Nước nào bắt buộc thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự?

04/01/2024 13:30 GMT+7

Hầu hết quốc gia trên thế giới có quân đội, lực lượng phòng vệ riêng nhưng chỉ có 85 quốc gia và vùng lãnh thổ duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Số liệu về các quốc gia và vùng lãnh thổ bắt buộc công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự nói trên được trang World Population Review tổng hợp dựa trên một số nguồn tham khảo như dữ liệu của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) hay Trung tâm nghiên cứu Pew.

Nước nào bắt buộc thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự?- Ảnh 1.

Quân nhân Nga duyệt binh tại Quảng trường Đỏ hồi tháng 5.2023

REUTERS

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công dân đó sẽ trở thành một thành viên lực lượng dự bị và có thể được huy động trong tình huống chiến tranh hoặc khẩn cấp.

Thông thường, việc bắt buộc nghĩa vụ quân sự áp dụng với thanh niên đến độ tuổi nhất định, thường là từ 18 tuổi. Mỗi năm, nhiều công dân trên thế giới đủ điều kiện được triệu tập thực hiện nghĩa vụ quân sự, thường kéo dài vài tháng cho đến vài năm. Sau Chiến tranh Lạnh, nhiều nước bãi bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhưng nhiều nơi khác vẫn duy trì, tùy vào nhu cầu.

Nước nào bắt buộc thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Một số nước theo luật vẫn duy trì chế độ này nhưng trên thực tế lại không áp dụng bởi số lượng người tình nguyện đi lính đã đủ đáp ứng nhu cầu, theo trang Forces.net.

Ví dụ như Trung Quốc, nam giới từ 18-22 tuổi phải đăng ký nghĩa vụ quân sự bắt buộc có chọn lọc trong 2 năm. Quân đội Trung Quốc đưa ra con số binh sĩ cần tuyển và áp chỉ tiêu cho từng tỉnh. Nếu số lượng người tình nguyện đi lính không đủ chỉ tiêu, địa phương có thể buộc phải gọi những người đủ điều kiện để phục vụ quân đội.

Tương tự, tại Mỹ, nam giới từ 18 tuổi phải đăng ký với cơ quan tuyển chọn và có thể được gọi đi nghĩa vụ quân sự nếu cần. Tuy nhiên, Mỹ không phải sử dụng cơ chế này từ năm 1973 do số lượng người tình nguyện cao.

Dưới đây là một số nước bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nga

Theo luật Nga, toàn bộ nam giới từ 18 đến 27 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vòng 12 tháng, hoặc phải trải qua khóa huấn luyện tương đương nếu đang học đại học. Sau khi hoàn thành khóa nghĩa vụ quân sự, họ sẽ là lính dự bị cho đến năm 50 tuổi. Người trốn nghĩa vụ quân sự sẽ bị phạt đến 2 năm tù.

Nước nào bắt buộc thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự?- Ảnh 2.

Binh sĩ dự bị Nga trong đợt huy động quân tại Rostov hồi tháng 10.2022

REUTERS

Ukraine

Nam giới Ukraine từ 20-27 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trước cuộc xung đột với Nga vào tháng 2.2022, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc là 12-18 tháng tùy vào lực lượng. Sau khi xung đột xảy ra, toàn bộ nam giới không được miễn trừ từ 18-60 tuổi được yêu cầu phải ghi danh và khám sức khỏe để có thể được triệu tập.

Nước nào bắt buộc thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự?- Ảnh 3.

Quân nhân Ukraine tại Odessa hồi tháng 1.2022

BLOOMBERG

Hàn Quốc

Nam giới Hàn Quốc từ 18-35 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ 18-36 tháng, tùy lực lượng. Những vận động viên có thành tích cao được hưởng quyền miễn trừ và chỉ phải trải qua khóa huấn luyện cơ bản kéo dài vài tuần.

Nước nào bắt buộc thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự?- Ảnh 4.

Cầu thủ Son Heung-min của Hàn Quốc dự lễ hoàn tất khóa huấn luyện quân sự tại Jeju hồi năm 2020

SHUTTERSTOCK

CHDCND Triều Tiên

Triều Tiên theo đuổi chính sách "quân sự trước nhất", theo đó toàn bộ nguồn lực được ưu tiên cho quân đội. Thông thường, học sinh tốt nghiệp phổ thông gia nhập quân đội ở tuổi 17-18. Năm 2003, thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự được giảm từ 13 năm xuống 10 năm đối với nam giới và từ 10 xuống 7 năm đối với nữ giới.

Nước nào bắt buộc thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự?- Ảnh 5.

Quân nhân Triều Tiên duyệt binh tại Bình Nhưỡng hồi năm 2021

REUTERS

Israel

Độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc là 18 và cả nam lẫn nữ đều buộc phải tham gia. Thời gian là từ 32 tháng đối với nam và khoảng 24 tháng đối với nữ. Độ tuổi kết thúc thời gian dự bị là 41-51 đối với nam và 24 đối với nữ.

Nước nào bắt buộc thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự?- Ảnh 6.

Quân nhân Israel tham gia chiến dịch chống Hamas, đứng trên các xe tăng ở miền nam nước này hôm 1.1

REUTERS

Iran

Iran bắt buộc nam giới đi nghĩa vụ quân sự từ năm 18 tuổi đến 40 tuổi, trừ những người có vấn đề sức khỏe tinh thần và bị tàn tật. Thời gian đi lính là từ 18-24 tháng, tùy vào nơi phục vụ.

Nước nào bắt buộc thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự?- Ảnh 7.

Quân nhân Iran trong một cuộc duyệt binh

REUTERS

Toàn bộ BTS đã nhập ngũ, ARMY bịn rịn chờ mong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.