Ông Đỗ Văn Chiến: 'Không có gì là không thể đối với người biết cố gắng'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
24/11/2023 22:35 GMT+7

Tại chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2023, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho rằng không có gì là không thể đối với người biết cố gắng.

Tối 24.11, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2023. Dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

Ông Đỗ Văn Chiến: 'Không có gì là không thể đối với người biết cố gắng'  - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến (giữa), anh Bùi Quang Huy (bên trái) và anh Nguyễn Ngọc Lương (bên phải) trao quà cho các bạn trẻ khuyết tật tự tin tham gia một cuộc thi trong chương trình

BẢO ANH

Sự cổ vũ truyền cảm hứng

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Văn Chiến cho rằng 35 thanh niên khuyết tật tham dự chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt năm 2023 là những tấm gương tiêu biểu.

"Hoàn cảnh sống, công việc của mỗi người khác nhau nhưng các em, các cháu đều có một điểm chung, đó là tinh thần, nỗ lực vượt qua rào cản khiếm khuyết về thể chất, tổn thương về tinh thần, để khẳng định giá trị bản thân và đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội. Thành tích mà các em, các cháu vượt lên chính mình để thay đổi cuộc sống là niềm cổ vũ, động viên, truyền cảm hứng cho hàng triệu người khuyết tật nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, vững tin vào cuộc sống", ông Chiến đánh giá.

Ông Chiến cho biết, Đảng, Nhà nước, xã hội luôn quan tâm đến công tác người khuyết tật, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách pháp luật, chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

Ông Đỗ Văn Chiến: 'Không có gì là không thể đối với người biết cố gắng'  - Ảnh 2.

Một bạn trẻ khuyết tật giao lưu với Bí thư T.Ư Đảng Đỗ Văn Chiến

BẢO ANH

Trong đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động, hỗ trợ đồng hành cùng với thanh niên khuyết tật khởi nghiệp, lập nghiệp; triển khai chương trình an sinh xã hội hỗ trợ thanh niên khuyết tật vươn lên trong cuộc sống với sự tham gia của nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong nước và nước ngoài.

Những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng san sẻ yêu thương, trợ giúp cả về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật phát huy năng lực bản thân, hòa nhập đầy đủ hơn với xã hội.

Nhân dịp này, ông Chiến đã biểu dương và trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã đồng hành giúp đỡ người khuyết tật, thanh niên khuyết tật hướng tới cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn; góp phần xây dựng một xã hội nhân ái, chan chứa tình yêu thương.

Thực hiện hiệu quả 5 yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm

Tuy nhiên, ông Chiến cho rằng, hiện nay đời sống của một bộ phận người khuyết tật, thanh niên khuyết tật vẫn còn khó khăn; mức trợ cấp xã hội còn thấp; vẫn còn người khuyết tật, thanh niên khuyết tật chưa được tiếp cận hoặc tiếp cận chưa đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước về y tế, giáo dục, dạy nghề, việc làm

Các trường chuyên biệt cho học sinh khuyết tật còn thiếu; nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho chuyên ngành phục hồi chức năng và giáo dục hòa nhập chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Ông Đỗ Văn Chiến: 'Không có gì là không thể đối với người biết cố gắng'  - Ảnh 3.

Ông Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình

BẢO ANH

Ông Chiến đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 5 yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật. Thực hiện tốt công ước quốc tế về người khuyết tật và luật Người khuyết tật để mọi người khuyết tật đều được tiếp cận ưu đãi về giáo dục, y tế, dạy nghề, việc làm…

Ông Chiến cũng mong muốn những tấm gương tiêu biểu được tuyên dương sẽ hun đúc thêm ý chí, khát vọng vượt khó vươn lên, không có gì là không thể đối với người biết cố gắng; truyền cảm hứng để hàng triệu người khuyết tật trong cả nước tự tin, vượt qua mọi rào cản, nỗ lực cao hơn nữa để hòa nhập với xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.

Ông Đỗ Văn Chiến: 'Không có gì là không thể đối với người biết cố gắng'  - Ảnh 4.

Anh Bùi Quang Huy trao chứng nhận và sổ tiết kiệm cho thanh niên khuyết tật được tuyên dương

BẢO ANH

"Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự đồng hành của xã hội cùng với ý chí, khát vọng vượt khó vươn lên của người khuyết tật, chắc chắn công tác về người khuyết tật sẽ đạt được nhiều kết quả tốt hơn, đời sống của người khuyết tật sẽ từng bước được cải thiện", ông Chiến nói.

Theo ban tổ chức, năm 2023, Chương trình Tỏa sáng nghị lực Việt đã nhận được 109 hồ sơ của 43 đơn vị, tổ chức giới thiệu. Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn được 35 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu thuộc 23 tỉnh, thành phố, tổ chức xã hội tham gia chương trình.

Tại chương trình, đại biểu được tặng bằng khen của Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng do Công ty TNHH TCP Việt Nam hỗ trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.