Nước ngập sâu cả mét, người dân tỉnh lỵ Quảng Nam bơi ghe giữa phố

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/10/2022 11:23 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở TP.Tam Kỳ ( Quảng Nam ) ngập sâu cả mét, nhiều người dân phải dùng ghe di chuyển.

Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua khiến một số nơi tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) ngập sâu, nhiều tuyến đường bị ách tắc. Cộng với việc hồ thủy lợi Phú Ninh điều tiết xả lũ, hàng ngàn nhà dân bị ngập từ 0,5 - 1m. Nhiều nơi, người dân phải dùng ghe thuyền để di chuyển giữa phố...

Người dân P.Phước Hòa dùng ghe di chuyển qua lại

mạnh cường

Ông Sáu Hai (66 tuổi, ở P.Phước Hòa, TP.Tam Kỳ) cho biết nước lên và đang cao từ 22 giờ ngày 10.10. Vì đã có kinh nghiệm chạy lũ từ lâu, nên khi có thông báo hồ thủy lợi Phú Ninh điều tiết xả lũ là người dân kê tài sản lên cao ngay.

“Vì khu vực này ở gần sông Tam Kỳ nên cứ hễ mưa lớn cộng với hồ thủy lợi Phú Ninh điều tiết xả lũ là nước sông dâng cao, tràn hết vào dân. Ở đây có khu vực ngập sâu hơn 1m, vì vậy người dân chỉ biết dùng ghe để di chuyển qua lại. Hiện nhà cửa của khoảng 200 hộ dân bị nước tràn vào”, ông Hai nói.

Phố cổ Hội An ngập chìm trong nước lũ, hệt như miền Tây mùa nước nổi

Nhiều nơi khu vực xung quanh chợ Tam Kỳ cũng đang ngập sâu. Tiểu thương đã chủ động di dời hàng hóa để hạn chế thiệt hại, nhiều ki-ốt đóng cửa.

Bà Trần Thị Oanh, chủ tiệm vải trên đường Đinh Văn Tứ, cho hay từ trưa 10.10, gia đình bà phải nhờ thêm người để kê dọn bàn ghế, hàng hóa lên cao tránh nước ngập.

“Mưa lớn nên nước lên rất nhanh. Mực nước năm nay cao hơn vài năm gần đây, rất may nước tràn vào nhà nhưng hàng hóa đã kịp kê dọn nên chưa có thiệt hại gì đáng kể”, bà Oanh nói.

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi tìm kiếm học sinh bị lũ cuốn

Sáng 11.10, UBND P.Phước Hòa, TP.Tam Kỳ cho biết đã tìm thấy thi thể ông Đoàn Văn Hương (54 tuổi, ở khối phố Đông Trà, P.Phước Hòa) vào lúc 5 giờ sáng nay (10.10).

Trước đó, khoảng 18 giờ chiều 10.10, nghe thông tin có một học sinh bị nước cuốn trôi ở khu vực khối phố Đông Trà, ông Đoàn Văn Hương nhảy xuống tìm cứu thì không may bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Riêng em học sinh bị cuốn trôi may mắn được người dân tìm thấy, cứu sống.

Dưới đây là số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận cảnh người dân dùng ghe di chuyển do nước lũ ngập sâu:

Khu vực chợ Tam Kỳ ngập sâu, nhiều tiểu thương phải nghỉ bán

mạnh cường

Nhiều hàng hóa tại chợ Tam Kỳ được kê lên cao tránh bị ướt khi nước dâng cao tràn vào nhà

mạnh cường

Dù trời đã hết mưa nhưng nước vẫn rút rất chậm

mạnh cường

Người vùng trũng thấp Phước Hòa đã quá quen thuộc với cảnh ngập lụt khi mùa mưa đến

mạnh cường

Nước tràn vào nhà dân

mạnh cường

Nhiều khu vực nước ngập sâu cả mét

mạnh cường

Ghe là phương tiện hữu ích mùa lũ đối với nhiều người dân

mạnh cường

Dùng ghe đựng đồ đạc

mạnh cường

Mùa nước lũ, ghe là phương tiện chính để người dân di chuyển

mạnh cường

Ông Sáu Hai dùng ghe đi chợ hộ cho nhiều người dân vì khu dân cư đã ngập hoàn toàn

mạnh cường

Mực nước trên sông Tam Kỳ vẫn đang dâng cao

mạnh cường

Nhiều khu dân cư vẫn chìm trong biển nước

mạnh cường

Một nhà sinh hoạt khối phố bị nước bủa vây

mạnh cường

Người dân lội nước đi chợ

mạnh cường

Ôm đồ đạc rời nhà đi đến nơi khô ráo

mạnh cường

Giữa thành phố nhưng người dân vẫn phải dùng ghe để di chuyển

mạnh cường

Vì đã quá quen với mùa nước lũ, trong nhà người dân luôn có những chiếc ghe để phòng khi lũ về đột ngột

mạnh cường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.