Ông Biden gây quỹ thêm 25 triệu USD, phe Cộng hòa thừa nhận không theo kịp

Khánh An
Khánh An
29/03/2024 08:41 GMT+7

Hai cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bill Clinton chung tay vận động cho Tổng thống Joe Biden, trong khi chiến dịch của ông Donald Trump thừa nhận không thể gây quỹ nhiều như đối thủ tranh cử.

Ông Biden gây quỹ thêm 25 triệu USD, phe Cộng hòa thừa nhận không theo kịp- Ảnh 1.

Tổng thống Biden (trái) và cựu Tổng thống Obama đến New York vận động gây quỹ

AFP

Hãng Reuters ngày 29.3 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama đã chủ trì một buổi gây quỹ với cựu Tổng thống Bill Clinton, giúp quyên góp được hơn 25 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của ông Biden.

Tổng thống Biden cùng cựu Tổng thống Obama đi trên chiếc Không lực Một đến thành phố New York (bang New York, Mỹ) vào chiều 28.3 (giờ địa phương). Cựu Tổng thống Clinton sẽ tham dự buổi thảo luận tại đây trước hàng ngàn người.

Cuộc đua kim tiền vào Nhà Trắng

Sự kiện tại nhà hát Radio City còn có phần trình diễn của các ngôi sao Queen Latifah, Lizzo, Ben Platt, Cynthia Erivo và Lea Michele. Một số người tham dự có mức chi phí cao sẽ được chụp ảnh với 3 vị tổng thống và cựu tổng thống đảng Dân chủ, do nhiếp ảnh gia nổi tiếng Annie Leibovitz chụp.

Việc thể hiện sự ủng hộ từ những người tiền nhiệm của ông Biden nhằm thể hiện sự đoàn kết trong đảng và sức mạnh gây quỹ của dự án.

"Cựu Tổng thống Obama và cựu Tổng thống Clinton ủng hộ mạnh mẽ sự lãnh đạo của Tổng thống Biden và chương trình nghị sự của ông ấy. Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc ba người sát cánh bên nhau", theo phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre.

Theo một đảng viên Dân chủ, vé cho sự kiện dự kiến sẽ mang lại tiếng vang cho nỗ lực tái tranh cử của ông Biden có giá từ 250-500.000 USD. Chiến dịch cho biết họ đã huy động được hơn 25 triệu USD, với hơn 5.000 người dự kiến tham dự. Sự kiện này sẽ không được truyền hình nhưng chiến dịch có kế hoạch đăng các clip lên mạng xã hội.

Các nhà tài trợ nhỏ đã trả 25 USD để tham gia một sự kiện trực tuyến riêng với ông Biden và 2 người tiền nhiệm đảng Dân chủ.

Cháu trai cố Tổng thống Kennedy, vợ cũ đồng sáng lập Google liên danh ra tranh cử

Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên hàng đầu đại diện đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, cũng đang ở New York.

Một cố vấn chiến dịch của ông Trump cho rằng chiến dịch này sẽ không thể gây quỹ nhiều như phía ông Biden trong cuộc đua lần nay: "Chúng tôi sẽ không bao giờ có thể huy động được như ông Biden".

Vị cố vấn này đổ lỗi cho sự chênh lệch trong việc gây quỹ là do những "tỉ phú" ủng hộ đảng Dân chủ. Một cố vấn khác nói rằng chiến dịch của ông Trump "được thúc đẩy bởi hàng trăm ngàn người dân thường đóng góp trên khắp đất nước, và tôi muốn điều đó hơn bởi vì đó là từng phiếu bầu".

Khi được hỏi, người phát ngôn Ammar Moussa cho chiến dịch tranh cử của ông Biden nói rằng "chiến dịch của Trump đang thiếu tiền mặt".

Dữ liệu của tổ chức OpenSecrets (Mỹ) cho thấy những khoản đóng góp lớn chiếm khoảng 55% trong số 128,7 triệu USD mà ủy ban chiến dịch tranh cử của ông Biden đã huy động được cho đến nay. Đối với ông Trump, những khoản đóng góp lớn chiếm 64% trong số 96,1 triệu USD mà ủy ban tranh cử của ông đã huy động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.