Nộp thêm 1 tỉ khắc phục hậu quả, ông Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù

17/05/2024 17:11 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù trong vụ án liên quan đến kit test Việt Á.

Chiều 17.5, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến kit test của Công ty CP công nghệ Việt Á (gọi tắt là Công ty Việt Á).

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng các bị cáo tại tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng các bị cáo tại tòa

PHÚC BÌNH

Hội đồng xét xử (HĐXX) quyết định giảm án cho ông Nguyễn Thanh Long từ 18 năm tù xuống còn 17 năm tù. Lý do, bị cáo nộp thêm 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả; đồng thời xuất trình thêm nhiều tài liệu mới về bệnh tăng huyết áp, hội chứng ngừng thở…

Bản án cũng ghi nhận ông Long là giáo sư, tiến sĩ có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học ngành y, quá trình công tác có nhiều đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe và y tế nước nhà được tặng thưởng nhiều huân huy chương… Cựu bộ trưởng còn được ghi nhận có nhiều đóng góp trong công tác chống dịch Covid-19.

Tuyên án phúc thẩm vụ Việt Á: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long được giảm án

Ông Long bị cáo buộc nhận hối lộ 2,25 triệu USD từ Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt. Giai đoạn sơ thẩm, bị cáo bị tuyên 18 năm tù, sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ. 

Tại phần tranh luận hôm qua 16.5, đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đề nghị bác kháng cáo của ông Long vì cho rằng hành vi của cựu bộ trưởng gây thiệt hại đặc biệt lớn, cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tuyên bản án đúng người, đúng tội.

Nộp thêm 1 tỉ khắc phục hậu quả, ông Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù- Ảnh 2.

Bị cáo Phan Quốc Việt

PHÚC BÌNH

Bác kháng cáo của Phan Quốc Việt

Đối với Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt, HĐXX nhận định bị cáo có vai trò xuyên suốt trong chuỗi hành vi sai phạm liên quan đến vụ án, có tình tiết tăng nặng là lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, phạm tội nhiều lần.

Bị cáo đã câu kết, hối lộ nhiều quan chức tại các bộ, ngành để Công ty Việt Á được tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu kit test, sau đó biến kết quả nghiên cứu từ sở hữu của Nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp.

Công ty này sau đó sản xuất, nâng khống giá, bán thương mại kit test, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

HĐXX cho rằng, cấp sơ thẩm đã xem xét đầy tủ tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ đối với bị cáo Phan Quốc Việt. Mức án 29 năm tù cho 2 tội danh đưa hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu của bị cáo Việt mà tòa sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, tương xứng hành vi phạm tội.

Từ những căn cứ đã nêu, tòa phúc thẩm khẳng định không có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Tổng giám đốc Công ty Việt Á.

Trước đó, trong phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát cho hay, bị cáo Việt có nộp thêm 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, số tiền này là "không đáng kể" so với hậu quả gây ra, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo.

Theo cáo buộc, lợi dụng tình hình dịch Covid-19, bị cáo Phan Quốc Việt câu kết với một số cán bộ, lãnh đạo các bộ, ngành để Công ty Việt Á được tham gia đề tài nghiên cứu kit test. Sau đó, bị cáo và đồng phạm chiếm dụng kết quả nghiên cứu đề tài vốn là tài sản của Nhà nước, chuyển sang sở hữu của tư nhân.

Công ty Việt Á tiếp đó sản xuất hơn 8,7 triệu kit test, nâng khống giá rồi bán cho các cơ sở y tế trên khắp cả nước, qua đó thu lợi bất chính hơn 1.235 tỉ đồng.

Tính riêng tại 19 tỉnh, thành mà vụ án này xét xử, số tiền thiệt hại tại các cơ sở y tế sử dụng ngân sách để mua kit test là hơn 402 tỉ đồng. Đáng chú ý, để thuận lợi trong việc cấp phép và phân phối kit test, bị cáo Phan Quốc Việt, chi tới hơn 106 tỉ đồng hối lộ quan chức các bộ, ngành, địa phương...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.