Ông cụ bị pho mát đè chết trong tai nạn hy hữu

Khánh An
Khánh An
07/08/2023 20:35 GMT+7

Ông cụ 75 tuổi chủ một cơ sở sản xuất pho mát ở vùng Lombardy (Ý) bị pho mát đè thiệt mạng khi đang kiểm tra sản phẩm trong kho.

Ông cụ bị pho mát đè chết trong tai nạn hy hữu - Ảnh 1.

Ông Giacomo Chiapparini là chủ một cơ sở sản xuất pho mát nổi tiếng

IL MESSAGGERO

Hãng AFP ngày 7.8 đưa tin một ông cụ 75 tuổi thiệt mạng sau khi bị những bánh pho mát đè lên người trong sự việc hy hữu xảy ra gần thành phố Bergamo thuộc vùng Lombardy ở Ý.

Cơ quan chức năng cho biết ông Giacomo Chiapparini bị chôn vùi dưới hàng ngàn bánh pho mát cứng, mỗi bánh nặng khoảng 40 kg, sau khi một dãy kệ trong nhà kho bị sập, gây hiệu ứng dây chuyền.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ hôm 6.8 khi ông đang kiểm tra những bánh pho mát được trữ trên những kệ kim loại trong nhà kho của công ty gia đình, với những kệ cao đến 10 m. Một nhân viên phát hiện và gọi lực lượng cứu hộ.

Nhân viên cứu hỏa Antonio Dusi tại Bergamo cho biết 21 nhân viên cứu hộ được điều động để dời những bánh pho mát và kệ bằng tay và mất 12 giờ mới tìm ra ông Chiapparini. Nạn nhân dường như đã thiệt mạng không lâu sau khi các kệ pho mát sập.

Ông cụ bị pho mát đè chết trong tai nạn hy hữu - Ảnh 2.

Các kệ pho mát bị sập gây hiệu ứng dây chuyền

THE LOCAL

Nhà kho của công ty nằm ở thị trấn Romano di Lombardia gần thành phố Bergamo chứa tổng cộng 25.000 bánh pho mát Grana Padano, một loại pho mát cứng rất phổ biến tại Ý.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc. Ông Chiapparini là một người nổi tiếng trong vùng và đã sản xuất pho mát Grana Padano từ năm 2006, với công việc rất thành công.

Công ty gia đình hằng ngày sản xuất khoảng 50 bánh pho mát, với tổng sản lượng 15.000 bánh/năm. Công ty được cha ông thành lập, khởi đầu chỉ là một cơ sở nhỏ cho đến khi sản phẩm của họ được tiếp nhận rộng rãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.