹp bằng bóng hơi là kỹ thuật được BS cải tiến các dụng cụ dùng trong y tế để áp dụng nong da bao quy đầu hẹp cho trẻ em, góp phần thêm giải pháp cho các BS nam khoa, nhi khoa có thể áp dụng và nghiên cứu thêm.

Với phương pháp này, BS dùng một bóng hơi bơm vào da quy đầu của trẻ, nong tách rộng dần da bao quy đầu. Trước khi thực hiện, BS trao đổi với cha mẹ và tạo tâm lý cho trẻ em được làm nhẹ nhàng, được tiến hành nong chia ra làm 1 đến 4 lần. Trong quá trình can thiệp nong tách, trẻ thường không bị đau.

Kỹ thuật nong bóng để điều trị hẹp da bao quy đầu ở bé trai bao gồm bóng hơi bằng găng tay y tế, xi lanh bơm hơi, một kẹp van, tất cả đều đang được dùng trong y tế, dùng một lần. Trẻ được giảm đau bằng bôi thuốc tê tại chỗ. Điều trị nong bằng bóng hơi được chỉ định cho trẻ nam từ 3 - 12 tuổi có da bao quy đầu bị hẹp từ loại 1 - 3, cản trở sự co rút của bao quy đầu lên rãnh khấc quy đầu dương vật và có kèm triệu chứng của hẹp da bao quy đầu như tiểu dắt, ngứa, sưng, đỏ, đau, hoặc kén cặn dưới da bao quy đầu của trẻ.

Đã có 52 trẻ em 3 - 12 tuổi hẹp da bao quy đầu được nong bằng bóng hơi. 92,3% trẻ hài lòng và tất cả cha mẹ đều hoàn toàn hài lòng với kết quả; các trẻ được nong hầu như không bị đau.

Đánh giá kết quả sau nong da bao quy đầu từ 2 - 4 tuần thành công là trẻ có thể lộn lên xuống trên rãnh khấc quy đầu (94,2% các trẻ đều tự lộn được da bao quy đầu của mình). Sau điều trị 3 tháng, trẻ tiếp tục được nhóm nghiên cứu khám lại để đánh giá không bị dính hẹp tái phát, đến 90,4% vẫn đạt kết quả tốt. Các trường hợp chưa đạt kết quả tốt là bao quy đầu còn bị thắt lại và lớp da quy đầu không thể tuột xuống tự do trên quy đầu dương vật.

"Chúng tôi nhận thấy phương pháp nong da bao quy đầu bằng bóng hơi này đơn giản và an toàn, không đòi hỏi kỹ năng hay thiết bị phức tạp. Chúng tôi cũng mong muốn cải tiến hơn nữa để các cha mẹ có thể sử dụng các dụng cụ đơn giản tại nhà nong cho con được thuận tiện và an toàn", BS Tuấn cho biết.

"Nong da bao quy đầu hẹp bằng bóng hơi" là một trong những đề tài được trình bày tại hội nghị khoa học của Hội Y học giới tính VN tổ chức ngày 21 - 22.7 tại Đà Nẵng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.