'Nữ hoàng nhạc sến miền Tây' tiết lộ thời kiếm sống nhờ hát lót, ngủ nhà dân

13/03/2022 17:22 GMT+7

Tập cuối Vang bóng một thời mùa 2 hé lộ cuộc đời thăng trầm của ca sĩ Hoàng Châu.

Ít ai biết rằng ca sĩ Hoàng Châu từng nổi tiếng với nghệ danh Yến Khoa, ghi dấu ấn một thời trong băng nhạc đình đám Mưa bụi. Tuy nhiên, sau khi lấn sân thị trường hải ngoại, nữ ca sĩ về nước lập nghiệp. Tại đây, cô quyết định “thay tên đổi họ” với phong cách hoàn toàn mới.

Với hình ảnh hiện đại, trẻ trung và thời thượng, Yến Khoa “lột xác” thành Hoàng Châu và có lần thứ hai chạm đến đỉnh cao sự nghiệp. Cô được công chúng yêu mến bởi nhiều bản hit như: Mãi yêu, Tình anh trao, Phút biệt ly, Chờ phone của anh, Ngàn năm khó phai…

Hoàng Châu xúc động kể thời hàn vi, phải hát lót kiếm sống

BTC

Tiết lộ về nghệ danh này, Hoàng Châu cho biết chính ông xã cô, đạo diễn Đồng Đăng Giao là người đặt tên. Những năm đầu thập niên 2000, bộ phim Hoàn Châu cách cách rất nổi tiếng và trở thành hiện tượng phim ảnh khắp châu Á. Vì vậy, nam đạo diễn đã quyết định chọn “Hoàng Châu” là nghệ danh cho vợ.

Dù có điểm tựa khá vững chắc nhưng Hoàng Châu cho biết cô từng chật vật khi phải bắt đầu lại từ con số 0. “Lúc mới đổi tên, tôi phải làm lại từ đầu, chấp nhận đi hát giống như một ca sĩ chưa ai biết đến. Tôi phải hát lót từ từ, ngủ nhà dân đến khi ra bài Phút biệt ly với anh Lý Hải thì tôi mới chính thức ra mặt đi hát… Còn về biệt danh "Nữ hoàng nhạc sến miền Tây" là do sau này tôi đi hát xuyên suốt ở tỉnh và lúc nào cũng chèn một, hai bài bolero vào nên được khán giả đặt như vậy…", Hoàng Châu trải lòng.

Hoàng Châu nghẹn ngào nhớ lại thời đỉnh cao

BTC

Nhắc đến ông xã Đồng Đăng Giao, nữ ca sĩ xúc động cho biết anh là người dìu dắt và lo liệu mọi thứ trên con đường âm nhạc của cô. Giọng ca Người đàn ông tham lam nói: “Ông xã tôi lo cho tôi mọi thứ từ đầu đến cuối, tôi chỉ cần đi hát thôi. Ngày xưa, tôi đi diễn ở đâu, anh cũng đều đi theo lo hết. Sau này, tôi dần tự lập, vì anh cũng có công việc riêng”.

Cuối chương trình, Hoàng Châu có dịp hội ngộ cùng tri kỷ âm nhạc Dương Ngọc Thái. Chia sẻ về mối thâm tình với nữ ca sĩ, anh bày tỏ: “Chúng tôi biết nhau gần 20 năm. Châu nổi tiếng vào năm 2006, còn tôi thì đến 2008. Thời cô ấy nổi tiếng, tôi chỉ đi hát lót. Sau này, khi tên tuổi của tôi được yêu mến, tôi có làm liveshow và mời cô ấy tham gia. Từ đó, chúng tôi trở nên gắn kết. Mỗi lần đứng chung sân khấu, chúng tôi như người tình của nhau, diễn rất tình tứ”.

Khi được hỏi ông xã Đồng Đăng Giao có ghen không khi kết hợp quá ăn ý với đồng nghiệp nam, Hoàng Châu bật cười: “Ông xã tôi không ghen khi hát, diễn tình tứ với Dương Ngọc Thái. Ông xã tôi và vợ Thái đều rất hiểu chuyện. Hai gia đình rất thân nhau, thường xuyên sang nhà nhau chơi. Từ xưa đến giờ, chúng tôi chưa bao giờ tranh cãi hay mâu thuẫn hết”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.