NSƯT Vân Khánh tiết lộ hôn nhân với chồng là giảng viên đại học

11/10/2023 10:00 GMT+7

NSƯT Vân Khánh có dịp trải lòng về chặng đường hoạt động nghệ thuật và cuộc sống hôn nhân khi là khách mời trong chương trình Người kể chuyện đời.

NSƯT Vân Khánh tiết lộ hôn nhân với chồng là giảng viên đại học - Ảnh 1.

Vân Khánh chia sẻ cô hạnh phúc khi sống được với nghề

Chụp màn hình

Vân Khánh sinh năm 1978, trong một gia đình nghệ sĩ. Cha mẹ cô đều là diễn viên, nhạc công của Đoàn Văn công Vĩnh Linh. Nữ ca sĩ học nhạc từ nhỏ, có nhiều thành tích trong chặng đường hoạt động nghệ thuật, 34 tuổi đã là NSƯT.

Theo Vân Khánh, vì cuộc sống gia đình khó khăn nên từ khi học lớp 6, cô đã đi hát phụ giúp ba mẹ. Điều bất ngờ là dù nhỏ tuổi nhưng nữ ca sĩ không hát nhạc thiếu nhi mà gây ấn tượng với những ca khúc quê hương, về cha mẹ, xứ Huế... nhờ nghe nhạc Hương Lan, Bảo Yến. Ban đầu, Vân Khánh đi hát ở các quán cà phê công viên, hát đám cưới. Dù vậy, cô không cho đó là khó khăn mà thấy rằng chính nhờ khoảng thời gian đó đã giúp mình trở nên bản lĩnh hơn.

Sau này, nữ ca sĩ 8X tham gia đoàn nghệ thuật Quảng Trị đi biểu diễn khắp các tỉnh. Vân Khánh cho biết nhờ vậy mà cô biết thế nào là lên sân khấu biểu diễn. Đi diễn hằng đêm nhưng nữ ca sĩ vẫn quyết tâm theo đuổi việc học vì lời hứa với gia đình. Giọng ca Huế thương chia sẻ: "Ba mẹ tôi nói dù nhà khó khăn nhưng không muốn con bị thất học. Vậy nên tôi hứa với ba mẹ đi hát sao cũng được nhưng luôn đảm bảo việc học, không bao giờ xảy ra tình trạng nợ môn".

NSƯT Vân Khánh tiết lộ hôn nhân với chồng là giảng viên đại học - Ảnh 2.

Vân Khánh tiết lộ sân khấu đầu tiên của cô là ở các quán cà phê, đám cưới từ năm 12 tuổi

Chụp màn hình

Năm 1996, Vân Khánh được đông đảo khán giả biết đến nhờ ca khúc Huế thương. Nhờ ca khúc này, cô được mời trình diễn tại nhiều sự kiện đặc biệt, trong đó có chương trình Duyên dáng Việt Nam 5 của Báo Thanh Niên tổ chức. Từ đó, tên tuổi của nữ nghệ sĩ ngày một lan rộng.

Chia sẻ về hôn nhân, Vân Khánh cho biết ông xã hiện là giảng viên của một trường đại học ở TP.HCM. Cả hai quen biết nhau qua những buổi họp mặt đồng hương Quảng Trị. Tổ ấm của nữ ca sĩ và chồng có ba người con. Các con của nữ ca sĩ đều có năng khiếu nghệ thuật được mẹ ủng hộ theo nghề. 

"Ngoài gia đình nhỏ rất hạnh phúc thì điều khiến tôi tự hào và muốn khoe với mọi người là gia đình lớn. Tôi đã đưa ba mẹ vào đây, luôn kề cạnh và sát cánh với tôi. Đó không chỉ là hạnh phúc của tôi mà ba mẹ cũng cảm nhận được điều đó khi được gần con, gần cháu. Người già thường ngại đi xa lắm, họ sợ lạ nước lạ cái, không quen phong tục tập quán, sinh hoạt mọi thứ. Nhưng may là ba mẹ tôi ngày xưa cũng là dân văn công nên tư tưởng thoáng. Bây giờ là con đi đâu ba mẹ theo đó, có cơ hội ở gần con, gần cháu. Bây giờ tôi cũng yên tâm mỗi khi ba mẹ nói đau đầu, nhức chân, vì mình có thể lo lắng cho ông bà bất cứ lúc nào. Đó là cái tôi thấy hạnh phúc và trọn vẹn", cô bày tỏ.

NSƯT Vân Khánh tiết lộ hôn nhân với chồng là giảng viên đại học - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ mong muốn chia sẻ nhiều kinh nghiệm cũng như đam mê về dòng nhạc quê hương, ca Huế đến thế hệ trẻ

Chụp màn hình

Ngoài gia đình, Vân Khánh còn hạnh phúc khi sống được với nghề. Cô cho biết hiện mình không còn hát ở các phòng trà, sân khấu mà chuyên hát cho các hội nghị, quay gameshow ca nhạc. Nữ ca sĩ gốc Quảng Trị chia sẻ: "Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, giờ tôi cũng có thể đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện cho các bạn. Tôi thấy đó cũng là cái rất hay, mình nhàn  nhã, thoải mái hơn, có thời gian cho gia đình, không phải chạy show nhiều như xưa. Dù vậy, tôi vẫn như một con ong chăm chỉ, vẫn luôn làm việc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.