Nuôi giấc mơ Olympic, U.23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu nào?

23/11/2023 09:29 GMT+7

Lễ bốc thăm giải U.23 châu Á 2024 lúc 16 giờ hôm nay (23.11) sẽ giúp thầy trò HLV Philippe Troussier hình dung về chặng đường khó khăn để đạt đích ngắm giành vé tới Olympic Paris 2024.

16 giờ hôm nay (23.11), Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U.23 châu Á 2024. U.23 Việt Nam cùng 15 đối thủ khác sẽ bước vào cuộc chạy đua khốc liệt, mà bên cạnh chức vô địch, các đội còn hướng đến một suất dự Olympic Paris 2024.

U.23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2, cùng với U.23 Úc, U.23 Hàn Quốc và U.23 Iraq. Ở nhóm hạt giống số 1, chủ nhà U.23 Qatar, U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Uzbekistan và U.23 Nhật Bản được xướng tên.

Nhóm hạt giống số 3 gồm U.23 Thái Lan, U.23 Jordan, U.23 UAE và U.23 Kuwait. Trong khi đó, nhóm hạt giống số 4 gồm U.23 Malaysia, U.23 Tajikistan, U.23 Indonesia và U.23 Trung Quốc.

Nuôi giấc mơ Olympic, U.23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu nào? - Ảnh 1.

Nhóm hạt giống ở giải U.23 châu Á 2024

Mỗi bảng đấu sẽ gồm 4 đội, đến từ 4 nhóm hạt giống đã nêu. Do nằm trong nhóm hạt giống số 2, nên U.23 Việt Nam chắc chắn không chung bảng với U.23 Úc, U.23 Hàn Quốc và U.23 Iraq. Đây là thuận lợi với thầy trò HLV Philippe Troussier, bởi cả ba đối thủ nói trên đều rất mạnh, thậm chí mạnh không kém so với nhóm hạt giống số 1.

Trong điều kiện "dễ thở" nhất, U.23 Việt Nam có thể nằm ở bảng đấu với U.23 Qatar, U.23 Thái Lan và U.23 Indonesia để tái hiện một bảng đấu đậm chất Đông Nam Á. Còn bảng đấu khó nhằn nhất với HLV Troussier cùng học trò, có lẽ sẽ gồm U.23 Nhật Bản, U.23 Jordan và U.23 Malaysia (hoặc U.23 Tajikistan).

U.23 Việt Nam đã có 4 lần dự vòng chung kết U.23 châu Á, với thành tích tốt nhất là ngôi á quân năm 2018. Ở 3 lần còn lại, U.23 Việt Nam 2 lần bị loại ở vòng bảng, 1 lần vào tứ kết.

Nuôi giấc mơ Olympic, U.23 Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu nào? - Ảnh 2.

U.23 Việt Nam có rơi vào bảng đấu dễ thở?

MINH TÚ

Ở vòng chung kết U.23 châu Á 2022, U.23 Việt Nam xuất sắc đứng nhì sau khi hòa U.23 Hàn Quốc, U.23 Thái Lan và thắng U.23 Malaysia. Ở tứ kết, đội bóng của HLV Gong Oh-kyun chỉ dừng bước trước U.23 Ả Rập Xê Út - đội sau đó lên ngôi vô địch.

Vé đến Olympic Paris 2024 sẽ giành cho các đội vô địch, á quân và hạng ba ở giải U.23 châu Á 2024. HLV Troussier khẳng định U.23 Việt Nam hướng đến mục tiêu này, nhưng trước hết, các cầu thủ phải nỗ lực để có lần thứ ba vượt qua vòng bảng, sau đó tính toán tiếp.

HLV Philippe Troussier và những quyết định nuối tiếc: Cho Hoàng Đức dự bị có sai lầm?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.